Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Chiến sự Ukraine 11/3: Tình hình Kursk lên đỉnh điểm, quân Kiev rút chạy

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Đêm 9/3, quân đội Nga giành lại 6 khu định cư và bắt giữ hàng chục binh sĩ Kiev. Ngày 10/3, họ kiểm soát thêm một số ngôi làng nữa. Nhiều lính Ukraine tháo chạy về hướng tỉnh Sumy.

Chiến sự Ukraine 11/3: Tình hình Kursk lên đỉnh điểm, quân Kiev rút chạy - 1

Binh sĩ Ukraine bị thương trong chiến sự (Ảnh minh họa: AFP).

Tình hình Kursk lên đỉnh điểm: Nga tổng công kích Sudzha

Kênh Military Summary đưa tin, tình hình ở Kursk đang lên đến đỉnh điểm khi quân đội Nga (RFAF) tiếp tục cuộc tổng phản công vào Sudzha. Nếu để mất thành phố chiến lược này, lực lượng Kiev sẽ thất thủ hoàn toàn.

Trong đêm 9/3, lực lượng Moscow giành lại 6 khu định cư và bắt giữ hàng chục binh sĩ Ukraine. Ngày 10/3, RFAF tiếp tục tiến công, theo dữ liệu sơ bộ, một số ngôi làng nữa đã nằm dưới sự kiểm soát của họ. Một số lính bộ binh Ukraine phải tháo chạy về hướng tỉnh Sumy.

Quân đội Nga đã tiến đến vùng ngoại ô Kasachya Loknya và cả phía đông và phía nam Sudzha. Hệ thống phòng thủ của Ukraine đã sụp đổ.

Chiến sự Ukraine 11/3: Tình hình Kursk lên đỉnh điểm, quân Kiev rút chạy - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 10/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu tím, đang chia làm nhiều mũi khoan thép màu đỏ để đột phá qua hàng phòng ngự của Kiev tại Sudzha (Ảnh: Military Summary).

Hiện tại vẫn chưa chắc chắn về Kostiantinopyl. Trong khi các hình ảnh định vị địa lý cho thấy ngôi làng đã thất thủ thì một nguồn tin lớn của Ukraine khẳng định điều ngược lại. Trong khi đó, lục quân Nga đã bắt đầu phản công để chiếm lại các vị trí vừa mất.

Binh sĩ Ukraine xin UAV Nga dừng thả lựu đạn ở nam Donetsk (Video: Telegram).

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow chia cắt hàng phòng thủ của đối phương, tiếp tục loại bỏ các cứ điểm của quân đội Ukraine (AFU) sau chiến dịch chớp nhoáng tại khu vực Kursk.

Các sự kiện ở Kursk vào cuối tuần qua sẽ được nghiên cứu trong các học viện quân sự. Bằng những đòn đột kích mãnh liệt, RFAF đã phá vỡ các kế hoạch phòng thủ của lực lượng Kiev chỉ trong vòng một ngày.

Trước đó từ ngày 7/3 Readovka đã nhận định chính xác về khả năng sụp đổ của AFU khi họ bắt đầu rút lui khỏi thị trấn Malaya Loknya và khu vực xung quanh.

Hôm sau, lực lượng Moscow phát động Chiến dịch Potok, luồn sâu vào hậu phương của AFU và bắt đầu các hoạt động tấn công vào trung tâm Sudzha, bắt đầu từ khu công nghiệp. Do đó, quân đội Ukraine đã bị điểm huyệt vào thời điểm nhạy cảm nhất, khi hệ thống phòng thủ cũ đang tan vỡ từng mảng lớn giữa lúc hệ thống mới vẫn chưa được xây dựng.

Nói cách khác, lính xung kích Nga từ nhiều đơn vị tham gia chiến dịch phát hiện ra đối phương trong tình trạng bất lực nhất. Cùng với cuộc tấn công quy mô lớn đã bắt đầu ở tất cả các khu vực trên vùng đột phá của AFU ở khu vực Kursk, cuộc đột kích này góp phần chôn vùi mọi kế hoạch của Kiev.

Căn cứ vào vị trí chung của AFU cho thấy rằng họ không có mặt trận phòng thủ thống nhất. Mệnh lệnh của Bộ chỉ huy Kiev là tăng cường bảo vệ vùng ngoại ô phía tây Sudzha và ngôi làng dọc theo sông Oleshnya, song song với đó là đường cao tốc 38K-004.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine phòng thủ cục bộ tại nhiều khu vực. Từ bắc xuống nam, cứ điểm lớn nhất có sự hiện diện của AFU là khu vực giữa Kazachya Loknya và Nikolskoye. Họ cũng hiện diện ở vùng đất rộng lớn Popovsky Yar trên cả hai bờ sông Sudzha.

Giữa các làng Ivashkovsky và Martynovka, trong các khu trồng rừng, có những nhóm binh sĩ rải rác, trước đây họ bị đánh bật khỏi Cherkasskoye Porechnoye và Martynovka. Lực lượng Kiev cũng bị cô lập ở Kazachya Loknya, nơi đang bị quân đội Nga tấn công.

Có những vòng vây nhỏ đối với AFU ở chính Malaya Loknya, Martynovka và Mikhaylovka, sau đó các khu định cư này đã được lực lượng Moscow dọn sạch.

Dù vậy, vấn đề xử lý tất cả các vòng vây không phải là nhanh chóng bởi lẽ có một số nhóm binh sĩ AFU giương cờ trắng nhưng không có sự đầu hàng chung của toàn bộ lực lượng Kiev, nhiều đơn vị vẫn chống cự đến cùng với hy vọng mong manh là họ sẽ được giải cứu.

Chính vì nhiều cứ điểm vẫn còn nguyên vẹn khiến RFAF chưa thể bắt đầu hoàn toàn việc xóa sổ khu vực còn lại của đối phương ở khu vực Kursk. Tuy nhiên, AFU đã bị chia cắt và nhóm Ukraine ở khu vực biên giới hầu như đã mất khả năng chiến đấu.

Chiến sự Ukraine 11/3: Tình hình Kursk lên đỉnh điểm, quân Kiev rút chạy - 3

Bản đồ chiến sự Nga- Ukraine tại Kursk ngày 10/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu đỏ đậm, các khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành lại, đồng thời tiếp tục tấn công theo mũi tên đỏ, Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Kênh Rybar cung cấp chi tiết hơn về những trận đánh dữ dội tại "vòng cung Kursk". Đến giữa trưa 10/3, quân đội Nga đạt được những thành công mới và đáng kể. Lực lượng Kiev đã bị đánh bật khỏi một số khu vực đông dân cư và các vành đai rừng rộng lớn ở khu vực xung quanh đã được dọn sạch.

Bắt đầu di chuyển từ hôm 9/3, Trung đoàn 137 Nga đã đột phá tới Zazulevka từ hướng Nikolskoye và Loknya, đồng thời trên tuyến Ivashkovsky - Martynovka, lực lượng đặc nhiệm Akhmat và Quân đoàn 44 cũng đã dọn sạch các cánh đồng và lãnh thổ của một số doanh nghiệp.

Cũng có những thành công ở phía nam của cuộc tấn công, nhưng vẫn chưa rõ mọi việc đang tiến triển như thế nào ở khu vực này vì thông tin thu được khá mâu thuẫn.

Cuộc tấn công của Moscow vẫn tiếp tục và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Hơn nữa, AFU mặc dù có dấu hiệu vỡ trận nhưng các đơn vị lục quân được điều động làm lá chắn, bảo vệ đường rút lui cho các đơn vị xung kích tinh nhuệ như lính dù và đặc nhiệm Magura.

Chiến sự Ukraine 11/3: Tình hình Kursk lên đỉnh điểm, quân Kiev rút chạy - 4

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 10/3. Trong đó Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành lại được ở bắc Sudzha (Ảnh: Rybar).

Kênh MChronicles xác nhận các khu vực đột phá hiệu quả nhất của quân đội Nga là hướng tiếp cận phía đông và phía bắc tới Sudzha.

Ở phía đông, Lữ đoàn xung kích đường không độc lập 11 thuộc Lực lượng dù Nga đã tiến từ khu vực cao nguyên gần khe núi Krutoy Log và Russkaya Konopelka theo hướng Agronom.

Sau khi đi được hơn 3km, đơn vị bỏ qua hồ Bondarevsky ở phía nam và bắt đầu tấn công Bondarevka dưới sự hỗ trợ bởi các binh sĩ trước đó đã kiểm soát sân bay Sudzhi cũ và căn cứ máy móc nông nghiệp ở khu vực Mirny.

Hậu quả của cuộc giao tranh, Lữ đoàn đổ bộ đường không 82 của AFU đã bị đánh bật, buộc phải rút lui về khu vực nhà máy chế biến ngũ cốc và trang trại vỗ béo gia súc gần khu công nghiệp Sudzha.

Trên hướng tiếp cận phía bắc Sudzha, các đơn vị Moscow đột phá từ làng Pravda đến Zozulevka qua đường Volchye. Đang có những trận chiến diễn ra ở Bogdanovka và Kazachya Loknya.

Ở phía tây, từ hướng Lebedivka, AFU đang bị đẩy lùi bởi các đơn vị tấn công đường không của Sư đoàn dù 106 Tula.

Gần như song song với những thành công này, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Syrsky, đã xác nhận việc rút lui của lực lượng Kiev. Tuy nhiên, Tướng Syrsky tuyên bố rằng hiện không có mối đe dọa nào về việc nhóm Lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây ở khu vực Kursk, và "tình hình ở biên giới tỉnh Sumy với vùng Kursk đang được kiểm soát".

Chiến sự Ukraine 11/3: Tình hình Kursk lên đỉnh điểm, quân Kiev rút chạy - 5

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 10/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: MChronicles).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Xảy ra 126 cuộc giao tranh

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 10/3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, có 126 cuộc giao tranh ở mặt trận, trong đó có 21 cuộc ở hướng Liman và Pokrovsk.

Báo cáo có đoạn: "Kể từ đầu ngày, đã có 126 cuộc giao tranh, đối phương đã tiến hành 82 cuộc không kích, thả 119 bom KAB, triển khai 1.068 UAV cảm tử và thực hiện 4.597 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk.

Phòng không Ukraine khai hỏa ở Kiev

Tối 10/3, Moscow đã phóng UAV tập kích vào lãnh thổ Ukraine. Thủ đô và một số khu vực đã báo cáo về hoạt động phòng không.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết: "Lực lượng phòng không đang hoạt động tại thủ đô, ở bờ trái và ở quận Goloseevsky. Hãy ở trong nơi ẩn náu!".

Vào lúc 01h49 ngày 11/3, chính quyền Kiev thông báo kết thúc báo động không kích.

Chiến sự Ukraine 11/3: Tình hình Kursk lên đỉnh điểm, quân Kiev rút chạy - 6

UAV Nga tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Hơn 30 nước đàm phán về "lực lượng gìn giữ hòa bình" ở Ukraine

European Pravda đưa tin, một quan chức Pháp với điều kiện giấu tên cho biết rằng, đại diện của hơn 30 quốc gia sẽ tham gia các cuộc đàm phán về việc thành lập một "lực lượng an ninh" quốc tế cho Ukraine do Paris triệu tập vào ngày 11/3.

Các tham mưu trưởng của hầu hết các quốc gia NATO, ngoại trừ Mỹ cũng như Ireland, Síp và Áo trung lập, sẽ tham dự cuộc họp. Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ tham gia từ xa.

Ukraine sẽ được đại diện bởi một quan chức quân sự, người cũng là thành viên của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia.

Trong phần đầu tiên của những cuộc đàm phán vào hôm nay, các nước sẽ được Pháp và Anh trình bày một kế hoạch nhằm thành lập một "liên minh những người sẵn sàng" để đảm bảo một giải pháp hòa bình tiềm năng ở Ukraine.

Lực lượng do Pháp và Anh lập kế hoạch sẽ nhằm mục đích trấn an Ukraine và ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn mới của Nga sau bất kỳ lệnh ngừng bắn nào, nguồn tin nhận định.

Ông nói thêm, phần thứ hai của cuộc đàm phán sẽ bao gồm các phiên thảo luận "chính xác và cụ thể hơn", trong đó những người tham gia được yêu cầu cho biết liệu lực lượng vũ trang của họ có thể đóng góp hay không và đóng góp như thế nào.

"Điều đó không có nghĩa đây là những gì chúng ta cần. Mà giống như là bạn có thể làm gì?", quan chức Pháp giải thích.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng về việc tham gia các lực lượng này sẽ được đưa ra ở cấp độ chính trị, bởi các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của họ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố một cuộc họp của các tham mưu trưởng thuộc "liên minh kiên quyết" về Ukraine trong một bài phát biểu vào tuần trước.

Ông Zelensky đã gặp Hoàng Thái tử Ả rập Xê út

Dịch vụ báo chí của Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, trong chuyến thăm chính thức tới Ả rập Xê út, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp Hoàng Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud tại Jeddah. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề an ninh, sáng kiến ngoại giao và hợp tác kinh tế.

Theo Tổng thống Zelensky, cuộc họp tập trung vào giải quyết hòa bình cuộc chiến ở Ukraine. Ông lưu ý tầm quan trọng của việc trao trả tù nhân và trẻ em, nhấn mạnh rằng đây có thể trở thành một trong những sự kiện quan trọng để củng cố lòng tin vào các sáng kiến hòa bình. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận chi tiết về các hình thức đảm bảo an ninh trong tương lai.

Tổng thống Ukraine lưu ý, Ả rập Xê út quan tâm đến việc đầu tư vào Ukraine và các dự án chung trong lĩnh vực an ninh, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Ông bày tỏ: "Chúng tôi đánh giá cao thiện chí của Ả rập Xê út trong việc phát triển hợp tác kinh tế và đầu tư vào Ukraine. Chúng tôi đã thảo luận về các lĩnh vực đầu tư chính, bắt đầu với an ninh, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Chúng tôi cũng nhìn thấy cơ hội phát triển kinh tế và hợp tác nhờ vào sự phục hồi ở Ukraine".

Tổng thống Zelensky xác nhận nhóm Ukraine vẫn ở Jeddah để làm việc với phái đoàn Mỹ. "Chúng tôi hy vọng sẽ có kết quả thực tế. Lập trường của Ukraine tại cuộc họp sẽ hoàn toàn mang tính xây dựng", ông nói thêm.

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga

New York Times đưa tin, khi nói về tình hình đình chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẽ không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Moscow.

Trên đường đến Ả rập Xê út để đàm phán với phía Ukraine, ông Rubio, trong cuộc trò chuyện với các nhà báo, một lần nữa nhắc lại rằng Ukraine và Nga sẽ phải nhượng bộ.

Chiến sự Ukraine 11/3: Tình hình Kursk lên đỉnh điểm, quân Kiev rút chạy - 7

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

"Người Nga không thể chinh phục toàn bộ Ukraine, và rõ ràng là Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong bất kỳ khoảng thời gian hợp lý nào để đưa người Nga trở lại vị trí của họ vào năm 2014", Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết.

Ông nói thêm rằng trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Moscow, cần phải xác định rõ những gì Nga sẵn sàng từ bỏ, vì "chúng ta không biết họ (các bên) thực sự cách xa nhau đến mức nào".

Nói về việc đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine, ông Rubio cho biết vấn đề này sẽ được thảo luận với Ukraine và lập trường của Washington về vấn đề này có thể thay đổi nếu họ tin rằng Kiev nghiêm túc về hòa bình.

"Tôi có thể đảm bảo với bạn: chúng tôi sẽ không cung cấp viện trợ quân sự cho Nga", Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.