1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia đánh giá điểm yếu của tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Giới chuyên gia cho rằng Triều Tiên hiện vẫn chưa đạt được thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân cũng như hoàn thiện công nghệ hồi quyển cho tên lửa, dù Bình Nhưỡng tuyên bố tên lửa nước này có thể tấn công bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ.

Chuyên gia Hàn Quốc phân tích sóng địa chấn được cho là gây ra bởi vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên hồi tháng 9/2016. (Ảnh: Reuters)
Chuyên gia Hàn Quốc phân tích sóng địa chấn được cho là gây ra bởi vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên hồi tháng 9/2016. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên hồi tháng trước tuyên bố nước này đã phát triển thành công các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng bắn tới bất kỳ mục tiêu nào ở Mỹ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn đạt được mục tiêu do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đặt ra, đó là chế tạo thành công một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ và nhẹ để lắp vừa trên tên lửa, và phải đảm bảo rằng việc lắp đặt đó không ảnh hưởng tới tầm phóng cũng như khả năng quay trở lại khí quyển trái đất của tên lửa.

Theo giới chuyên gia, để đạt được mục tiêu trên, Triều Tiên có thể muốn tiến hành ít nhất một vụ thử hạt nhân và đây sẽ là vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của nước này. Ngoài ra, Bình Nhưỡng chắc chắn cũng muốn thực hiện thêm các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa để hoàn thiện công nghệ.

Các chuyên gia cho rằng trong hai vụ thử ICBM hồi tháng trước, các tên lửa Triều Tiên dường như mang theo lượng chất nổ ít hơn so với các đầu đạn hạt nhân thực tế mà nước này đang phát triển.

Một trong những cách để có thể chế tạo đầu đạn nhẹ hơn trước khi lắp lên tên lửa là tập trung vào việc phát triển bom nhiệt hạch - loại bom được cho là có sức công phá mạnh hơn nhiều so với kích cỡ và trọng lượng của nó.

Ông Hans Kristensen, Giám đốc Chương trình Thông tin hạt nhân thuộc Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ, cho biết Triều Tiên đã tuyên bố thử bom nhiệt hạch, tuy nhiên thông tin này cho đến nay vẫn chưa được xác nhận.

“Để làm được điều đó Triều Tiên sẽ cần phải tiến hành thêm vài vụ thử hạt nhân nữa. Ưu điểm của đầu đạn nhiệt hạch là nó tích hợp sức mạnh lớn hơn nhưng mang trọng lượng nhẹ hơn”, Reuters dẫn lời ông Hans cho biết.

Những thách thức

Tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên trong vụ phóng hồi tháng 7/2017. (Ảnh: Reuters)
Tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên trong vụ phóng hồi tháng 7/2017. (Ảnh: Reuters)

Ông Choi Jin-woo, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Ritsumeikan của Nhật Bản và là cựu chủ tịch Viện Thống nhất quốc gia của Hàn Quốc, cho rằng Triều Tiên có thể muốn tiến hành một vụ thử hạt nhân lần thứ 6 để nước này có thể phát triển tên lửa ICBM gắn đầu đạn hạt nhân thành công.

“Để tạo ra một đầu đạn hạt nhân khả thi, nó phải có kích cỡ nhỏ và trọng lượng nhẹ, tuy nhiên Triều Tiên dường như chưa đạt được công nghệ này”, ông Choi nhận định.

Bên cạnh việc phát triển bom nhiệt hạch thu nhỏ để gắn lên tên lửa, một số chuyên gia cho rằng các nhà khoa học tên lửa của Triều Tiên có thể vẫn chưa đạt được công nghệ bảo vệ đầu đạn tên lửa khỏi sức nóng và áp suất cực lớn khi quay trở lại trái đất trong môt vụ phóng liên lục địa.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày 13/8 nói rằng Triều Tiên sẽ cần ít nhất từ 1 đến 2 năm nữa mới có thể đạt được công nghệ hồi quyển tên lửa.

“Việc thu nhỏ đầu đạn để gắn lên tên lửa đạn đạo mới chỉ là một trong số nhiều thử thách mà Triều Tiên cần phải vượt qua trước khi đạt được mục tiêu tấn công Mỹ bằng ICBM. Tên lửa phải sống sót khi hồi quyển và đầu đạn phải hoạt động. Tôi nghi rằng Triều Tiên vẫn chưa hoàn thiện tất cả các bước này”, David Albright, nhà vật lý kiêm người sáng lập Viện Khoa học và An ninh quốc tế tại Washington, Mỹ, cho biết.

Thành Đạt

Tổng hợp