1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine ngày 3/8: Nga tiến nhanh ở Kupyansk, Kiev phản công

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Nga tấn công mạnh ở Kupyansk, buộc Ukraine phải điều lực lượng dự bị chiến lược thuộc quân đoàn 10 vào tăng cường phòng ngự và chuẩn bị phản công.

Chiến sự Ukraine ngày 3/8: Nga tiến nhanh ở Kupyansk, Kiev phản công - 1

Quân đội Nga ở gần thành phố Mariupol (Ảnh: Sky News).

Nga: Ukraine tổ chức 20 đợt tấn công nhưng thất bại

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đêm 1/8, Ukraine đã thực hiện nỗ lực khác để tấn công một tàu Hải quân Nga hộ tống vận tải hàng hải dân sự bằng một chiếc thuyền không người lái ở phía tây nam Biển Đen. Thủy thủ đoàn tàu Nga đã nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt chiếc thuyền không người lái này.

Quân đội Ukraine tiếp tục không thành công trong nỗ lực tấn công ở các hướng Nam Donetsk, Krasny Liman, Zaporizhia, Kupyansk và Donetsk.

Trên hướng Donetsk, các đơn vị phòng ngự Nga kết hợp với không quân và pháo binh, đã đẩy lùi 12 đợt tấn công của Ukraine gần Berestovoye, Spornoye, Severnoye, Staromikhailovka, Marinka và Krasnogorovka.

Ngoài ra, các đơn vị Ukraine đã bị tấn công gần Chasov Yar, Belaya Gora, Krasnogorovka, Kurdyumovka và Dzerzhinsk.

Kho đạn thuộc nhóm tác chiến-chiến thuật Liman của Ukraine đã bị phá hủy gần Slavyansk.

Tổn thất của Ukraine lên tới 295 quân nhân, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Gvozdika, cũng như 2 pháo D-20 và 1 pháo D-30.

Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng phòng thủ Nga, được không quân, pháo binh và hỏa lực hạng nặng yểm trợ, đã bẻ gãy 1 đợt tấn công của Ukraine gần Urozhaynoye Donetsk.

Có tới 210 binh sĩ Ukraine bị vô hiệu hóa, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và 1 pháo tự hành bánh lốp Bogdana bị phá hủy.

Cơ giới và xe tăng Nga tấn công vị trí Ukraine tại vùng rừng Serebryansky (Video: Bộ Quốc phòng Nga).

Ở hướng Zapori nhờ các hành động tích cực của các đơn vị phòng ngự cùng không quân và pháo binh Nga, 4 đợt tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi gần Rabotino và Pyatikhatki.

Ngoài ra, 1 kho đạn của lữ đoàn vệ binh quốc gia 15 Ukraine đã bị phá hủy gần Malaya Tokmachka.

Ukraine đã mất tới 220 quân nhân, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 2 xe cơ giới.

Ở hướng Kupyansk, cụm lực lượng Zapad đã tiến công về phía Novosyolovskoye thuộc Lugansk và Timkovka, vùng Kharkov, giành được một số vị trí, cải thiện tình hình chiến thuật.

Ngoài ra, 2 cuộc tấn công của lữ đoàn dù số 25 Ukraine đã bị đẩy lùi gần Novosyolovskoye tại Lugansk.

Không quân và pháo binh Nga tấn công các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine gần Timkovka, Kotlyarovka và Pershotravnyovoye, vùng Kharkov và Novosyolovskoye và Artyomovka ở Lugansk.

Tổn thất của Ukraine lên tới 40 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 pháo phản lực bắn loạt Grad, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 2 pháo tự hành Gvozdika, 1 cối tự hành Nona, 1 pháo tự hành Msta-S và 1 pháo Msta-B.

Ở hướng Krasny Liman, cụm quân Trung tâm, được không quân lục quân và pháo binh yểm trợ, đã bẻ gãy 1 đợt tấn công của Ukraine gần Novovodyanoye thuộc Lugansk.

Ngoài ra, quân đội Nga đã mở cuộc tấn công hỏa lực toàn diện vào các đơn vị Ukraine gần Torskoye và Grigorovka ở Donetsk, Chervonaya Dibrova tại Lugansk.

Thiệt hại của Ukraine lên tới 115 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Gvozdika và 1 pháo D-30.

Tại hướng Kherson, có tới 45 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 3 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Akatsiya và 3 pháo Msta-B bị phá hủy.

Nga đã vô hiệu hóa 96 đơn vị pháo binh Ukraine tại các trận địa, cùng nhiều nhân lực và khí tài ở 118 khu vực.

Ngoài ra, 1 sở chỉ huy của lữ đoàn vệ binh quốc gia 15 Ukraine đã bị trúng đạn gần Orekhov, vùng Zaporizhia, các kho đạn dược và nhiên liệu của lữ đoàn cơ giới 60 Ukraine đã bị phá hủy gần Ogurtsovo, vùng Kharkov và Druzhkovka ở Donetsk.

Phòng không Nga đã bắn hạ 12 quả đạn của các tổ hợp HIMARS.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 458 máy bay, 245 trực thăng, 5.430 UAV, 427 hệ thống tên lửa phòng không, 11.084 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.142 pháo phản lực, 5.719 khẩu pháo và súng cối, cũng như 12.020 phương tiện quân sự đặc chủng.

Chiến sự Ukraine ngày 3/8: Nga tiến nhanh ở Kupyansk, Kiev phản công - 2

Các binh sĩ Ukraine tham gia cuộc phản công ở phía tây nam tỉnh Donetsk, ngày 28/5 (Ảnh: Reuters).

Báo Mỹ: Ukraine tăng cường tấn công vào lãnh thổ Nga

Theo New York Times, Kiev được cho là đang tăng cường tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga nhằm phá vỡ mạng lưới hậu cần quân sự của đối phương.

Những đợt tấn công liên tiếp bằng UAV này có thể sẽ buộc Nga phải tăng cường đối phó, đồng thời cũng gây hoang mang đối với người dân Nga.

Lực lượng Nga bị đánh bật khỏi các vị trí gần Andriivka

Theo Pravda, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: "Ở Bakhmut, quân đội Ukraine đang tiếp tục tấn công trên sườn nam. Trong khi đó, các mũi tấn công tại phía nam Andriivka đã đánh bật lực lượng đối phương. Nga đang cố gắng phản công nhằm giành lại các vị trí đã mất ở phía bắc và phía tây Klishchiivka, cũng như phía tây bắc Kurdiumivka nhưng không thành công. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn".

Bên cạnh đó, Ukraine tiếp tục tấn công ở hướng Melitopol và Berdiansk để cải thiện thế trận và củng cố các vị trí đã giành được.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga đang chịu tổn thất đáng kể về nhân sự, vũ khí và thiết bị nhưng vẫn tiếp tục kháng cự mạnh mẽ bằng cách tái tổ chức lực lượng và triển khai quân dự bị.

Chiến sự Ukraine ngày 3/8: Nga tiến nhanh ở Kupyansk, Kiev phản công - 3

Tòa nhà ở cảng Izmail của Ukraine bị hư hại nặng nề sau vụ tấn công ngày 2/8 (Ảnh: AFP).

Ukraine cáo buộc Nga phá hủy 40.000 tấn ngũ cốc

Theo AFP, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov ngày 2/8 cáo buộc Nga sử dụng UAV tấn công vào các kho ngũ cốc Ukraine ở Izmail, tỉnh Odessa, phá hủy gần 40.000 tấn ngũ cốc, vốn để chuyển đến một số quốc gia châu Phi, Trung Quốc và Israel.

Trong khi đó, hãng tin RIA của Nga cho biết các mục tiêu bị tấn công ở Izmail là những cơ sở tập trung lính đánh thuê, thiết bị quân sự và một xưởng sửa chữa tàu hải quân của Ukraine.

Cảng Izmail nằm bên sông Danube là nơi ngũ cốc Ukraine được chuyển bằng sà lan tới cảng Constanta của Romania trước khi lên đường tới nơi khác. Các cảng ven sông Danube trở thành tuyến vận tải ngũ cốc quan trọng của Ukraine sau khi Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

Diễn biến chiến sự Ukraine trên các mặt trận

Theo kênh Rybar, Nga tấn công mạnh ở Kupyansk, buộc Ukraine phải điều lực lượng dự bị chiến lược thuộc quân đoàn 10 từ phía Nam lên tăng cường.

Theo hướng Starobelsk, ở vùng lân cận Kupyansk, quân đội Nga tiếp tục tấn công giành vị trí. Qua chặn thu và giải mã các cuộc trò chuyện giữa các quân nhân Ukraine, Nga đã xác định được vị trí và tung các nhóm trinh sát độc lập tấn công theo hướng Kalinovo.

Ở phía tây nam Liman Pervyi, lực lượng Nga đã đọ súng với lữ đoàn 101 Ukraine gần sông Oskol. Ukraine đang cố gắng phản công, nhưng thất bại.

Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công. Tại thao trường ở Grushevka, các nhóm xung kích đang được khẩn trương rà soát, bổ sung lực lượng, và ở vùng lân cận Kupyansk, theo một số báo cáo, một đơn vị của lữ đoàn bộ binh cơ giới 115 Ukraine thuộc quân đoàn 10 dự bị chiến lược đã tập kết.

Chiến sự Ukraine ngày 3/8: Nga tiến nhanh ở Kupyansk, Kiev phản công - 4

Chiến sự Ukraine theo hướng Starobelsk, ở vùng lân cận Kupyansk (Ảnh: Rybar).

Ở hướng Soledar, gần Bakhmut, tình hình với Nga đã phần nào ổn định hơn so với các tuần trước. Ở phía bắc và gần Berkhovka không có trận chiến nào đang diễn ra, chỉ có các cuộc pháo kích cầm canh được ghi nhận.

Tại Kleshcheevka, sau hơn một tháng đụng độ, Ukraine chuyển từ thế trận chủ động tấn công sang phòng ngự giữ trận địa. Các đội hình của Ukraine đang khôi phục khả năng chiến đấu, lực lượng của lữ đoàn 24, đơn vị đã tham gia vào các cuộc tấn công bằng "sóng người", được rút lui để bổ sung lực lượng.

Trong ngày qua, sự chú ý chính tập trung vào tuyến Andriivka - Kurdyumovka, nơi các nhóm xung kích của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 và lực lượng phòng vệ lãnh thổ của Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công vào các trận địa Nga.

Trước cuộc tấn công, pháo binh lữ đoàn 22 từ một khu vực vị trí trên tuyến Belaya Gora - Dyleevka đã tiến hành bắn dọn bãi, sau đó lực lượng Ukraine đã chiếm được các vị trí gần nghĩa trang sát Kurdyumovka, tuy nhiên không thể tiến xa hơn.

Chiến sự Ukraine ngày 3/8: Nga tiến nhanh ở Kupyansk, Kiev phản công - 5

Chiến sự Ukraine trên hướng Soledar, gần Bakhmut (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Donetsk, không có thay đổi đáng kể nào trên tiền tuyến. Một số nỗ lực tấn công các vị trí Nga trong khu vực Marinka của Ukraine đã không thành công do bị pháo kích và buộc phải rút lui.

Tại khu vực Vremievsk, sư đoàn súng trường cơ giới 127 Nga, dưới sự yểm trợ của không quân, đã đẩy lùi cuộc tấn công của một nhóm thiết giáp Ukraine.

Do khu vực được rải mìn dày đặc, Ukraine không đạt được kết quả như mong muốn, đồng thời bị tổn thất nhiều phương tiện bọc thép và nhân lực, buộc phải rút lui về tuyến ban đầu.

Tại khu vực Orekhov, các nhóm bộ binh Ukraine, được hỗ trợ bởi pháo binh, bắt đầu trận chiến ác liệt với các đơn vị Nga gần Rabotino tuy nhiên đã bị đẩy lùi. Phương tiện kỹ thuật của Ukraine đã cố gắng tiến lên, song đã bị máy bay không người lái Lancet Nga phát hiện và phá hủy. Trước đó, lữ đoàn công binh 48 Ukraine đã xuất hiện trên tiền tuyến.

Ở vùng lân cận Pyatikhatki, một nhóm bộ binh Ukraine dưới sự yểm trợ của 1 xe tăng cũng đã cố gắng tấn công, nhưng chiếc xe tăng này đã bị kíp chiến đấu tên lửa Nga tiêu diệt và lực lượng còn lại của nhóm đã rút lui về vành đai rừng.

Sau thời gian tạm lắng, Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Trong vài ngày qua, một trong những lữ đoàn củaquân đoàn 10 Ukraine đã được chuyển đến vùng Orekhov. Việc điều động đơn vị của quân đoàn 10 cùng với việc di dời sở chỉ huy tiền phương của quân đoàn, cho thấy chiến sự ác liệt sắp tiếp tục trong khu vực.

Theo hướng Kherson, UAV cảm tử Lancet Nga đã tấn công hệ thống phòng không IRIS-T SLM thứ 2 của Ukraine trong tuần này bằng một cú đánh chính xác vào nóc khoang động cơ, hệ thống được cho là đã bị vô hiệu hóa.

Theo BQP Nga, AFP, RIA, Pravda, New York Times, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine