1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 15/11: Nga đã tiến vào khu công nghiệp Avdiivka

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Quân Nga tiến từ Yasinovataya đã chiếm tới 40% khu công nghiệp ở phía đông nam Avdiivka và đang đánh bật lực lượng Ukraine ở nhiều nơi.

Chiến sự Ukraine 15/11: Nga đã tiến vào khu công nghiệp Avdiivka - 1

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: Sky News).

Nga tấn công mạnh trên toàn mặt trận, tiến vào khu công nghiệp Avdiivka

Kênh Rybar đưa tin, ngày 14/11, Quân Nga tiếp tục chiến dịch bao vây khu vực kiên cố Avdiivka trong thế gọng kìm.

phía Bắc, dưới mưa đạn của pháo binh Nga, lực lượng Kiev buộc phải rút lui khỏi làng Petrovskoye (Stepovoe). Hiện tại, khu định cư nằm trong vùng xám, các đơn vị Nga đã giữ được chỗ đứng ở ngoại vi phía đông, mở rộng vùng kiểm soát dọc đường sắt.

Quân đội Nga cũng có tiến bộ khi họ đã dọn sạch lực lượng Kiev ở các cơ sở xử lý ở phía đông nam bãi chứa xỉ của Nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka. Tuy nhiên, Nga chỉ quây chặt chứ chưa đột phá trực diện vào nhà máy.

Giao tranh tích cực tiếp tục diễn ra gần Stepovoy, phía Tây đường sắt. Ukraine đang kháng cự và đã điều động các đơn vị của Lữ đoàn 47 Magura sang hướng này. Cũng ở phía tây Krasnogorovka, họ đang cố gắng giành được chỗ đứng trên đường cao tốc Avdiivka-Ocheretino, nhưng những nỗ lực này không dẫn đến kết quả gì.

Ở phía nam bãi thải, lữ đoàn cơ giới số 110 Ukraine bị tổn thất nặng nề do pháo binh ngày càng dày đặc khiến họ khó bám trụ và di chuyển.

Ở phía Nam, Quân Nga tiến từ Yasinovataya đã chiếm tới 40% khu công nghiệp ở phía đông nam Avdiivka và đang đánh bật đội hình Ukraine.

Trận chiến ngày càng gay gắt. Bước tiến của Nga trong khu vực này là khoảng 150m, tình hình ngày càng tệ hơn với lực lượng Kiev.

Đọ súng quyết liệt ở phía đông nam Avdiivka, phía tây ngã ba Yasinovatskaya. Ở đó, các khu vực kiên cố của Ukraine được thiết lập vững chắc không kém tại nhà máy luyện than, nhưng tình trạng thiếu đạn dược và tổn thất đang ngày một nhiều hơn.

Xe tăng Nga đang tích cực hoạt động trong khu công nghiệp.

Xe tăng Nga xông vào khu công nghiệp nam Avdiivka (Nguồn: MilChronicles).

Ở khu trung tâm nội đô, Nga sử dụng bom hạng nặng để gây sát thương tối đa cho tiểu khu Khimik nhằm san bằng các khu vực kiên cố của Ukraine.

Ở sườn phía tây vẫn chưa có bước tiến nào về phía Severny và Tonenkoe, nhưng những thành công về mặt vị trí theo hướng Pervomaisky vẫn đã được vạch ra: vùng kiểm soát phía bắc ngôi làng đã được mở rộng, tuy nhiên, còn quá sớm để nói về sự sụp đổ hoàn toàn.

Trong khi đó, theo kênh MilChronicles, giao tranh đang dần tiến sâu vào địa giới hành chính của thành phố. Quân đội Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc chống trả.

Chiến sự Ukraine 15/11: Nga đã tiến vào khu công nghiệp Avdiivka - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Avdiivka tính tới ngày 14/11 (Ảnh: Rybar).

Khu vực Orekhov: Nga phản công mạnh từ Pyatikhatki đến Rabotino

Theo kênh Rybar, các lực lượng vũ trang Kiev không từ bỏ nỗ lực tiến lên theo hướng Zaporizhia nhưng bất thành. Họ tung xe bọc thép vào cuộc tấn công tự sát khiến chúng phải hứng chịu đòn tấn công từ các loại vũ khí Nga.

Cường độ hoạt động của pháo binh Ukraine đã giảm đáng kể, Nga đang phản công.

Quân Nga tiến vào làng Pyatikhatki từ phía nam trong vùng xám. Điều này trở nên khả thi sau khi trấn áp các hỏa điểm của đối phương ở các cao điểm xung quanh. Còn quá sớm để đưa ra kết luận, việc kiểm soát một ngôi làng mà không giành được các điểm cao chiến thuật sẽ chẳng giải quyết được gì nhiều.

Kiev thực hiện nhiều nỗ lực tấn công bằng lực lượng Quân đoàn 10 theo hướng Kopani và ngoại ô Rabotino, nhưng Nga không chỉ đẩy lùi các cuộc tấn công mà còn giành thế chủ động, tiến thêm được 500m về phía vành đai rừng.

Chiến sự Ukraine 15/11: Nga đã tiến vào khu công nghiệp Avdiivka - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov tính tới ngày 14/11(Ảnh: Rybar).

Ukraine nói Nga mất 4.000 binh sĩ ở mặt trận phía đông trong 2 tuần

Kyiv Independent đưa tin, Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 14/11 tuyên bố, trong hai tuần qua, Nga đã mất hơn 4.000 binh sĩ và 500 trang thiết bị ở mặt trận phía đông ở các vùng Kharkov và Donetsk.

Theo ông, quân đội Nga đã không ngừng tấn công lực lượng Kiev xung quanh Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv, cũng như ở phía bắc và phía nam thành phố đổ nát Bakhmut thuộc Donetsk.

Tướng Syrskyi cho biết lực lượng Nga cũng đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái tấn công. Nhưng bất chấp nỗ lực của Nga nhằm "chiếm thế chủ động" bằng cách phát động các cuộc tấn công mới, lực lượng Kiev "phá hủy mọi kế hoạch và nỗ lực" của Nga.

Ông Syrskyi nói: "Đối phương đang mất đi khả năng tấn công hàng ngày".

Trước đó cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công theo 7 hướng dọc theo chiến tuyến từ Robotino của Zaporizhia ở phía nam đến Kupyansk ở phía đông bắc trong 24 giờ qua.

Báo cáo cho biết, khoảng 80 cuộc giao tranh đã được ghi nhận.

ISW: Quân Ukraine tiến về tả ngạn vùng Kherson và vùng Verbovoy

Ukrainska Pravda đưa tin, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ công bố báo cáo ngày 14/11 cho biết, quân Ukraine tiến về tả ngạn vùng Kherson và phía tây bắc Verbovoy thuộc vùng Zaporizhia.

Cụ thể, ngày 14/11, lực lượng Kiev tiếp tục hoạt động quân sự ở bờ đông (trái) vùng Kherson. Đoạn phim định vị địa lý công bố ngày 13/11 cho thấy họ đã tiến tới Krynki, cách vùng Kherson 30km về phía đông bắc, cách sông Dnieper 2km và cách đường cao tốc E-58 khoảng 3,6km về phía bắc.

Ở phía tây vùng Zaporozhye, Ukraine cũng tiến hành các hoạt động tấn công vào ngày 14/11 và xác nhận cuộc tấn công.

Đoạn phim định vị địa lý công bố ngày 14/11 cho thấy quân Ukraine đang tiến về phía tây bắc từ Verbove, cách Robotino 10km về phía đông.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo lực lượng của họ tiếp tục các hoạt động tấn công theo hướng Melitopol, phía tây vùng Zaporizhia.

Một số nguồn tin Nga khẳng định lực lượng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương gần Robotino, Novofedorivka, cách Robotino 15km về phía đông bắc và phía bắc và tây bắc của Verbovoy.

Chiến sự Ukraine 15/11: Nga đã tiến vào khu công nghiệp Avdiivka - 4

Các khẩu đội pháo xe kéo 2A65 Msta-B cỡ nòng 152mm của Nga tiến vào trận địa (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Nga đang nỗ lực giành thế chủ động trên chiến trường

Ukrainska Pravda đưa tin, ISW cho biết, lực lượng Nga có thể đang cố gắng giành lại thế chủ động trên chiến trường Ukraine, với nhiều hoạt động tấn công đồng thời ở phía đông.

Theo các nhà phân tích quân sự, vẫn chưa rõ liệu quân Nga có thể giành lại hoàn toàn thế chủ động hay không khi quân Ukraine tiếp tục gây áp lực lên các khu vực trọng yếu của mặt trận.

Một số quan chức Kiev lưu ý rằng, tình hình dọc chiến tuyến rất khó khăn, nhưng lực lượng của họ vẫn duy trì quyền kiểm soát không gian chiến đấu.

Tuyên bố của các quan chức này về tốc độ hoạt động hiện tại của Nga ở tiền tuyến nhất quán với đánh giá của ISW về các hoạt động tấn công của Nga, đặc biệt là theo hướng Kupyansky, Bakhmutsky và Avdiivka.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích của ISW, lực lượng Nga có thể sẽ gặp khó khăn trong việc giành lại thế chủ động hoàn toàn trên chiến trường khi lực lượng Kiev tiếp tục các hoạt động tấn công của riêng mình và đạt được những thành tựu ở cấp độ chiến thuật dọc mặt trận. Đặc biệt, ở phía tây vùng Zaporizhia và tả ngạn Kherson.

Reuters: Ukraine đã đảm bảo được chỗ đứng ở Dnieper tại Kherson

Reuters đưa tin, Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Kiev đã giành được một chỗ đứng vững chắc tại bờ đông sông Dnipro ở Kherson.

Reuters đưa tin, nhận xét của ông Andriy Yermak là sự thừa nhận chính thức đầu tiên rằng quân đội Ukraine đã được thành lập trên bờ đông sông Dnieper ở vùng Kherson.

"Bất chấp mọi khó khăn, Lực lượng Phòng vệ đã giành được chỗ đứng ở bờ trái (phía đông) của Dnieper... Từng bước một, họ đang phi quân sự hóa Crimea. Chúng ta đã đi được 70% quãng đường. Và cuộc phản công của chúng tôi đang phát triển", ông Andriy Yermak nói.

Ông Zelensky: Ông Putin muốn có kết quả tích cực trên chiến trường

Ukrainska Pravda đưa tin, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu buổi tối 14/11 rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch công bố cuộc bầu cử vào đầu tháng 12, vì vậy ông sẽ cố gắng thể hiện ít nhất một số kết quả trên chiến trường vào thời điểm này.

Tổng thống Zelensky nói: "Các cuộc tấn công rất dữ dội của Nga, đặc biệt là ở khu vực Donetsk. Chúng ta phải hiểu rằng ông Putin hiện có một mục tiêu chính trị, bởi vì ông ấy muốn thể hiện ít nhất một số thắng lợi chiến thuật trước khi công bố tái tranh cử... Nga hiện đang mất binh lính và thiết bị gần Avdiivka nhanh hơn và trên quy mô lớn hơn, đặc biệt là gần Bakhmut. Rất khó để chống lại sự tấn công dữ dội này".

Máy bay Su-25 Nga bị bắn hạ gần Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, Đại tá Alexander Shtupun, người đứng đầu Trung tâm báo chí thống nhất của nhóm Lực lượng Tavria của Ukraine ngày 14/11 cho biết, theo hướng Avdiivka, lực lượng Kiev đã bắn hạ một máy bay Nga khác.

Theo đó, trong ngày 14/11, Ukraine đã phá hủy một máy bay cường kích Su-25 Nga, ông nói thêm rằng đây đã là chiếc máy bay thứ 8 của đối phương bị phá hủy ở Avdiivka kể từ khi bắt đầu tăng cường hoạt động tấn công, tức là kể từ ngày 10/10.

Chính phủ Slovakia tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí cho Kiev

European Pravda đưa tin, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kaliniak nói với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng chính phủ mới của Slovakia sẽ không giúp Kiev cung cấp vũ khí từ kho của nước này.

Bộ Quốc phòng Slovakia cho biết: "Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Kaliniak đã thông báo cho Tổng thư ký NATO về việc ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ lực lượng dự bị của Slovakia". Đồng thời, Slovakia cung cấp "một loạt hỗ trợ nhân đạo, dân sự và kỹ thuật phi sát thương" cho Kiev.

Chiến sự Ukraine 15/11: Nga đã tiến vào khu công nghiệp Avdiivka - 5

Xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine triển khai ở tỉnh Zaporizhia hôm 15/6 (Ảnh: Spiegel).

Vũ khí, viện trợ cho Kiev

Kyiv Independent đưa tin, Kiev sẽ nhận được 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 từ nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức như một phần của đơn đặt hàng được chính phủ Đức tài trợ.

Công ty Đức cho biết, đơn đặt hàng bao gồm 25 xe tăng Leopard 1, 5 xe cứu kéo bọc thép Bergepanzer 2 và 2 xe tăng huấn luyện. Việc giao hàng sẽ diễn ra vào năm tới, kèm theo các dịch vụ đào tạo, hậu cần, phụ tùng thay thế, bảo trì và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Vào năm 2024, Rheinmetall cho biết họ cũng sẽ cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng Leopard 2A4 thay mặt cho chính phủ Hà Lan và Đan Mạch.

Theo báo cáo ngày 14/11 của trang tin Ukrinform, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistoriu cho biết kế hoạch của EU cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo trong vòng một năm không thể đạt tiến độ vào tháng 3/2024.

Ukraine mất bình tĩnh trước sự cơ động của quân đội Nga

Báo Myśl Polska của Ba Lan đưa tin, chiến thuật của Nga đã cản trở kế hoạch của Kiev theo hướng Zaporizhia.

Cụ thể: "Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất bình tĩnh. Họ đã tung lực lượng chủ lực của Quân đoàn 9 gồm các lữ đoàn cơ giới độc lập số 33 và 47, được trang bị xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley vào trận chiến giành làng Robotine, làng này đã rơi vào bẫy do quân Nga chuẩn bị".

Kể từ đầu tháng 6, lực lượng Kiev đã cố gắng tiến về các hướng Zaporizhia, Yuzhnodonetsk và Bakhmut/Artemovsk, tấn công bằng các đơn vị chiến đấu do NATO huấn luyện và trang bị vũ khí. Tuy nhiên, họ đã không đạt được thành công đáng kể nào của mặt trận, ngược lại còn bị tổn thất nặng nề.

Trong bối cảnh đó, truyền thông phương Tây ngày càng đưa nhiều tin tức về việc phương Tây đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc xung đột ở Ukraine và sự ủng hộ dành cho ông Zelensky đang suy yếu.

Hơn nữa, các quan chức Mỹ và châu Âu đã thảo luận về những hậu quả có thể xảy ra của các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, bao gồm cả những nội dung chung về những gì Kiev có thể phải từ bỏ để đạt được thỏa thuận.

Theo Reuters, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, European Pravda, MilChronicles, Myśl Polska, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine