1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 5/3: Kiev tổn thất nặng nề nhất kể từ đầu năm

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở Avdiivka. Nga vẫn chưa thể vượt qua được tuyến phòng thủ tiếp theo. Tuy nhiên, để ngăn được đà tấn công của đối phương Ukraine đang phải trả cái giá đắt.

Chiến sự Ukraine 5/3: Kiev tổn thất nặng nề nhất kể từ đầu năm - 1

Binh sĩ Lữ đoàn 79 Ukraine huấn luyện chiến đấu ở Donetsk (Ảnh minh họa: Skynews/Reuters).

Ukraine chịu tổn thất nặng nề nhất kể từ đầu năm

Kênh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, Lực lượng vũ trang Ukraine chịu thiệt hại nặng nề nhất kể từ đầu năm nay. Tổn thất lớn nhất thuộc về hướng Avdiivka, nơi có hàng trăm binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến.

Dường như lực lượng Kiev đã ổn định được chiến tuyến nhưng mạng sống con người là nguồn lực có hạn, liệu với những gì có trong tay, Ukraine sẽ ngăn cản được Nga hay không?

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra theo hướng Avdiivka. Nga vẫn chưa thể vượt qua được tuyến phòng thủ tiếp theo, tuy nhiên, để ngăn được đà tấn công của đối phương Ukraine đang phải trả cái giá rất đắt cả về trang thiết bị và nhân lực. Trong khi đó, lực lượng Moscow đã đạt được thành công đáng kể ở Ivanivske, Krasnohorivka và Novomykhailivka. Hoạt động của họ cũng được ghi nhận gia tăng ở phía bắc vùng Sumy.

Ivanivske và Novomykhailivka được cho là sắp sụp đổ.

Chiến sự Ukraine 5/3: Kiev tổn thất nặng nề nhất kể từ đầu năm - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Bakhmut - Chasov Yar đến 4/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và vị trí cắm cờ là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Military Summary).

Rộ tin quân Nga đã tiến vào Terny

Kênh Ayden cho biết, có tin Nga đã tiến vào thị trấn Terny ở phía tây Kremina và đông bắc Liman. Nếu được xác nhận chính thức, đây sẽ là một bước tiến quan trọng để lực lượng Moscow phát triển xa hơn về phía tây nam Terny tấn công Liman và sau đó áp sát các đại đô thị Sloviansk, Kramatorsk.

Nga dường như đang tạo 2 cánh gồm mũi đánh từ Liman xuống và mũi từ Bakhmut - Chasov Yar lên. Nếu đúng như vậy thì mùa hè này chiến trường Ukraine sẽ đỏ lửa tại các thành phố lớn hơn nhiều so với Avdiivka, Bakhmut.

Tuy nhiên, khả năng Nga đẩy mạnh trên hướng này rất thấp bởi tấn công các đô thị lớn không bao giờ dễ dàng, đòi hỏi lực lượng quy mô lớn trong khi nguy cơ tổn thất cao.

Chiến sự Ukraine 5/3: Kiev tổn thất nặng nề nhất kể từ đầu năm - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Donetsk và Lugansk đến ngày 4/3. Trong đó, Nga được cho là đã tiến vào Terny tại vòng tròn xanh và vòng tròn lớn cùng 2 mũi tên đỏ là hướng dự kiến lực lượng Moscow có thể phát triển trong tương lai (Ảnh: Telegram).

Su-34 Nga vẫn ầm ầm ném bom như không có chuyện gì xảy ra

Kênh Geroman đưa tin, lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phát động một loạt cuộc tấn công lớn vào khu vực Pokrovsky bằng bom FAB với nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm cả loại hạng nặng FAB-1500.

Điều thú vị là khu vực Pokrovsky - một trung tâm đô thị lớn và đầu mối giao thông chính của Ukraine - bị ném bom cách Avdiivka khoảng 40-50km, phải chăng tầm bắn của bom lượn FAB đã tăng lên hoặc các máy bay Nga đang tiến gần đến tiền tuyến một cách nguy hiểm để thả bom vào mục tiêu này.

Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là, bất chấp việc Ukraine tuyên bố liên tục bắn hạ nhiều máy bay của đối phương - tới 15 chiếc trong 2 tuần qua - buộc Nga phải ngừng hoặc giảm tần suất xuất kích nhưng thực tế cho thấy Su-34 vẫn hoạt động với cường độ cao.

Do đó, hoặc là Ukraine đang cố gắng tạo "chiến thắng trên truyền thông" hoặc Nga không ngại tổn thất, sẵn sàng mạo hiểm cho máy bay xuất kích ném bom tiền tuyến và các mục tiêu sâu trong hậu phương để theo đuổi những thắng lợi mang tính chiến thuật ở phía tây Avdiivka, ngăn đối phương củng cố tuyến phòng ngự.

Chiến sự Ukraine 5/3: Kiev tổn thất nặng nề nhất kể từ đầu năm - 4

Máy bay Nga ném bom các mục tiêu Ukraine ở khu vực Pokrovsky, nằm cách Avdiivka chừng 40-50km về phía tây (Ảnh: Geroman).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công nhiều nhất ở Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 4/3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 63 cuộc đụng độ đã diễn ra dọc chiến tuyến. Tổng cộng, đối phương đã thực hiện 5 đợt tấn công bằng tên lửa và 44 đợt không kích, đồng thời thực hiện 68 đợt tấn công bằng pháo - tên lửa bắn loạt.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 8 khu vực tập trung nhân lực và 1 trạm điều khiển UAV Nga. Ngoài ra, 1 tên lửa kh-59 đã bị phòng không Ukraine phá hủy. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng 1 khu tập trung quân, 1 hệ thống phòng không và 6 khẩu pháo của Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk. Trên hướng Orekhov, Nga không tiến hành các hoạt động tấn công, trong khi tại Kherson, họ không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper, dù bị tổn thất đáng kể trong 2 cuộc xung phong bất thành.

Ông Kirby: Nga lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ cho Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết trong cuộc họp báo ngày 4/3 rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ cho Ukraine để tăng cường các nỗ lực quân sự của Nga.

Viện trợ cho Ukraine đã bị mắc kẹt trong Quốc hội Mỹ kể từ mùa thu năm 2023. Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 13/2 đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm 60 tỷ USD cho Ukraine, cũng như các quỹ cho Israel và các đồng minh khác, nhưng đề xuất này vẫn chưa được đệ trình để được Hạ viện phê chuẩn.

Sau khi trì hoãn cuộc bỏ phiếu trong nhiều tuần, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết vào ngày 29/2 rằng Hạ viện của ông sẽ xem xét dự luật viện trợ nước ngoài "ngay khi chính phủ được tài trợ".

Các nhà lãnh đạo Quốc hội đã cố gắng thông qua dự luật chi tiêu tạm thời để tránh việc chính phủ phải đóng cửa một phần mà không có nguồn tài trợ cho Ukraine.

Việc ngừng hỗ trợ của Mỹ đã gây căng thẳng đáng kể cho những nỗ lực của Ukraine nhằm chống lại Nga, gây ra tình trạng thiếu đạn dược và góp phần làm mất thành phố tiền tuyến quan trọng Avdiivka.

Trả lời câu hỏi về việc liệu Tổng thống Putin có đang cố gắng vũ khí hóa sự do dự của Mỹ trong việc gửi viện trợ cho Ukraine hay không, ông Kirby nói rằng nguồn cung cấp đạn dược của Ukraine bị cạn kiệt đang giúp Nga đạt được lợi thế quân sự mạnh mẽ hơn.

Theo ước tính nội bộ của Mỹ, tình trạng thiếu đạn dược của Ukraine "có thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến một cách hiệu quả và mang lại cho Tổng thống Nga Putin một lợi thế đáng kể".

Chiến sự Ukraine 5/3: Kiev tổn thất nặng nề nhất kể từ đầu năm - 5

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby (Ảnh: Reuters).

Nga đang chuyển lực lượng dự bị để chiếm Novomikhailovka

Radio Liberty đưa tin, người phát ngôn của nhóm tác chiến - chiến lược "Tavria" Dmitry Likhovy của Ukraine cho biết, đối phương đang tập trung lượng dự trữ rất đáng kể ở khu vực Novomikhailovka theo hướng Novopavlovsk (trước đây là Marinka) để chiếm ngôi làng.

Theo ông, tính đến thời điểm hiện tại Novopavlovskoye là một trong những khu vực "nóng" ở mặt trận.

Ông nói: "Ở đó mỗi ngày có nhiều cuộc tấn công hơn so với hướng Avdiivka. Ví dụ, ngày hôm qua có 20 cuộc tấn công ở hướng Avdiivka, trong khi ở Novomikhailovka có 30 cuộc tấn công. Tuy nhiên lực lượng phòng thủ vẫn giữ vững trận địa, đối phương nỗ lực rất nhiều nhưng không hề đạt được thành công nào".

Ông Likhovy cho biết thêm rằng, cuộc tiến công của đối phương trên hướng Avdiivka đã bị chặn lại ở các khu định cư Novoselovka, Berdichi, Tonenkoye, Pervomaiskoye và Nevelskoye, lực lượng Nga không thể tiến xa hơn.

Ông nói: "Từ đầu ngày hôm nay (4/3) cho đến 18h00, 21 cuộc tấn công của đối phương đã bị đẩy lùi theo hướng Avdiivka trong các khu định cư Novoselovka, Berdich, Tonenkoye, Pervomaiskoye và Nevelskoye. Đồng thời, chúng tôi cho rằng, trên hướng tấn công trực tiếp nóng nhất này của Nga, tình hình đã ổn định và bước tiến của họ đã bị chặn lại".

Đối phương kiểm soát một phần làng Berdichi, nhưng lực lượng phòng vệ đang làm công việc của mình, gây cho Nga tổn thất đáng kể nên cuộc tiến công của họ đã bị dừng lại vào thời điểm này, ông khẳng định.

Tổng thống Macron: Pháp sẽ không gửi binh sĩ tới Ukraine trong tương lai gần

European Pravda đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn với các cổng thông tin Novinky và Pravo.cz của Cộng hòa Séc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đảm bảo rằng ông sẽ không triển khai binh sĩ Pháp ở Ukraine "trong tương lai gần".

Ông nói thêm: "Điều này không có nghĩa là chúng tôi đang xem xét việc gửi quân đội Pháp đến Ukraine trong tương lai gần, nhưng nó có nghĩa là chúng tôi đang bắt đầu thảo luận và suy nghĩ về mọi thứ có thể làm để hỗ trợ Kiev, đặc biệt là trên lãnh thổ Ukraine".

Theo Tổng thống Pháp, những người tham gia cuộc họp đã nhất trí về 5 lĩnh vực mà họ muốn nỗ lực nhiều hơn: phòng thủ mạng, sản xuất chung vũ khí ở Ukraine, an ninh của các quốc gia bị đe dọa trực tiếp bởi cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, đặc biệt là Moldova, khả năng hỗ trợ Ukraine ở biên giới với Belarus và các hoạt động rà phá bom mìn".

Ông Macron nhấn mạnh: "Ngoài ra, tôi luôn xác định rõ ràng khuôn khổ của chúng tôi: chúng tôi không chống lại người dân Nga và từ chối đi vào logic leo thang".

Trước đó, ông Macron tuyên bố "không thể loại trừ khả năng điều lực lượng phương Tây tới Ukraine". Những tuyên bố của tổng thống Pháp đã gây ra phản ứng tiêu cực từ chính phủ các nước đồng minh, các nhà lãnh đạo của họ vội vàng đảm bảo rằng họ sẽ không gửi quân.

Hầu hết các nước NATO đã loại trừ việc gửi binh sĩ tới Ukraine, bao gồm cả các nước lớn là Đức, Anh và Mỹ.

Moscow phản ứng giận dữ với nhận xét của ông Macron, cảnh báo rằng việc triển khai lực lượng phương Tây ở Ukraine chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột giữa Nga và NATO.

Chiến sự Ukraine 5/3: Kiev tổn thất nặng nề nhất kể từ đầu năm - 6

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Caroline Roux trước hình ảnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh minh họa: AFP).

Tình báo Ukraine: Cây cầu đường sắt bị nổ tung ở tỉnh Samara của Nga

Kyiv Independent đưa tin, một cây cầu đường sắt bắc qua sông Chapayevka ở tỉnh Samara của Nga đã bị nổ tung, làm tê liệt giao thông, tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 4/3 cho biết mà không nêu rõ ai chịu trách nhiệm về vụ việc.

HUR cho biết, cây cầu và tuyến đường sắt liền kề đã được Nga sử dụng để vận chuyển hàng hóa quốc phòng, cụ thể là thuốc nổ kỹ thuật do Công ty cổ phần Polimer ở thành phố Chapayevsk sản xuất.

Tuyên bố của cơ quan này được đưa ra sau khi các kênh Telegram của Nga đưa tin về vụ việc, đăng tải những bức ảnh được cho là về cây cầu. Theo HUR, cây cầu bị hư hại vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương.

Cơ quan này cho biết trên kênh Telegram của mình: "Do tính chất hư hỏng của cầu đường sắt, nó sẽ không thể sử dụng được trong thời gian dài".

Đây không phải là vụ việc đầu tiên như vậy xảy ra ở Nga trong những tháng qua.

Ukraine chưa nhận được hơn 13 tỷ bảng từ những người gây quỹ

Guardian đưa tin, Ukraine cho biết họ chưa nhận được số tiền 16 tỷ euro (13,7 tỷ bảng Anh hay 17,36 tỷ USD) thu được từ hai hội nghị tài trợ tổ chức tại Ba Lan vào năm 2022, ngay từ đầu cuộc xung đột với Nga.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh ở Kiev có những lo ngại xung quanh việc hỗ trợ quân sự và tài chính khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal phát biểu trong một cuộc họp báo rằng hai sự kiện vào năm 2022 đã huy động được lần lượt 10 tỷ và 6 tỷ euro.

"Ukraine không nhận được gì từ họ. Số tiền này được Ba Lan cùng với Ủy ban châu Âu gây quỹ để hỗ trợ Ukraine", ông nói.

Ông nói thêm: "Họ đã đi đâu, họ ủng hộ điều gì… Ukraine chẳng nhận được gì cả".

Kiev đã cảnh báo rằng họ rất cần thêm hỗ trợ quân sự và tài chính khi chờ đợi gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ USD của Mỹ đang bị giữ lại ở Washington.

Theo Guardian, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Radio Liberty, European Pravda, Military Summary
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine