Chiến sự Ukraine 4/6: Nga tung "nghìn vết cắt", Kiev vỡ trận Konstantinovka
(Dân trí) - Lực lượng Nga đã bắt đầu loại bỏ nhóm quân đội Ukraine ở phía đông Konstantinovka bằng cách chia cắt các vị trí nhô ra trong hàng phòng ngự của đối phương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky động viên binh sĩ trong một chuyến thăm tới tiền tuyến (Ảnh minh họa: Skynews).
Nga tấn công Sumy: Mở màn giai đoạn 2, đánh bật Ukraine
Kênh Military Summary đưa tin, Ukraine cho biết họ đã tiến hành tấn công cầu Crimea và công bố cảnh quay cho thấy một vụ nổ khá lớn. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) có thể đã sử dụng khoảng 1.100 kg thuốc nổ để phá hủy một trụ cầu, tuy nhiên, giao thông đã được mở lại ở cả hai chiều một thời gian ngắn sau đó, chứng tỏ vụ nổ chưa uy hiếp đến an toàn của cây cầu huyết mạch này.
Trong khi đó, cuộc tấn công trên bộ của quân đội Nga (RFAF) ở Sumy đang bước vào vòng tiếp theo. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Kiev đã thất thủ tại Andriivka trên biên giới hai nước. RFAF cũng giành được thêm nhiều lãnh thổ xung quanh ngôi làng.
Kênh AMK Mapping cho biết chi tiết hơn, theo hướng Yunakivka và Myropillya, quân đội Nga tiến lên và chiếm giữ hầu hết các vị trí trống dọc theo biên giới hai nước.
Về phía Yunakivka, lực lượng Kiev tiến lên phía bắc làng Oleshnya, chiếm lĩnh các vị trí trong các đồn điền rừng ở phía biên giới Kursk. Xa hơn về phía nam, họ củng cố các vị trí trong khu rừng lớn gần biên giới và chiếm thêm các vị trí khác trong các khu rừng ở phía nam.
Theo hướng Myropillya, RFAF tiến lên từ làng Plekhovo và chiếm các vị trí còn lại cuối cùng của quân đội Ukraine (AFU) ở tỉnh Kursk trên bờ nam sông Psel. Họ cũng chiếm các vị trí trong các đồn điền rừng ở tỉnh Sumy, phía đông bắc làng Oleksandriya. Trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow đã giành thêm được khoảng 20km2 diện tích bên kia biên giới.
Dù vậy, AFU vẫn duy trì sự hiện diện không thường trực ở vùng Kursk trong các khu rừng ở phía tây và cố gắng vượt sông Psel, đồng thời tiến vào làng Guevo tương đối thường xuyên.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk và Sumy ngày 3/6. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, chiếm giữ hàng loạt cứ điểm, buộc lực lượng Kiev phải tăng cường quân dự bị để ổn định tình hình (Ảnh: Military Summary).
Nga tung "nghìn nhát cắt", Ukraine vỡ trận tại Konstantinovka
Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã bắt đầu tiêu diệt nhóm quân đội Ukraine (AFU) ở phía đông Konstantinovka bằng cách chia cắt các vị trí nhô ra trong hàng phòng ngự của đối phương.
Cụ thể, quân đội Nga xóa sổ lực lượng Kiev tại các vị trí hoạt động nhô ra giữa Toretsk và Chasov Yar bằng một đòn đột kích từ tiểu khu Druzhba. Kết quả là họ đã chiếm được làng Dyleevka, buộc đối phương phải từ bỏ khu định cư và rút chạy về các làng Belaya Gora và Aleksandro-Shultino.
Xa hơn một chút về phía tây, lực lượng Moscow cũng đang đẩy lùi AFU trong khu vực định cư đường sắt cùng tên Dyleevka.
Rõ ràng, các đơn vị Moscow được giao nhiệm vụ cắt qua các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía đông Konstantinovka và hợp nhất với Sư đoàn dù cận vệ số 98 gần làng Predtechino. Sau đó, các đơn vị Kiev triển khai tại những vị trí dọc bờ tây của Kênh đào Seversky Donets-Donbass giữa Chasov Yar và Toretsk sẽ bị bao vây.
Lực lượng Kiev trong khu vực bao vây tiềm tàng được ước tính là 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới hỗn hợp, tức là các đội hình cấp tiểu đoàn được phân bổ từ các đơn vị lớn hơn. Tuy nhiên, không có khả năng một nhóm như vậy sẽ có nguy cơ bị mắc kẹt trong vòng vây, bởi họ sẽ rút lui trước khi điều đó thành hiện thực.
Cuộc tấn công của Sư đoàn dù cận vệ số 98 RFAF vào Stupochki và cuộc tiến công tiếp theo từ khu vực Toretsk đã làm các công sự dã chiến dọc theo khu vực dài 8km mất giá trị, khiến AFU có thể sớm bắt đầu từ bỏ và rút lui về Konstantinovka.
Điều quan trọng cần lưu ý là những vị trí này được Ukraine bắt đầu xây dựng vào năm 2023 chiến dịch Bakhmut, nhằm ngăn chặn lực lượng Moscow xâm nhập vào chu vi phòng thủ giữa Toretsk và Chasov Yar, nơi các trận chiến khi đó vẫn chưa bắt đầu. Bây giờ tình hình đã hoàn toàn khác, và một trong những tuyến phòng thủ mạnh nhất của AFU đã mất đi mọi ý nghĩa.
Và lực lượng Kiev vỡ trận, phải rút lui rất nhanh khỏi kênh đào Seversky Donets-Donbass. Rốt cuộc, quân đội Nga đã bắt đầu tấn công Predtechino và đang chuẩn bị giành làng Belaya Gora. Một bức tranh tác chiến như vậy cho thấy AFU một lần nữa chỉ còn cách "nút thắt cổ chai" một bước chân.
Hành lang đến Konstantinovka đang ngày một hẹp lại. Cơ hội duy nhất để binh sĩ Ukraine trốn thoát là giữ được Predtechino và Belaya Gora.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 3/6. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Kênh Voenkor Kotenok xác nhận, các Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 150 và 20 thuộc Nhóm phương Nam RFAF tiếp tục đột phá qua các tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev ở Konstantinovka và đã tiến 1,5–2km về phía Aleksandro - Kalinovo (cách vùng ngoại ô phía nam 2,5km) và Katerinovka (cách rìa tây nam 3,5km), phía bắc Zorya và Romanovka, đẩy lùi lực lượng Kiev.
Ở bắc Aleksandropol, các đơn vị Moscow, sử dụng xe bọc thép, đã tiến khoảng 500m qua các hàng cây về phía vùng ngoại ô phía nam Yablonovka (cách khoảng 2km) và đang di chuyển về phía trung tâm ngôi làng.
Trên khu vực tây bắc Yablonovka, một thành trì khác của lực lượng Kiev đã bị đánh sập. Trong chính ngôi làng, lính xung kích Nga đã đẩy lùi đối phương một chút ở phía tây. Lực lượng Moscow hiện còn cách bờ phía tây và phía đông của hồ chứa Kleban-Byk khoảng 5–5,5km.
Rõ ràng, áp lực lên mặt trận Konstantinovka đang mang lại kết quả khả quan cho phía Nga. Thành phố sẽ ở trong một vị thế rất khó khăn nếu RFAF tiến triển tiếp tục quanh Chasov Yar (sườn phía bắc) và hướng tới Mykolaipillya (sườn phía tây nam).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 3/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực xanh nhạt là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Ayden).
Ukraine thất thế tại Pokrovsk
Kênh UARU cho hay, quân đội Nga đã đẩy lui lực lượng Kiev ra khỏi Nikolaevka và tiến đến Novoekonomicheskoe từ phía đông. Cũng có thông tin cho biết họ đang tiến đến vùng ngoại ô phía nam Novoekonomicheskoe dọc theo bờ tây sông Kazenny Torets.
Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Novonikolaevka và Novosergeevka. Ở khu vực Muravka, các vị trí đang thay đổi, tình hình vẫn bất ổn, trong khi từ phía Shevchenko, lực lượng Moscow đã tiến về phía Koptevo.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 3/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tiếp tục phát triển theo những mũi tên đỏ (Ảnh: UARU).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: AFU đẩy lùi 20 đợt tấn công ở Kursk
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 3/6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 134 cuộc giao tranh, trong đó có 37 cuộc theo hướng Pokrovsk, 24 cuộc theo hướng Novopavlovsky và 20 cuộc theo hướng Kursk. Moscow phóng 4 tên lửa, tiến hành 59 cuộc không kích, thả 74 quả bom dẫn đường. Họ cũng sử dụng 1.334 UAV cảm tử và thực hiện 4.421 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, lực lượng Kiev cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov.
DeepState: Nga chiếm thêm 2 khu định cư ở vùng Sumy
Rạng sáng 4/6, kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã cập nhật dữ liệu, báo cáo rằng RFAF chiếm Andreevka và Vodolahy ở vùng Sumy.
Ngoài ra, theo các nhà phân tích, quân đội Nga đã tiến gần Yablonovka ở vùng Sumy và gần Dyleevka ở vùng Donetsk.
Trước đó, hôm 1/6, người phát ngôn của Cục Biên phòng Nhà nước, Andrey Demchenko, trên sóng phát thanh cho biết quân đội Nga tiếp tục gây sức ép lên tỉnh Sumy, mở rộng bàn đạp để đưa quân vào.
Theo ông, các nhóm xung kích đối phương đi trên xe 4 bánh hoặc xe máy đang cố gắng xâm nhập càng sâu càng tốt vào lãnh thổ Ukraine, chờ quân tiếp viện và tấn công các vị trí của AFU.
Từ ngày 1-3/6, DeepState liên tục ghi nhận việc RFAF giành quyền kiểm soát các khu định cư Vladimirovka, Konstantinovka. Tình hình đang được làm rõ với 3 khu định cư nữa gồm Kondratovka, Vodolaga và Alekseyevka, có khả năng nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
Người đứng đầu cơ quan quân quản Sumy, Oleg Grigorov, cho biết giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra ở các khu vực Yunakivska và Khotyn.
Theo đó, tình hình ở các khu vực biên giới của khu vực Sumy vẫn khó khăn, năng động, nhưng có thể kiểm soát được.
Ông nói: "Giao tranh dữ dội nhất diễn ra ở các khu vực Yunakivska và Khotyn, nơi đối phương đang cố gắng hành động theo nhóm nhỏ và giành được chỗ đứng. Dân thường đã được sơ tán khỏi các vùng lãnh thổ này từ lâu. Các đơn vị của chúng tôi đang giữ vững các phòng tuyến, ngăn chặn mọi nỗ lực tiến quân của người Nga".
Ông Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về lệnh trừng phạt Nga
European Pravda đưa tin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt, khi được yêu cầu bình luận về lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong sáng kiến tăng cường lệnh trừng phạt đối với Nga, vốn được cả hai viện của Quốc hội ủng hộ, đã nói rõ rằng ông Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Nga.
Theo bà, Tổng thống Mỹ "khôn ngoan giữ lại" các lệnh trừng phạt "như một công cụ trong kho vũ khí của mình trong trường hợp cần thiết" và nhắc lại các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga tại Istanbul.
"Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng chúng ta đã đạt được bao nhiêu thành tựu chỉ trong 4 tháng. Vào thời điểm này năm ngoái, thật không thể tưởng tượng được rằng Nga và Ukraine sẽ đàm phán trực tiếp", Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết.
Bà nhấn mạnh rằng điều này xảy ra "chính xác là nhờ sự kiên trì và quyết tâm" của ông Trump. "Đó là lý do tại sao ông ấy sẵn sàng sử dụng các biện pháp trừng phạt nếu cần thiết. Và cả Thượng viện và Đồi Capitol đều hiểu rằng tổng thống là tổng tư lệnh và ông ấy đang điều hành chính sách đối ngoại của Mỹ, như ông ấy nên làm", bà Levitt nói.