Chiến sự Ukraine 8/4: Kiev "tất tay" ở Belgorod, đơn vị mạnh nhất xung trận
(Dân trí) - Đúng như dự kiến, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 mạnh nhất của Ukraine đã được điều động tới khu vực Demidovka thuộc vùng Belgorod. Đây là đơn vị "nắm đấm thép" do NATO huấn luyện và trang bị.

Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Freepik).
Nga sắp đánh bại hoàn toàn Ukraine ở Kursk
Kênh Military Summary đưa tin, cuộc phản công của quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp diễn ở khu vực Kursk, tập trung vào Guevo. Các hình ảnh định vị địa lý cho thấy họ đang tiến về phía tây và phía đông thị trấn.
Kênh RVvoenkory xác nhận, lực lượng Moscow đã hoàn tất việc đánh bại đối phương tại thị trấn Guevo. Họ đang tích cực tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine (AFU) tại một ngôi làng ở vùng Kursk, siết chặt quyền kiểm soát.
Các nhà phân tích quân sự Ukraine cũng thừa nhận thất bại của lực lượng Kiev: "RFAF đã chiếm lại phần lớn Guevo, giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu vực lân cận ngôi làng".
Theo kênh VoenkorKotenok, quân đội Nga đang tiến tới việc đánh bại hoàn toàn lực lượng Kiev ở Kursk. Các trận chiến giành trang trại Oleshnya và chiến dịch vùng ngoại ô Guevo vẫn tiếp diễn.
Ở nam Guevo, các đơn vị thủy quân lục chiến phối hợp với bộ binh cơ giới Nga, vượt qua sự kháng cự dữ dội của đối phương, đã tiến dọc theo bờ sông. Lực lượng Kiev tháo chạy từ Gornal đến tu viện Gornalsky.
Pháo binh cũng như UAV Nga quyết không cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi, mà liên tục tập kích các mục tiêu đã xác định.
Lực lượng Kiev đã thiết lập một pháo đài kiên cố trong tu viện, sử dụng địa hình, các tòa nhà của tu viện với những bức tường dày hàng mét, có tầng hầm sâu.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 7/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu trắng là nơi họ vừa giành được, đồng thời tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).
Tại Belgorod, các cuộc phản công của lực lượng Moscow vẫn diễn ra dữ dội. Xác nhận trực quan cho thấy quân đội Ukraine (AFU) không thể chiếm hoàn toàn các ngôi làng. Một số nguồn tin Nga thậm chí còn tuyên bố lực lượng Kiev đã chiếm được Demidovka.
Trên hướng Borova, lực lượng Moscow đã chiếm được làng Katerynivka.
Ở nam Donetsk, RFAF đang đột phá tới Shevshenko.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borova ngày 7/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tấn công theo các mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).
Ukraine "tất tay" ở Belgorod, lữ đoàn mạnh nhất đã tham chiến
Kênh Military Chronicles nhận định, đúng như dự kiến, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 "Magura" của Ukraine đã được điều động tới khu vực Demidovka thuộc vùng Belgorod.
Đơn vị được mệnh danh là "nắm đấm thép" của Ukraine do NATO xây dựng, huấn luyện và cung cấp nhiều vũ khí hiện đại. Họ có mặt ở đâu thì ở đó luôn là tâm điểm nóng bỏng. Tuy nhiên, thành tích chiến đấu của Lữ đoàn 47 không mấy tích cực.
Họ từng tham gia phản công nhưng thất bại gần Avdiivka đồng thời cũng là một trong những thủ phạm chính gây ra sự sụp đổ của mặt trận ở Ocheretino - Berdychi. Lữ đoàn "Magura" cũng đã đến khu vực Kursk, giờ đây lại được tung vào một chiến dịch mới, là một phần của lực lượng tham gia vào các cuộc đột kích biên giới Belgorod.
Việc luân chuyển lữ đoàn đến vùng Belgorod là một dấu hiệu đáng báo động bởi lực lượng chính của AFU đang thiếu hụt nghiêm trọng các đơn vị tấn công mới, được huấn luyện bài bản, còn Lữ đoàn 47, mặc dù đã tổn thất nặng nề nhưng vẫn được sử dụng như một giải pháp tạm thời cho mọi hoạt động đột kích.
Trong tình huống bình thường, nhẽ ra đơn vị phải được rút về hậu phương để củng cố, nhưng hiện nay lữ đoàn lại tham gia vào những hoạt động không có ý nghĩa tác chiến cũng như không có tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên, ở Demidovka, tình hình của Lữ đoàn 47 không khá hơn so với các đơn vị trước đó của mặt trận.
Nga hạ gục Katerinovka, đột phá vào Liman
Kênh RVvoenkory cho biết, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát Katerinovka thuộc khu vực Liman sau những hành động quyết liệt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 7/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực cắm cờ là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).
Đồng thời, kênh Readovka đưa tin, RFAF đang đột phá vào Liman. Cụ thể, Tập đoàn quân vũ trang hợp thành số 20 của Nga đang phát triển thành công ở phía bắc Liman. Nhiệm vụ đầu tiên là gây sức ép lên các đơn vị Kiev được triển khai ở khu vực giữa các làng Boguslavka ở phía bắc và Rubtsy ở phía nam đến sông Oskol.
Tuy nhiên, việc các đơn vị Moscow tiến về nam Terny và Yampolovka có tầm quan trọng lớn hơn nhiều. RFAF đã chờ cơ hội tấn công Torskoye cũng như Zarechnoye.
Quân đội Ukraine đã củng cố các khu định cư kể trên trong một thời gian dài, biến chúng thành những pháo đài nhỏ. Họ có khả năng bảo vệ khu vực nông thôn kiên cố ngay cả với lực lượng nhỏ.
Ở Liman, mặc dù giao tranh đã tạm lắng trong thời gian dài, nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với Ukraine, vì vậy phòng tuyến ở đây thực tế không suy yếu. Nghĩa là, các đơn vị thuộc 2 nhóm tác chiến Starobelsk và Lugansk của AFU vốn tương đối ít khi tham chiến nên hầu như còn nguyên vẹn.
Chuỗi công sự ở nam làng Terny là tuyến phòng thủ chính thuộc sườn bắc của nhóm Lugansk, hay nói cách khác, đó là chuỗi các thành phố Seversk và Liman. Tuy nhiên, giờ đây tình hình bắt đầu thay đổi đáng kể.
Hoạt động của Tập đoàn quân số 20 RFAF ở tây bắc Terny có thể sẽ buộc Bộ chỉ huy Kiev phải rút quân khỏi các khu vực lân cận. Mối đe dọa bị một đơn vị lớn chặn lại tại hồ chứa Oskol buộc họ phải phân tán lực lượng ở ngã ba của 2 nhóm quân trong khu vực các làng Zarechnoye, Torskoye.
Việc chiếm các khu định cư sẽ tạo điều kiện cho RFAF tiến hành một cuộc tấn công tiếp theo vào Liman. Việc quân đội Nga tiếp cận thành phố lớn này cũng sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng về hậu cần cho nhóm lực lượng Kiev hoạt động ở khu vực Seversk.
Liman là "kho" của tất cả các đơn vị Ukraine hoạt động từ các khu rừng Kremensky ở phía bắc và làng Fedorovka ở phía nam. Nếu không có nó, khả năng phòng thủ tương đối ổn định của AFU ở vùng lân cận Seversk có thể sụp đổ do sự phức tạp đột ngột trong vấn đề tiếp tế.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 7/4. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Tình hình ngày càng xấu đi đối với Ukraine ở Seversk
Theo kênh VoenkorKotenok, các đơn vị Moscow đã tiến đáng kể dọc theo dãy núi (cao điểm thống trị) bắc Verkhnekamenskoye về phía Seversk.
Mặc dù RFAF còn 4,5km nữa mới tới lối vào Seversk từ Serebryanka nhưng việc chiếm giữ các cao điểm thống trị trên đường tiếp cận Seversk không phải là điềm lành cho đối phương vì bản thân thành phố nằm ở vùng đất thấp.
Mục tiêu chính của Kiev là sử dụng UAV, pháo binh để giữ khu vực tiếp cận Seversk. Trong khi đó các đơn vị Nga tiếp tục tấn công Grigorovka. Ngược lại, ở vùng ngoại ô tây nam Belogorovka, AFU đang cố gắng phản công nhưng không thành công.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sevresk ngày 7/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên xanh (Ảnh: Divgen).
Nga phản công dữ dội, giành thắng lợi ở Toretsk và Pokrovsk
Phóng viên chiến trường Marat Khairullin cập nhật tình hình tại thực địa cho biết, ở khu vực Toretsk, RFAF tiếp tục đẩy lùi đối phương ra khỏi các vị trí trong thành phố. Cần lưu ý rằng AFU không thể thiết lập được các khu vực kiểm soát ổn định tại trung tâm, bất chấp mọi nỗ lực. Các nhóm xung kích Nga sử dụng hệ thống chiến hào dưới lòng đất, bao gồm cả hầm mỏ, để tiếp cận hậu phương lực lượng Kiev.
AFU đã bị đánh bật khỏi hầu hết tiểu khu Zabalka. Hiện tại, vùng ngoại ô phía tây nằm trong "vùng xám", trong khi trung tâm khu vực nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.
Ở ngoại ô tây bắc thành phố, lực lượng Moscow đang mở rộng quyền kiểm soát, tích lũy lực lượng để tiến xa hơn. Áp lực lên AFU đang gia tăng ở các khu định cư Shcherbinovka và Petrovka (Novospasskoye).
Ở bên trái khu vực, cường độ giao tranh vẫn ở mức cao. Quân đội Nga đang hoạt động trên các tuyến đường tiếp cận khu định cư Sukhaya Balka cũng như vùng ngoại ô Valentinovka.
Sau khi giành được các khu định cư Panteleimonovka và Rozovka (tiếng Ukraine: Aleksandropol), trong cuộc tấn công tiếp theo, RFAF có thể tiến thêm một khoảng 1km, xâm nhập vào con đường dẫn qua Aleksandro - Kalinovo đến đường cao tốc Pokrovsk - Konstantinovka với khả năng tiếp cận khu định cư tiếp theo.
Những thành công trước đó ở khu vực Toretsk, dọc theo tuyến Alexandropol - Sukhaya Balka đang giúp hình thành lớp phòng thủ cho các đơn vị Kiev tại khu vực Shcherbinovka. Họ đã biến nơi đây thành một khu vực kiên cố, ngăn cản bước tiến của lực lượng Moscow.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 7/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần vàng nhạt, đang tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).
Tại khu vực Pokrovsk, RFAF đang tiến qua tuyến phòng thủ của đối phương ở khu vực kiên cố Lysovka. Hầu hết khu định cư này nằm dưới sự kiểm soát của chiến binh Nga.
Tại các khu định cư Shevchenko, Peschanoye, sau những nỗ lực phản công của AFU, tình hình đã ổn định, các vị trí bị mất trước đó lại nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga. Công việc đang được tiến hành tại các vị trí, hỏa điểm trong khu định cư Zverevo cũng như vùng phụ cận, bao gồm các mỏ ở nam khu định cư, nơi có nhiều bãi thải mà lực lượng Kiev phải dựa vào để phòng thủ.
Tình hình ở khu vực Udachny, Kotlino gần đây không có thay đổi đáng kể nào.
Trong khu định cư Kotlyarovka, RFAF đã chiếm vành đai rừng ở phía đông ngôi làng, do đó đảm bảo được quyền tiếp cận trực tiếp đến vùng ngoại ô. An ninh cũng được đảm bảo từ bên sườn, các đơn vị AFU gần như bị đẩy ra khỏi Troitskoye, nơi một phần nhỏ khu vực phát triển ở ngoại ô phía tây vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev. Như vậy, các điều kiện để bắt đầu chiến dịch tấn công Kotlyarovka đã được đảm bảo.
Sau khi thiết lập được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Troitskoye, RFAF sẽ có khả năng tiến về ngôi làng Novopavlovka (khu vực Dnepropetrovsk) để phát triển ra xa hơn qua khu định cư Mezhevoye đến các tuyến đường tiếp tế của Pokrovsk từ Pavlograd, về phía nam đến trung tâm phòng thủ Bogatyr - Alekseyevka.
Từ phía nam, lực lượng Moscow đang tiến quân một cách có hệ thống về phía khu vực kiên cố này. Ngoài ra, quân đội Nga đang dần tiếp cận tuyến tiếp tế của nút phòng thủ phía tây Bogatyr.
RFAF đã có chỗ đứng vững chắc ở Vesyoloye, trong khi đồng thời tiến về bờ phải sông Mokrye Yal ở phía bắc Dneproenergiya.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Pokrovsk ngày 7/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần vàng nhạt, đang tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 120 trận đánh đã diễn ra trong 24 giờ qua
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 7/4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Tại mặt trận, kể từ đầu ngày, đã diễn ra 120 cuộc giao tranh, trong đó có 42 trận ở Pokrovsk. Moscow tiến hành 57 cuộc không kích, sử dụng 90 bom KAB. Ngoài ra, họ triển khai 1.022 UAV cảm tử, đồng thời thực hiện 4.283 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của Nga ở Kupyansk, Liman, Seversk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov. Tại khu vực Kursk, lực lượng Kiev đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công của đối phương, 2 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra.
Ukraine đẩy lùi Nga gần Pokrovsk, nhưng mất vị trí ở nhiều nơi khác
Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, lực lượng Kiev đã đẩy lùi quân đội Nga ở khu vực làng Shevchenko, phía nam Pokrovsk thuộc vùng Donetsk. Ngược lại, RFAF đã tiến vào một số địa điểm ở vùng Donetsk, cũng như ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga.
Theo các nhà phân tích, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi RFAF ở làng Shevchenko, nằm ở phía nam Pokrovsk thuộc vùng Donetsk.
Đồng thời, RFAF đã tiến vào Chasov Yar cũng như gần Novolyubovka thuộc vùng Donetsk. Quân đội Nga cũng đẩy lùi đối phương gần làng Guevo thuộc vùng Kursk.
Theo DeepState, RFAF tiếp tục tiến vào khu vực Liman thuộc vùng Donetsk. Tình hình ở khu vực Novoye - Ekaterinovka - Nevskoye tiếp tục leo thang. Quân đội Nga có lợi thế ở khu vực này, đang tiến hành các hành động tấn công tích cực.
Na Uy cung cấp thêm 415 triệu euro mua đạn pháo cho Ukraine
European Pravda đưa tin, chính phủ Na Uy đang phân bổ hơn 4 tỷ NOK (332 triệu euro) để mua đạn pháo cho Ukraine thông qua sáng kiến của Cộng hòa Séc. Ngoài ra, 1 tỷ NOK khác được phân bổ thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu.
Na Uy đang cung cấp 4 tỷ NOK cho sáng kiến của Séc để mua đạn pháo cho Ukraine từ khắp nơi trên thế giới. Na Uy cũng đã đóng góp cho sáng kiến của Séc vào năm 2024.
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stjore lưu ý rằng đây là một trong những nhu cầu chính của quân đội Ukraine.
Ngoài ra, 1 tỷ NOK khác đang được cung cấp cho Quỹ Hòa bình châu Âu, thông qua đó EU cũng tài trợ cho viện trợ quân sự cho Ukraine, khoản đóng góp này cũng sẽ được sử dụng để cung cấp đạn pháo cho Ukraine.
"Châu Âu phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong việc hỗ trợ Ukraine để đấu tranh giành tự do. Những đóng góp của chúng tôi cho Quỹ Hòa bình châu Âu, sự hỗ trợ chung của chúng tôi cho sáng kiến của Séc nhấn mạnh rằng châu Âu luôn sát cánh cùng Ukraine", Thủ tướng Styore cho biết.
Na Uy trước đây đã hỗ trợ mua đạn dược cho Ukraine từ các nhà sản xuất Na Uy hợp tác với các nước Bắc Âu khác đồng thời cũng đã chuyển đạn pháo từ kho của mình. Ngoài ra, họ còn chia sẻ công nghệ để có thể sản xuất đạn pháo tại Ukraine theo giấy phép.
Vào đầu tháng 3, Na Uy đã đồng ý tăng viện trợ cho Ukraine vào năm 2025 thêm 50 tỷ kroner Na Uy, lên tới 85 tỷ kroner Na Uy (gần 8 tỷ USD)
Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky cho biết tuần trước rằng sáng kiến của Séc nhằm mua đạn dược cho Ukraine có đủ nguồn lực để đảm bảo giao hàng hàng tháng cho đến tháng 9.