1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiến sự Ukraine 11/8: Kiev đổi chiến thuật tác chiến tại khu vực Kursk

Ngọc Huy

(Dân trí) - Mọi con đường mở rộng khu vực kiểm soát tại Kursk đã bị khóa. Thực tế là chỉ các nhóm trinh sát Ukraine luồn sâu trong lãnh thổ Nga, các đơn vị chủ lực không thể vượt biên giới.

Chiến sự Ukraine 11/8: Kiev đổi chiến thuật tác chiến tại khu vực Kursk - 1

Binh sĩ Ukraine tham gia hoạt động quân sự tại vùng Kursk (Ảnh: Pravda.com.ua).

Con đường chết chóc của AFU tới Sudzha

Phóng viên của báo Kommersant Alexander Chernykh đang tác nghiệp ở vùng Kursk đã chia sẻ về tình hình chiến sự tại thị trấn biên giới Sudzha, giáp Ukraine. Cụ thể, mọi chuyện đang diễn ra hỗn loạn khi cả các đơn vị chiến đấu của Nga và các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đang ở "tình trạng da báo" (không xác định được phe này hay phe kia).

Phóng viên đã không thể đến được Sudzha vì tuyến đường tới đây "nguy hiểm chết người" khi nằm trong tầm kiểm soát của UAV tự sát Ukraine. Những người dân rời khỏi Sudzha nói với phóng viên rằng những ngày gần đây họ thường xuyên nhận được cảnh báo về các cuộc không kích, mối đe dọa về UAV và các vụ nổ cũng được nghe thấy từ biên giới. Và vào đêm ngày 6/8, theo người dân địa phương, sau khi cảnh báo được công bố, một trận pháo kích lớn nhằm vào Sudzha và khu định cư dọc biên giới giáp Ukraine đã diễn ra trong hơn 3 giờ. Nhiều người dân đã tự sơ tán bằng phương tiện cá nhân tới thành phố Kursk.

Trong ngày 10/8, các nguồn tin tại chiến trường cho biết, Quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát làng Martynovka. Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov cho hay, các đơn vị tác chiến của Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư vào sáng 10/8. Martynovka nằm ở phía đông bắc thị trấn Sudzhi. Việc kiểm soát Martynovka sẽ giúp đường cao tốc nối Sudzha và Kursk được giải tỏa.

Ngoài ra, các đơn vị xe tăng Nga và phương tiện chiến đấu hạng nặng đã chiếm lĩnh các điểm khai hỏa thuận lợi để nã hỏa lực vào các nhóm chiến đấu AFU đang cố gắng vượt biên giới sang vùng Kurd.

Cùng với đó, các phi đội máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35S của Nga liên tục quần thảo tại ngoại ô Sudzha và nã tên lửa vào các mục tiêu AFU bị phát hiện. Các vụ tấn công đã làm ít nhất 15 lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine thiệt mạng.

"Các kíp xe tăng được chuẩn bị đầy đủ cho công tác chiến đấu và bắn vào đối phương trực tiếp và gián tiếp", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trước đó, cựu lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine Andrei Zagorodnyuk tiết lộ, chiến dịch tấn công vùng Kursk của AFU đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và chuẩn bị từ lâu. Nhiệm vụ chính của quân đội Ukraine trong cuộc đột kích là chuyển hướng các đơn vị của Lực lượng vũ trang Nga khỏi các mặt trận phía Đông và Donbass, chuyển các hoạt động chiến đấu sang lãnh thổ Nga để làm suy yếu sự hỗ trợ của chính quyền Nga ra tiền tuyến. Cuộc đột kích của AFU cũng nhằm xác định các điểm yếu của Quân đội Nga để ngăn chặn thế chủ động chiến lược Moscow đang nắm giữ.

Chiến sự Ukraine 11/8: Kiev đổi chiến thuật tác chiến tại khu vực Kursk - 2

Bản đồ chiến sự vùng Kursk tính tới hết ngày 10/8 (Ảnh: Rybar).

AFU thay đổi chiến thuật tác chiến tại khu vực Kursk

Theo phóng viên chiến trường Alexander Kots của báo Komsomolskaya Pravda, Quân đội Ukraine đã thay đổi chiến thuật chiến đấu ở khu vực Kursk khi quyết định không tham gia các trận chiến dai dẳng để giành các thành phố và đô thị lớn.

Quân đội Ukraine đang cố gắng vượt qua Korenevo ở cả hai bên sườn để cắt huyết mạch giữa các khu vực khác nhau của khu vực Kursk, nhưng kế hoạch này đã thất bại. Đồng thời, AFU đang phấn đấu giành lại tuyến đường cao tốc nối Kursk với Rylsk. Ở một số khu vực, tuyến đường này nằm trong tầm bắn của UAV tự sát và FPV của Ukraine. Những tình nguyện viên mà phóng viên Kots gặp chia sẻ rằng không ghi nhận có sự hiện diện của binh sĩ Ukraine nào ở Korenevo. Pháo binh và không quân chiến thuật Nga đang hoạt động tích cực khiến các đơn vị AFU cơ bản đang bị chia cắt và không thể tăng viện do tuyến hậu cần bị tấn công hoặc phá hủy.

Nói về chiến thuật tấn công của AFU, phóng viên Kots cho biết Ukraine đã quyết định "không tập trung vào các trận chiến đô thị tại Sudzha và Korenevo" và đang cố gắng tiến lên bằng mọi giá, nhưng mỗi bước tiến của đối phương đang phải trả giá đắt.

"Những gì đối phương giành được - được cho là việc bao vây Sudzha và chiếm Martynovka - là hành động của các nhóm trinh sát nhỏ, cơ động. Họ nhảy ra các con đường dẫn đến các ngôi làng và chụp ảnh để báo cáo về sự hiện diện của mình trong khu vực. Các đơn vị tấn công chính của AFU vẫn chưa có mặt. Điều này tương tự như cuộc tấn công đột kích ở vùng Kharkov năm 2022", phóng viên Alexander Kots chia sẻ.

Hiện tại, AFU đang tích cực sử dụng hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ viện trợ để bắn phá khu định cư Rylsky. Có thể phía Ukraine nhận định đây là địa điểm chỉ huy và tập trung quân của phía Nga.

Về phía Bộ Quốc phòng Nga, các báo cáo từ thực địa cho thấy AFU ở hướng Kursk đã mất 1.120 binh sĩ và 140 xe bọc thép. Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng hoạt động tiêu diệt và chia cắt các đội hình tác chiến Ukraine vẫn tiếp tục.

Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov đánh giá, sau trận chiến này không chỉ Ukraine mà toàn bộ các thành viên NATO ủng hộ Kiev cơ bản sẽ không còn động lực.

"Gửi đến những người đang ngồi đâu đó ở những nơi ấm áp, ai đó trên ghế sofa và đang suy nghĩ xem nên tiếp tục cuộc chiến như thế nào, phải như thế nào. Còn đối với tất cả những quân nhân đã từng ở Quân khu phía Bắc và hiện đang đi nghỉ phép, tôi có thể nói: Các bạn, đây chính xác là trận chiến chúng ta luôn chờ đợi", tướng Apti Alaudinov nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov đã đưa ra dự báo về thời điểm AFU bị đẩy khỏi vùng Kursk trong khoảng 2-3 ngày tới.

Chiến sự Ukraine 11/8: Kiev đổi chiến thuật tác chiến tại khu vực Kursk - 3

Quân đội Nga triển khai các phương tiện chiến đấu hạng nặng tham chiến tại vùng Kursk (Ảnh: Rian).

Giao tranh ác liệt ở Pokrovsk, Donetsk

Theo thông tin tổng hợp của Bộ Tổng tham mưu AFU tính tới hết ngày 10/8 được báo pravda.com.ua đăng tải, phía Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine bằng 2 tên lửa và 51 cuộc không kích, thả 62 quả bom lượn KAB. Ngoài ra, Moscow còn triển khai 458 máy bay không người lái kamikaze để thực hiện hơn 3.300 cuộc tấn công vào các vị trí của AFU và các điểm dân cư dọc theo chiến tuyến.

Trên hướng Kharkov, phía Nga đã 2 lần tấn công vào tuyến phòng thủ của Ukraine gần Volchansk. Cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn.

Theo hướng Kupyansk, một trận chiến lớn đã diễn ra gần Tabaevka.

Theo hướng Liman, trong vòng 24 giờ, Moscow đã tấn công các vị trí của Ukraine gần Nevsky, Makeevka và trong rừng Serebryansky.

Theo hướng Seversky, trong các cuộc đụng độ quân sự, binh sĩ Ukraine đã ngăn chặn 9 cuộc tấn công của đối phương ở các khu vực Belogorovka, Verkhnekamensky, Spirnoy và Vyemka.

Theo hướng Kramatorsk, binh sĩ Nga đã thực hiện 6 đợt tấn công gần Ivanovsky, Stupochek và Chasovoy Yar.

Trên hướng Toretsk, quân đội Nga đã tấn công quân Ukraine 12 lần gần Belaya Gora, Dilievka, Toretsk và New York.

Trên hướng Pokrovsky, kể từ ngày 9/8, 25 trận chiến đã tiếp tục diễn ra gần các khu định cư Vozdvizhenka, Novoaleksandrovka, Zelenoe Pole, Kalinovoe, Grodovka, Zhelannye và Yasnobrodovka. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công, trong đó 8 trận chiến vẫn đang diễn ra.

Theo hướng Kurakhovsky, các đơn vị Nga tấn công vị trí phòng thủ của phía Ukraine tổng cộng 3 lần.

Theo hướng Vremovsky, Moscow tiến hành tấn công vào Vodyanoy. Cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn.

Theo hướng Orekhovsky, cuộc tấn công của phía Nga vào các vị trí của AFU gần Malaya Tokmachka đã không thành công.

Còn theo báo Kyivindependent của Ukraine, các đơn vị quân đội Ukraine dường như đã tiến vào vùng Belgorod của Nga trong khi cuộc tấn công đang diễn ra tại vùng Kursk

Theo đó, trong đoạn video do phương tiện truyền thông Ukraine đăng tải, 5 người đàn ông mặc quân phục với băng tay màu xanh đang đứng bên ngoài tòa nhà khi một người trong số họ nói: "Tôi chúc các bạn sức khỏe, Tiểu đoàn 252 đang ở làng Poroz, vùng Belgorod. Vinh quang cho Ukraine!"

Những người lính trong video cầm cờ của tiểu đoàn và cờ Gruzia, và biển hiệu trên tòa nhà phía sau họ có dòng chữ "Câu lạc bộ làng Porozovsky".

Theo hãng truyền thông Suspilne của Ukraine, video này được quay tại Poroz, cách biên giới Ukraine 3km. Thời điểm quay video vẫn chưa được biết. Suspilne thông tin rằng không rõ liệu đó có phải là một cuộc đột kích hay là sự mở rộng của cuộc tấn công xuyên biên giới vào Nga hay không.

Hiện tại, giới chức quân đội Ukraine vẫn chưa chính thức bình luận về hoạt động quân sự tại vùng Kursk. Giới truyền thông Ukraine buộc phải dựa vào thông tin hạn chế và khó kiểm chứng thông qua các kênh Telegram chiến sự và người dùng ẩn danh.

Theo Tổng hợp
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine