1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 13/3: Nga chọc thủng phòng tuyến, chiếm Nevelske

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát Nevelske ở phía tây Donetsk, đạt được thành công về mặt chiến thuật. Ý nghĩa của việc chiếm được ngôi làng này là vô cùng lớn đối với lực lượng Moscow.

Chiến sự Ukraine 13/3: Nga chọc thủng phòng tuyến, chiếm Nevelske  - 1

Các tay súng tình nguyện nước ngoài tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga giành Nevelske 

Kênh Rybar đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát Nevelske ở phía tây Donetsk, đạt được thành công về mặt chiến thuật. Ngôi làng cùng khu vực xung quanh có độ cao hơn 200m là điểm cao nhất trên tuyến từ Krasnohorivka tới Pervomaiske. Việc kiểm soát cứ điểm quan trọng này sẽ giúp lực lượng Moscow cải thiện vị trí trong cuộc tấn công vào cả hai khu định cư.

Chiến sự Ukraine 13/3: Nga chọc thủng phòng tuyến, chiếm Nevelske  - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Nevelske ở bắc Marinka đến 12/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu nâu đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Rybar).

Theo kênh Ukraine Watch, ý nghĩa của việc kiểm soát Nevelske là vô cùng lớn đối với Nga:

Thứ nhất, Nevelske là một trong các trận địa pháo khét tiếng nhất của lực lượng Ukraine ở Donetsk, cũng như vùng lân cận Pervomayskoye.

Thứ hai, việc chiếm được Nevelske sẽ cho phép lực lượng Nga san bằng chiến tuyến của các mũi xung kích đang tiến lên.

Thứ ba, điều này sẽ giúp quân Nga tiến tới Krasnogorovka dễ dàng hơn.

Thứ tư, nó cũng có thể buộc Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi Tonenke - Orlivka ở phía tây Avdiivka.

cuối cùng, nó sẽ làm tăng khả năng quân đội Nga tiếp cận các hồ chứa Karlovskoye và Kurakhovskoye, điều này sẽ giúp cải thiện việc cung cấp nước cho Donetsk, đồng thời tước đi khả năng pháo kích trực tiếp của Ukraine vào thành phố thủ phủ Donetsk.

Chiến sự Ukraine 13/3: Nga chọc thủng phòng tuyến, chiếm Nevelske  - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine ở tây Donetsk đến 12/3. Trong đó, các ô khoanh đỏ là loạt cứ điểm quan trọng, mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga (Ảnh: Ukraine Watch).

Kênh Suriyakmasp cho biết thêm, bên cạnh việc giành được Nevelske, tại tây bắc thành phố Donetsk, quân đội Nga cũng đã đạt được bước tiến mới ở Pervomaiske, nắm quyền kiểm soát phần lớn các đồn điền ở phía đông hồ Novoavdiivskyi cũng như khu đô thị bên ngoài trạm biến áp Pershotravnevka.

Nhìn bản đồ tác chiến có thể thấy Nga dường như đang đánh Pervomaiske với chiến thuật gần giống Avdiivka, tức là cũng thọc sâu, cắt đôi ngôi làng thành 2 phần, truy quét tàn quân Ukraine ở phần bị hợp vây, dọn sạch xong lại phát triển tiếp. Có lẽ số phận Pervomaiske sẽ được định đoạt trong tuần tới.

Chiến sự Ukraine 13/3: Nga chọc thủng phòng tuyến, chiếm Nevelske  - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây bắc Donetsk đến 12/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Chưa hết, theo kênh Ayden, với thành công đã đạt được trong khu vực, Nga đang mở 2 cánh tấn công từ Pervomaiske xuống và từ Nevelske lên để tạo  thành một "nồi hầm" mới, liệu lực lượng Kiev tại đây này có trụ vững hay là sẽ tháo chạy giống ở Avdiivka?

Điểm chính của chiến thuật tạo "nồi hầm" là việc điều quân ra sau phòng tuyến của đối phương để bao vây rồi tấn công từ nhiều phía nhằm làm suy giảm sức chiến đấu của họ, tiến tới xóa sổ hoàn toàn hoặc thu hút lực lượng tăng viện để đánh tiêu hao. Ở Nga, chiến thuật này được áp dụng trong thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Chiến sự Ukraine 13/3: Nga chọc thủng phòng tuyến, chiếm Nevelske  - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine ở tây Donetsk ngày 12/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng và xanh nhạt, khu màu tím là nơi họ vừa chiếm được, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phát triển dự kiến của Nga và mũi tên xanh là hướng Kiev có thể rút lui (Ảnh: Ayden).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 40 đợt tấn công của Nga đã bị đẩy lùi theo hai hướng

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày 12/3, lực lượng Nga đã thực hiện hơn 40 cuộc tấn công theo hướng Avdiivka và Novopavlovsky (Marinka).

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, 78 cuộc đụng độ đã được ghi nhận. Tổng cộng, đối phương đã phóng 9 tên lửa, thực hiện 73 cuộc không kích cùng 72 cuộc tấn công từ hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt".

Số lượng lớn nhất các cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi theo hướng Avdiivka (22 cuộc tấn công) và Novopavlovsky (19 cuộc tấn công). Trên hướng Kupyansk, quân Ukraine đã đẩy lùi 4 đợt tấn công của đối phương, ở các hướng Liman, Bakhmut, Orekhov, mỗi hướng 6 đợt. Trong khi đó, tại Kherson, Nga đã thực hiện 3 cuộc tấn công nhưng bất thành, báo cáo viết.

Dân quân thân Ukraine đột nhập vào Nga, tuyên bố chiếm các ngôi làng

Kyiv Independent đưa tin, theo các nhóm vũ trang thân Ukraine, ngày 12/3, Quân đoàn Tự do Nga cùng Tiểu đoàn Siberia đã vượt biên giới từ Ukraine vào lãnh thổ Nga để tiến hành các hoạt động chiến đấu.

Quân đoàn Tự do Nga sau đó cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát ngôi làng Tyotkino ở tỉnh Kursk của Nga, đồng thời tuyên bố rằng lực lượng đối phương đã tháo chạy, bỏ lại thiết bị.

Theo người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Andrii Yusov, các đơn vị này bao gồm các công dân Nga hoạt động như một phần của "lực lượng an ninh - quốc phòng" của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng họ "đã ngăn cản nỗ lực của Kiev nhằm đột phá vào lãnh thổ Nga ở các tỉnh Belgorod và Kursk", đồng thời cho biết thêm rằng cuộc tấn công diễn ra "đồng thời theo ba hướng".

Ilya Ponomarev, cựu thành viên quốc hội Nga, đang sống lưu vong ở Ukraine, tuyên bố rằng các nhóm dân quân Nga đã tiến vào các vùng Belgorod - Kursk của Nga để thực hiện một "chiến dịch chung".

Ông nói trên Facebook: "Các thị trấn biên giới Lozovaya Rudka ở Belgorod hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân... Tại Tyotkino thuộc tỉnh Kursk, một cuộc chiến vũ trang nhỏ hiện đang diễn ra".

Quân đoàn Tự do Nga sau đó đã công bố một đoạn video có nội dung cho thấy đơn vị hoạt động ở Tyotkino, tuyên bố đã tiêu diệt một xe bọc thép của Nga trong làng.

Kyiv Independent không thể xác minh tuyên bố của ông Ponomarev hoặc đoạn phim của nhóm vũ trang.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhóm vũ trang chống Điện Kremlin xâm nhập vào Nga từ Ukraine.

Bình luận về vụ việc này, giới chức Ukraine khẳng định các nhóm vũ trang trên hoạt động hoàn toàn độc lập. Tuy nhiên, Kiev không giải thích tại sao các nhóm vũ trang đó có được vũ khí cũng như xe bọc thép hiện đại để sử dụng cho cuộc đột kích.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường an ninh trước thềm cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày từ 15-17/3.

Chiến sự Ukraine 13/3: Nga chọc thủng phòng tuyến, chiếm Nevelske  - 6

Các tay súng thân Ukraine tập trung lực lượng ở phía bắc Ukraine, cách không xa biên giới Nga vào ngày 24/5/2023 (Ảnh tư liệu: Getty Images).

Ông Zelensky tuyên bố tăng quân số ở biên giới

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 12/3 tuyên bố tăng số lượng lính biên phòng để thực hiện các nhiệm vụ hiện tại là chống lại sự đột nhập của Nga và việc bảo vệ lâu dài.

Ông nói: "Trong ngày, tôi đã tổ chức một số cuộc họp quan trọng. Người đứng đầu Chính phủ Denys Shmyhal, Bộ trưởng Nội vụ Klimenko, các thành viên khác của chính phủ. Tôi đã đồng ý về các bước tiếp theo để phát triển Cơ quan Biên giới Nhà nước Ukraine và theo đó là lính biên phòng".

"Tôi tự hào về mọi người dân và phụ nữ Ukraine đang phục vụ trong lực lượng biên phòng bảo vệ lợi ích của nhà nước, nền độc lập của dân tộc chúng ta. Chúng tôi sẽ tăng số lượng binh sĩ biên phòng, vừa làm các nhiệm vụ hiện tại là bảo vệ trước sự tấn công của Nga, vừa tính tới việc bảo vệ lâu dài biên giới của đất nước sau cuộc chiến này", ông nêu rõ.

Lầu Năm Góc tiết lộ nội dung gói hỗ trợ quốc phòng mới cho Ukraine

Ukrinform đưa tin, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, trong gói viện trợ mới cho Ukraine, Mỹ sẽ cung cấp thêm tên lửa cho hệ thống HIMARS, đạn pháo các cỡ nòng khác nhau, tên lửa phòng không, vũ khí chống tăng, các loại đạn dược cùng vật tư bảo trì khác.

Ông nói: "Gói này là đợt hỗ trợ thứ 55, ước tính trị giá 300 triệu USD, bao gồm khả năng hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết của Ukraine về pháo binh, phòng thủ chống tăng, phòng không".

Ngoài ra, trong gói còn có tên lửa phòng không vác vai Stinger, đạn tên lửa HIMARS, đạn pháo 155mm, bao gồm cả  đạn chùm, cũng như đạn 105mm.

Đợt hàng mới bao gồm 84 hệ thống chống tăng, đạn vũ khí hạng nhẹ, đạn gây nhiễu, các phụ tùng thay thế cho xe cộ cũng như các thiết bị hỗ trợ khác.

Ông cho biết: "Gói hỗ trợ hôm nay, dù cung cấp khả năng bổ sung ngay lập tức cho Ukraine, nhưng vẫn chưa đủ và cách duy nhất để đáp ứng nhu cầu chiến trường là Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật tài trợ bổ sung".

Trước đó, Mỹ ngày 12/3 cho biết đang chuyển gói an ninh trị giá 300 triệu USD cho Ukraine - gói đầu tiên trong năm 2024 - do nguồn tài trợ bổ sung bị Quốc hội Mỹ chặn.

Theo VOA, đồng quan điểm với Lầu Năm Góc, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho rằng đợt viện trợ mới cho Ukraine là chưa đủ, đồng thời lưu ý rằng, đây là "sự trợ giúp mà Ukraine rất cần để giữ vững thế trận và chống lại cuộc tấn công của Nga đang tiếp diễn ở phía đông cũng như các khu vực khác của Ukraine".

Theo ông: "Số lượng này hoàn toàn không đủ để đáp ứng nhu cầu của Ukraine trên chiến trường, nó sẽ không ngăn Ukraine hết đạn trên chiến trường trong những tuần sắp tới... Hạ viện nên thông qua yêu cầu tài trợ bổ sung lưỡng đảng cho các ưu tiên an ninh quốc gia càng sớm càng tốt".

Quân đội Ukraine thảo luận "các yêu cầu cụ thể" với Lầu Năm Góc

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky cho biết, ông cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin để thảo luận về nhu cầu trung hạn và trước mắt của quân đội Ukraine.

Ông Syrsky cho biết thêm, giới lãnh đạo quân sự Ukraine đã thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG) và cung cấp thông tin cập nhật về các hoạt động quân sự, các nhu cầu trung hạn và trước mắt cũng đã được thảo luận.

Đặc biệt, hai bên đã thảo luận về những yêu cầu cụ thể từ Ukraine với những ưu tiên chính là đạn dược và phòng không, ông nói.

Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev trị giá 336 triệu USD

Kyiv Independent đưa tin, Bộ Quốc phòng Đan Mạch hôm 12/3 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,3 tỷ kroner (336 triệu USD) cho Ukraine.

Đây là gói viện trợ quân sự thứ 16 của Đan Mạch kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trước đó, hồi tháng 2, nước này cũng đã cung cấp gói viện trợ quân sự  247 triệu USD cho Kiev.

Gói mới nhất bao gồm hệ thống pháo tự hành Caesar, súng cối tự hành 120mm và các loại đạn liên quan. Khoản tiền này cũng sẽ được sử dụng như một phần trong sáng kiến do Cộng hòa Séc dẫn đầu nhằm mua đạn pháo cho Ukraine.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết: "Cần phải có ý chí chính trị và kinh tế to lớn nếu châu Âu thực hiện tham vọng hỗ trợ cho Ukraine. Điều này đặc biệt áp dụng cho đạn pháo".

"Với gói hỗ trợ thứ 16, chúng tôi nhấn mạnh rằng Đan Mạch sẽ đồng hành cùng Ukraine lâu dài. Cuộc chiến vì tự do của họ cũng là cuộc chiến của châu Âu và chúng tôi không thể để người Ukraine thất vọng lúc này".

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel - cơ quan theo dõi viện trợ quốc tế cho Ukraine - Đan Mạch là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ tư cho Ukraine, cam kết khoảng 8,4 triệu euro (9 tỷ USD) tính tới tháng 1/2024.

Với 2,3% GDP, Đan Mạch là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai nếu tính theo tỷ lệ phần trăm trong GDP.

Chiến sự Ukraine 13/3: Nga chọc thủng phòng tuyến, chiếm Nevelske  - 7

Pháo tự hành Caesar trên chiến trường Ukraine (Ảnh: Reuters).

Ông Erdogan: Kế hoạch hòa bình mà không có Nga sẽ thất bại

Reuters đưa tin, trong cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Reger Tayyip Erdogancho biết, cần tránh mọi bước đi có thể làm leo thang cuộc xung đột ở Ukraine và có thể làm lan rộng chiến sự sang các thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara sẽ tiếp tục nỗ lực khôi phục Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen giữa Kiev và Moscow vốn từng đạt được thông qua sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc.

"Chúng tôi đã nói rằng các kế hoạch hòa bình không có Nga sẽ không mang lại bất kỳ kết quả nào", ông nói, đề cập tới "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" toàn cầu dự kiến diễn ra trong năm nay tại Thụy Sĩ.

Ông Erdogan cũng nói rằng, theo quan điểm của Ankara, nên tránh "các bước có thể làm trầm trọng thêm xung đột trong khu vực, có thể lan sang NATO".

Mới đây, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố sớm đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Theo Reuters, VOA, Ukrainska Pravda, Ukrinform, Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine