Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Chiến sự Ukraine 9/3: Kiev vỡ trận tháo chạy ở Kursk, 6.000 lính bị bao vây

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Khoảng 6.000 binh sĩ Ukraine ở thành phố Sudzha thuộc vùng Kursk đang bị bao vây, họ gần như hết cơ hội thoát khỏi "cửa tử". Một số đơn vị Kiev được cho là đã xin đầu hàng quân đội Nga.

Chiến sự Ukraine 9/3: Kiev vỡ trận tháo chạy ở Kursk, 6.000 lính bị bao vây - 1

Các binh sĩ Ukraine đầu hàng lực lượng Nga (Ảnh minh họa: RIA Novosti).

Ukraine vỡ trận tháo chạy khỏi Suzha ở Kursk, 6.000 binh sĩ bị bao vây

Kênh Military Summary đưa tin, sáng 8/3 bắt đầu với tin tức rất xấu cho các đơn vị quân đội Ukraine (AFU) ở thành phố Sudzha thuộc vùng Kursk. Lực lượng Moscow đã thiết lập hiệu quả một vòng vây đối với một nhóm 6.000 binh sĩ Ukraine. Lực lượng Kiev gần như hết cửa thoát khỏi "tử địa".

Theo Military Summary, đã xuất hiện những báo cáo về việc rải rác có một số đơn vị Kiev được cho là đang đàm phán với Bộ chỉ huy quân sự Nga để xin đầu hàng. Vài ngày tới sẽ mang tính quyết định.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không số 80 tinh nhuệ nhất của Ukraine đầu hàng ở Kursk (Video: Telegram).

Quân đội Nga (RFAF) sẽ sớm tiến hành các cuộc tấn công cơ giới vào thành phố chiến lược Sudzha. Họ cũng có thể kiểm soát thêm nhiều ngôi làng nữa vào hôm nay. Song song với nỗ lực cắt đứt hậu cần của đối phương trong thế gọng kìm, lực lượng Moscow cũng mở thêm các cuộc tấn công ở phía bắc.

Nhiều blogger Ukraine đã đưa tin về khả năng Kiev rút quân khỏi Kursk. Binh sĩ Nga cũng được cho là đã xâm nhập vào hệ thống phòng thủ ở Sudzha thông qua một đường ống dẫn khí đốt.

Đổi lại, AFU đang tập trung vào các cuộc phản công theo hướng Pokrovsk và Toretsk. Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Konstantinopol và Toretsk.

Lực lượng Moscow đã mở rộng đầu cầu của họ về phía đông sông Oskil theo hướng Kupyansk.

Chiến sự Ukraine 9/3: Kiev vỡ trận tháo chạy ở Kursk, 6.000 lính bị bao vây - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 8/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu tím, đang chia làm nhiều mũi khoan thép màu đỏ để đột phá qua hàng phòng ngự của Kiev tại Sudzha (Ảnh: Military Summary).

Kênh Suriyakmaps cho biết, do những tiến triển gần đây ở Sumy và phía đông sông Psel, tuyến đường tiếp tế của AFU đến Kursk đã bị chặn đứng và kết quả là cuộc rút lui của họ về Sudzha bắt đầu được đẩy nhanh.

Quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Cherkasskoe Porechnoe và kiểm soát một phần Kositsa và Malaya Loknya cũng như hoàn toàn chiếm giữ được Berdin và Novosotnitskii. Ngoài ra, RFAF đã đến được tuyến đường sắt phía đông nam Kubatkin. Có thể sự hiện diện của Nga ở đây liên quan đến sự xâm nhập của lực lượng Moscow vào Sudzha, những thành công của cuộc xâm nhập này vẫn chưa được biết.

Chiến sự Ukraine 9/3: Kiev vỡ trận tháo chạy ở Kursk, 6.000 lính bị bao vây - 3

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 8/3. Trong đó Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang phát triển theo các mũi tên đỏ. Kiev tháo chạy theo mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Theo kênh Rybar, các sự kiện ở khu vực Kursk tiếp tục diễn biến nhanh chóng. Đoạn phim mới nhất xác nhận lực lượng Moscow tiến vào trung tâm Cherkassky Porechny.

Trong video, các chiến sĩ thuộc Trung đoàn cơ giới xung kích số 30 đang bố trí gần Nhà thờ Thánh giá địa phương. Hiện tại, khoảng một nửa khu định cư đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Tình hình ở phía nam khu định cư vẫn chưa được biết chắc chắn. Tuy nhiên, theo một số báo cáo, dưới áp lực từ RFAF, lực lượng Kiev đang rút lui về hướng trang trại Ivashkovsky.

Như vậy, RFAF đã đạt được những thành công đáng kể trong chiến dịch phản công ở vùng Kursk và biên giới giữa 2 nước.

Tại khu vực Kursk, quân đội Nga tiếp tục phát huy thành công, tiến quân ở cả hai bên sườn tại quận Sudzha và mở rộng vùng kiểm soát hiện có ở khu vực Sumy trên lãnh thổ Ukraine. Cụ thể, lực lượng Moscow gần như kiểm soát hoàn toàn Novenkoye và đang tiến về hướng Basovka. Với việc chiếm được khu định cư này, việc bắn phá đường cao tốc Yunakovka - Sudzha, tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Kiev trên mặt trận Kursk, sẽ càng dễ dàng hơn.

Đoàn xe Ukraine tháo chạy khỏi Sudzha ở Kursk bị tập kích hỏa lực gây thiệt hại nặng (Video: Telegram).

Trong cuộc đụng độ, lính dù Nga cuối cùng đã đẩy lùi đối phương ra khỏi Lebedevka, vùng ngoại ô mà AFU đã bám giữ trong nhiều tuần. Hiện nay, lực lượng Moscow có cơ hội tấn công Kazachya Loknya ở ngoại vi Sudzha.

Xa hơn về phía bắc, Viktorovka đã chính thức được kiểm soát. Cuộc chiến giành ngôi làng bắt đầu từ hôm 7/3, vì thế sự xuất hiện của các binh sĩ thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới số 22 RFAF ở đó là điều khá dễ nhận biết.

Đồng thời, RFAF đã "cắt đứt một nhánh" giữa Pogrebki và khe núi Khitrovsky Yar, đẩy lùi AFU về Loknya. Theo một số nguồn tin, những trận chiến khốc liệt đã bắt đầu ở Loknya.

Về phía đông, Trung đoàn cơ giới xung kích số 30 của Nga đang tiến từ hướng Russkoye Porechny về phía Kositsa. Ngoài ra, các chiến binh đơn vị đặc nhiệm Akhmat cũng cải thiện vị trí chiến thuật của họ trên đường tiếp cận Martynovka.

Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập 810 và các đơn vị liên quan đã đạt được những thành công đáng kể, tiến vào các vùng Krinichny và Sokolny Yar, cũng như khe núi Kholodny Yar phía tây Kurilovka. Ở khu vực này, một cuộc tấn công đang diễn ra hướng về biên giới tới trang trại Oleshnya.

Điều này sẽ cho phép RFAF kiểm soát hỏa lực trên xa lộ Yunakovka - Sudzha từ cả 2 phía. Cuộc giao tranh ở khu vực này bắt đầu cách đây khoảng một tuần, nhưng nét sơ lược về cuộc đột phá của lực lượng Moscow chỉ mới được biết đến bây giờ.

Ở một mức độ nào đó, tình hình của lực lượng Kiev trở nên tồi tệ hơn là do sai lầm chiến thuật. Thay vì các đơn vị của Lữ đoàn dù độc lập số 95, các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ ít sẵn sàng chiến đấu hơn đã được AFU đưa vào khu vực đột phá tại vùng Kursk.

Chiến sự Ukraine 9/3: Kiev vỡ trận tháo chạy ở Kursk, 6.000 lính bị bao vây - 4

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 8/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).

Kênh Geroman cho rằng có rất nhiều điều cần phân tích. Đến nay có vẻ như RFAF đã tấn công khắp mọi nơi và xâm nhập vào phòng tuyến của Kiev sâu tới 5km ở nhiều nơi, kiểm soát một số ngôi làng và truy đuổi đối phương dọc theo các con đường.

Kênh RVvoenkory xác nhận, quân đội Nga giương cao lá cờ chiến thắng sau khi kiểm soát làng Cherkasskoye Porechnoye, tiếp tục thẳng tiến về Sudzha.

Quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công, đẩy lùi đối phương ra khỏi khu vực Kursk. Lực lượng xung kích đã treo cờ Nga lên trên một nhà thờ ở làng Cherkasskoye Porechnoye, phía bắc Sudzha. Ở trung tâm đã chiếm khu vực Nhà thờ Thánh giá rồi tiến hành quét sạch vùng ngoại ô.

Chiến sự Ukraine 9/3: Kiev vỡ trận tháo chạy ở Kursk, 6.000 lính bị bao vây - 5

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 8/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực in đậm là nơi họ vừa giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).

Kênh Rezervsvo cung cấp một góc nhìn tương tự về trận đánh cuối cùng của RFAF ở Sudzha, họ đã bắt đầu tấn công vào trung tâm thành phố chiến lược, đồng thời kiểm soát Zamostye và Cherkasskoe. Trong khi đó lực lượng Moscow đang bao vây đối phương ở đường Kolmakov - Mahnovka, còn tại phố Martynovka, lực lượng Kiev đang bị truy quét.

Các nguồn tin ủng hộ Kiev xác nhận tình hình khó khăn của AFU: "Tổng tư lệnh Alexander Syrsky được triệu tập khẩn cấp đến Bộ Tư lệnh tối cao với yêu cầu giữ bằng được các vị trí ở khu vực Kursk. Chánh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak, tỏ ra rất không hài lòng với Tổng tư lệnh, người đã để AFU rơi vào tình thế nguy cấp và có nguy cơ mất các vùng lãnh thổ Nga đã chiếm được vào thời điểm quan trọng nhất đối với Ukraine".

"Ngay lúc này tại khu vực Kursk, các đơn vị tinh nhuệ nhất của AFU đang bị loại bỏ, họ đang cố gắng tự rút lui mà không có lệnh, nhưng lại rơi vào ổ hỏa lực. Tướng Syrsky một lần nữa không ra lệnh rút lui kịp thời, bất chấp yêu cầu của các chỉ huy chiến đấu và tình hình bị bao vây chiến thuật, tất cả các tuyến đường tiếp tế đã bị hỏa lực khống chế trong một tuần nay và các cây cầu đã bị phá hủy", nguồn tin Ukraine phàn nàn.

"Chỉ riêng ngày hôm nay, chúng ta đã mất gần 1.000 người chết và 100 thiết bị. Trận chiến Kursk đang trở thành một cỗ máy xay thịt", truyền thông Kiev khẳng định.

Chiến sự Ukraine 9/3: Kiev vỡ trận tháo chạy ở Kursk, 6.000 lính bị bao vây - 6

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 8/3. Trong đó, Moscow đang tiến quân theo các mũi tên đỏ trên khắp mặt trận với nhiều nhóm thọc sâu (Ảnh: Telegram).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Mặt trận Kursk trở thành hướng nóng nhất

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 8/3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, hướng Kursk chứng kiến số lượng cuộc tấn công của Nga lớn nhất, 30 trong số đó đã bị AFU đẩy lùi, 13 trận chiến khác đang diễn ra. Tổng cộng 150 cuộc giao tranh đã xảy ra trên mặt trận trong 24 giờ qua.

Báo cáo có đoạn: "Moscow phóng 3 tên lửa và tiến hành 64 cuộc không kích, sử dụng 71 bom KAB. Ngoài ra, họ triển khai 1.317 UAV cảm tử".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng Kiev đã bẻ gãy hầu hết các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

UAV tập kích nhà máy lọc dầu Ryazan ở Nga

Kênh SHOT cho biết, rạng sáng nay 9/3, công chúng Nga đưa tin rằng UAV Ukraine bị cáo buộc đã tập kích nhà máy lọc dầu Ryazan. Theo các báo cáo, cư dân Ryazan đã nghe thấy một số vụ nổ trên thành phố.

Phòng không Nga đã bắn hạ "các UAV Ukraine trong khu vực của một nhà máy lọc dầu địa phương".

Kênh SHOT cho hay: "Theo người dân địa phương, có 4-5 vụ nổ được nghe thấy ở khu vực Dashka. Sơ bộ, hệ thống phòng không đã bắn hạ các mục tiêu trên không ở quận Zheleznodorozhny của thành phố".

Sau đó, Thống đốc vùng Ryazan báo cáo rằng "1 UAV đã bị phá hủy trên bầu trời Ryazan, không có thương vong, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội không bị hư hại".

Trước đó, vào cuối tháng 1, các video về vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Ryazan do một cuộc tấn công bằng UAV đã xuất hiện trên các mạng xã hội.

Chiến sự Ukraine 9/3: Kiev vỡ trận tháo chạy ở Kursk, 6.000 lính bị bao vây - 7

Hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga (Ảnh: TASS).

Mỹ phủ quyết sáng kiến G7 về "hạm đội bóng tối" của Nga

Bloomberg trích dẫn nguồn tin riêng cho biết, Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Canada về việc thành lập một nhóm làm việc để điều tra cái gọi là "hạm đội bóng tối" của tàu chở dầu Nga, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá lại vị thế của mình trong các cơ quan đa phương.

Canada, quốc gia giữ chức Chủ tịch G7 năm nay, sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh các bộ trưởng ngoại giao tại Charlevoix, Quebec, vào tuần tới.

Theo nguồn tin của Bloomberg, trong những cuộc thảo luận để soạn thảo tuyên bố chung về các vấn đề hàng hải, Mỹ đang nhấn mạnh vào việc tăng cường ngôn ngữ mạnh mẽ với Trung Quốc, đồng thời làm dịu ngôn ngữ với Nga.

Thuật ngữ "hạm đội bóng tối" được dùng để mô tả các tàu chở dầu cũ thoát khỏi lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.

Ngoài việc phủ quyết đề xuất của Canada về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giám sát các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt, một bản dự thảo tuyên bố của G7 mà Bloomberg thu thập được cho thấy Mỹ khăng khăng xóa từ "trừng phạt" ám chỉ "khả năng duy trì chiến tranh" của Nga ở Ukraine, thay thế bằng "doanh thu".

Thông cáo chung của G7 chưa phải là bản cuối cùng cho đến khi được công bố với sự đồng thuận và các cuộc đàm phán vẫn có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trước hoặc trong hội nghị thượng đỉnh.