1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 16/1: Thủ tướng Estonia nói sẽ giúp Kiev ra đòn quyết định

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Thủ tướng Estonia cho rằng phương Tây cần tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine để có thể giáng đòn quyết định và ngăn chặn việc Nga đe dọa các nước láng giềng trong nhiều năm.

Chiến sự Ukraine 16/1: Thủ tướng Estonia nói sẽ giúp Kiev ra đòn quyết định - 1

Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo 155m tại trận địa gần tiền tuyến ở vùng Zaporizhia (Ảnh minh họa: Skynews)

Nga tấn công từ 3 hướng, Ukraine có thể rút lui khỏi Novomikhalovka

Kênh Geroman đưa tin, trên hướng Marinka, lực lượng Ukraine tại tâm điểm làng Novomikhalovka đang nguy cấp. Được biết, quân đội Nga đang thực hiện các cuộc tấn công dữ dội từ 3 hướng.

"Theo thông tin của chúng tôi, quân đội Nga đang chuẩn bị rời khỏi khu định cư trong thời gian tới", kênh này cho biết.

Kênh Suriyakmaps cho biết, tại phía tây thành phố Marinka, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến nhỏ từ Nhà thờ Các Thánh ở ngoại ô Georhiivka.

Chiến sự Ukraine 16/1: Thủ tướng Estonia nói sẽ giúp Kiev ra đòn quyết định - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ở Novomikhalovka trên hướng Marinka tính tới ngày 15/1. Trong đó Nga kiểm soát phần màu nâu và các mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ (Ảnh: Geroman).

Nga dồn ép lực lượng Ukraine ở Krynki

Theo kênh Suriakmaps, tại mặt trận Kherson, trong 3 ngày qua, các trận chiến tiếp tục diễn ra ở đầu cầu Krynki, nơi gần như bị phá hủy hoàn toàn sau những trận pháo kích dữ dội.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công nhằm đánh bật lực lượng đối phương khỏi đầu cầu này. Trận chiến đang trở nên tốn kém cho cả hai bên, tuy nhiên quân đội Ukraine phải chịu thương vong nghiêm trọng nếu cố gắng đưa đợt quân mới đến bờ phải Dnieper.

Chiến sự Ukraine 16/1: Thủ tướng Estonia nói sẽ giúp Kiev ra đòn quyết định - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Krynki ở vùng Kherson tính đến ngày 15/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bằng nét đứt màu đỏ là nơi lực lượng Moscow mới giành được trong 3 ngày qua (Ảnh: Suriakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Tình hình phức tạp

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tổng hợp của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 18h ngày 15/1 cho biết, tình hình vùng chiến sự phía đông và phía nam Ukraine vẫn khó khăn.

Báo cáo có đoạn: "Tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn khó khăn. Trong ngày, 86 cuộc đụng độ đã diễn ra. Tổng cộng, đối phương đã phóng 1 tên lửa và tiến hành 31 cuộc không kích và 51 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt".

Báo cáo chỉ ra rằng, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Marinka và Zaporizhia.

"Đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị của chúng tôi khỏi đầu cầu bên tả ngạn sông Dnieper. Vì vậy, trong vòng 24 giờ qua, họ đã tấn công vào các vị trí của quân ta nhưng bất thành", Bộ Tổng tham mưu cho biết.

A-50 bị phá hủy có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng duy trì liên lạc của Nga

Financial Times đưa tin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, trung tướng Kirill Budanov cho rằng, việc phá hủy máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không tầm xa A-50 của Nga có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng duy trì thông tin liên lạc "suốt ngày đêm" của Nga trong khu vực xung đột.

Ông Budanov nói: "Chiếc A-50 bị bắn rơi và phát nổ... Chiếc Il-22 bị hư hỏng nặng, nhưng thật không may cho chúng tôi, nó đã hạ cánh khẩn cấp xuống Anapa".

Theo ông Budanov, Nga chỉ có 8 chiếc A-50 ở tình trạng tốt. Ông nói thêm rằng việc phá hủy máy bay có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng của Nga trong việc vận hành và duy trì thông tin liên lạc trong khu vực xung đột "suốt ngày đêm".

Chiến sự Ukraine 16/1: Thủ tướng Estonia nói sẽ giúp Kiev ra đòn quyết định - 4

Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 của Nga được tiêm kích MiG-31 hộ tống (Ảnh: Telegram).

Tướng Zaluzhny nói về "lợi ích chiến lược chung" với tướng Charles Brown

Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Charles Brown, về tình hình ở mặt trận.

Tướng Zaluzhny nói: "Tôi thông báo cho Tướng Brown về tình hình chiến trường nói chung và chi tiết về từng khu vực của mặt trận. Chia sẻ kết quả phân tích hoạt động quân sự năm 2023 và dự báo năm 2024. Cùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, chúng tôi đã trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm chiến lược".

Ông Zaluzhny cũng gửi lời cảm ơn đến Tướng Brown và toàn thể người dân Mỹ đã hết lòng ủng hộ Ukraine trong cuộc đương đầu với Nga.

Tướng Ukraine: Mục tiêu là giữ vị trí và làm đối phương kiệt sức

Reuters đưa tin, Tư lệnh Lục quân Ukraine, Alexander Syrsky ngày 15/1 cho biết, mục tiêu của quân đội Ukraine vẫn là giữ vững vị trí và khiến Nga kiệt sức.

Tướng Syrsky nói: "Mục tiêu của chúng tôi vẫn không thay đổi: giữ vững vị trí của mình... làm đối phương kiệt sức, gây tổn thất tối đa cho họ".

Ông Syrsky trước đó đã nói rằng bất chấp sự lạc quan ban đầu về cuộc phản công được công bố rộng rãi vào mùa hè của Ukraine, lực lượng phòng thủ của Nga đã cầm cự, hạn chế những bước tiến ở một số nơi trong phạm vi vài km trước khi lực lượng Moscow tấn công ngược lại những nơi khác.

Ông cho biết Nga đang cố gắng giành thế chủ động khi lễ kỷ niệm lần thứ hai ngày xung đột bùng nổ đang đến gần.

Theo tướng Syrsky, Nga đang tiến theo các hướng khác nhau dọc theo mặt trận phía đông với mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu vực công nghiệp Donbass, bất chấp tổn thất đáng kể về nhân lực và hậu cần. Nga cũng hy vọng giành lại các vị trí đã mất ở phía nam vùng Kherson và Zaporizhia.

Về phần mình, quân đội Ukraine đang phát động các cuộc phản công nhỏ mà ông Syrsky gọi là "phòng thủ tích cực": giữ chân đối phương, tìm cơ hội tấn công khi cố gắng giành thế chủ động.

Tướng Syrsky cũng lưu ý rằng giao tranh của cả hai bên đang được tiến hành ở quy mô nhỏ hơn để tiết kiệm đạn dược và con người, điều đó cho thấy Nga cũng đã học được cách ứng phó và ngăn ngừa tổn thất.

Chiến sự Ukraine 16/1: Thủ tướng Estonia nói sẽ giúp Kiev ra đòn quyết định - 5

Tư lệnh Lục quân Ukraine Alexander Syrsky (Ảnh: Reuters).

Nga huy động 30.000 binh sĩ mỗi tháng

Vadym Skibitsky, Phó giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine công bố vào ngày 15/1 cho biết, Nga đang huy động khoảng 30.000 người mỗi tháng, tương đương khoảng 1.000-1.100 tân binh mỗi ngày, 

Theo ông Skibitsky, yếu tố chính thúc đẩy nam giới tham gia quân đội là tiền lương. Ông nói rằng mặc dù mức lương có thể khác nhau nhưng những người chiến đấu ở Ukraine kiếm được khoảng 1.700-1.900 USD một tháng.

Ông Skibitsky nói rằng những người buộc phải gia nhập quân đội vì lý do tài chính chủ yếu đến từ các khu vực của Nga, nơi có mức lương thấp và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn.

Theo ước tính của tình báo Ukraine, tính đến đầu tháng 1, hơn 460.000 binh sĩ Nga đã được triển khai ở Ukraine.

Ông Skibitsky lưu ý rằng các nỗ lực huy động của Nga ít quyết liệt hơn so với giai đoạn tháng 10-12/2022, nhưng nước này có "tất cả các điều kiện" để tăng cường "bất cứ lúc nào".

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov cảnh báo rằng, Nga có thể bắt đầu một cuộc động viên khác sau cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày 17/3.

"Để tạo ra một lực lượng dự bị chiến lược hùng mạnh, họ thực sự cần phải động viên, đó là điều chắc chắn. Liệu ông Putin có dám làm điều này? Không phải trước cuộc bầu cử, có lẽ là không. Và sau đó chúng ta sẽ thấy. Hiện còn quá sớm để nói về vấn đề này", ông Skibitsky nói.

Thủ tướng Estonia: Phương Tây cần hỗ trợ Kiev để giáng đòn quyết định vào Nga

Trong cuộc phỏng vấn với The Times, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas tin rằng châu Âu có từ 3 đến 5 năm để chuẩn bị cho mối đe dọa quân sự có thể xảy ra từ Nga ở sườn phía đông của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bà Kallas đề cập đến ước tính của tình báo Estonia rằng, Nga - trong trường hợp giả định có một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine - sẽ cần từ 3 đến 5 năm để khôi phục mối đe dọa quân sự ở biên giới phía đông các thành viên NATO.

Chiến sự Ukraine 16/1: Thủ tướng Estonia nói sẽ giúp Kiev ra đòn quyết định - 6

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas (Ảnh: AFP).

"Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng ta có thể duy trì sự đoàn kết và lập trường của mình đối với Ukraine như thế nào. Bởi vì Nga cần tạm dừng và việc tạm dừng này là để tập trung nguồn lực và sức mạnh của mình", bà nói.

Đó là lý do tại sao, Thủ tướng Estonia cho rằng phương Tây cần tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine để có thể giáng đòn quyết định và tước đi cơ hội đe dọa các nước láng giềng của Nga trong nhiều năm.

Nhưng về lâu dài, bà tin rằng NATO phải áp dụng chiến lược "kiềm chế" Nga kiểu Chiến tranh Lạnh, chiến lược bao gồm việc tăng chi tiêu quốc phòng của mỗi nước thành viên lên ít nhất 2,5% GDP.

"Nga chưa bao giờ thua trong cuộc chiến tranh cuối cùng. Tôi đã đọc rất nhiều và cố gắng hiểu làm thế nào chúng ta có thể phá vỡ vòng tròn lịch sử này", bà Kallas nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo "thời gian sắp hết" để Mỹ chuyển viện trợ

Ngoại trưởng Dmytro Kuleba ngày 15/1 nói với ABC News rằng "thời gian sắp hết" để các nhà lãnh đạo Mỹ đạt được thỏa thuận về viện trợ quân sự cho Ukraine.

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện tiếp tục phản đối khoản hỗ trợ an ninh bổ sung 60 tỷ USD cho nỗ lực chiến đấu của Kiev trong năm tài chính 2024. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm cải cách biên giới toàn diện nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở  biên giới phía nam nước này, điều mà Đảng Dân chủ cho là không thể thương lượng.

Ông Kuleba nói: "Cho dù cái giá của việc hỗ trợ Ukraine hiện nay là bao nhiêu thì cái giá để khắc phục tình trạng hỗn loạn trên thế giới nếu Ukraine thua cuộc sẽ cao hơn rất nhiều... Nếu phương Tây không thể ngăn chặn Nga ở Ukraine thì còn ai có thể ngăn chặn ở những nơi khác trên thế giới?".

Bộ Quốc phòng Anh: Nga có thể đã tăng số lượng quân đáng kể

Guardian đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) cho biết, Nga có thể đã "thổi phồng đáng kể" số lượng người mà họ nói đã gia nhập lực lượng vũ trang của nước này, với những tân binh được tuyển dụng một cách không cân đối từ một số cộng đồng nông thôn và nghèo nhất của Nga.

Trong bản cập nhật tình báo mới nhất của mình, Bộ Quốc phòng Anh đã viết: "Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitri Medvedev, tuyên bố rằng 500.000 người đã gia nhập lực lượng vũ trang Nga vào năm 2023. Rất có khả năng con số này đã bị thổi phồng đáng kể. Trong nỗ lực đáp ứng chỉ tiêu tuyển quân, quân đội Nga từ tháng 4/2023 đã cho phép học sinh mới ra trường ký hợp đồng với quân đội Nga. Dữ liệu gần đây do Mediazona và đài BBC tiếng Nga công bố cho thấy ít nhất 5 người Nga sinh năm 2005 đã thiệt mạng trong cuộc xung đột".

Theo Financial Times, The Times, ABC News, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, RBC-Ukraine Geroman
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine