1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chỉ huy Ukraine phàn nàn về chất lượng tân binh tăng viện ra tiền tuyến

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chỉ huy chiến trường Ukraine phàn nàn với truyền thông Mỹ về chất lượng tân binh đưa ra tiền tuyến để hỗ trợ ngăn đà tiến của Nga.

Chỉ huy Ukraine phàn nàn về chất lượng tân binh tăng viện ra tiền tuyến - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu của Nga (Ảnh: Reuters).

Washington Post dẫn lời các binh sĩ và chỉ huy Ukraine đang chiến đấu trên tiền tuyến cho hay, các tân binh được tăng viện trong thời gian qua đang "thiếu những kỹ năng cơ bản" như lắp súng và bắn vũ khí.

Các chỉ huy đặt ra câu hỏi về chất lượng hoạt động huấn luyện khi họ phải đào tạo lại những tân binh lẽ ra phải trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu khi được triển khai.

Họ cũng bày tỏ lo ngại rằng Ukraine đang thiếu đi những binh sĩ có kinh nghiệm trận mạc khi cuộc xung đột vẫn chưa có hồi kết.

Theo Washington Post, khi Ukraine luân chuyển những người từ các vị trí hậu phương để thay thế các chiến binh tiền tuyến, nhiều người không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản để chiến đấu. Đáng chú ý, đây không phải là những người lính mới nhập ngũ trong thời gian qua mà đã được trải qua huấn luyện.

Một sĩ quan của Lữ đoàn cơ giới số 93, có biệt danh Schmidt, nói rằng một số tân binh dưới quyền anh không biết cách lắp ráp hoặc tháo rời súng trường.

Schmidt cho biết: "Chúng ta đang lãng phí rất nhiều thời gian vào việc đào tạo cơ bản ở đây". Anh đã yêu cầu những người mới đến phải huấn luyện trong tuần đầu tiên bằng cách bắn khoảng 1.500 viên đạn mỗi ngày.

Lữ đoàn cơ giới số 93 đã tham gia vào một số trận giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến, bao gồm các trận đánh ở Bakhmut, Kharkov và Adviivka.

Những người mới trong đơn vị của Schmidt có thể sẽ được triển khai gần thành phố Chasov Yar, Donetsk, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt. Một người lính mới đến đơn vị, có biệt danh Var, nói với Washington Post rằng anh chỉ được thông báo trước một ngày là sẽ phải ra tiền tuyến.

Đối với những tân binh, các trung tâm huấn luyện của Ukraine hầu như không được trang bị đầy đủ để đào tạo cơ bản cho binh lính, theo Washington Post.

Một người hướng dẫn nói rằng một số cơ sở huấn luyện không có đủ đạn cỡ nòng của Liên Xô và chỉ cho phép học viên bắn khoảng 20 viên trước khi kết thúc khóa huấn luyện.

"Không có lựu đạn để ném trong các trung tâm huấn luyện và không có đạn cho súng phóng lựu. Chúng tôi không có một hệ thống đào tạo đầy đủ tại chỗ", ông thừa nhận.

Phương Tây rất quan tâm đến việc huấn luyện quân đội Ukraine. Kiev gần đây đã bắt đầu nhận được các lô thiết bị và vũ khí quân sự mới của Mỹ, nhưng nguồn nhân lực suy giảm là một vấn đề rất lớn.

Khi Ukraine cố gắng bù đắp những khoảng trống trong quân đội của mình, các quốc gia thành viên NATO đã bóng gió về kế hoạch triển khai các huấn luyện viên quân sự ở Ukraine để hỗ trợ đào tạo các nhóm tân binh.

Ukraine đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và đào tạo lực lượng để theo kịp Nga, đặc biệt là hậu phương của nước này dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công tầm xa của Moscow.

Thiếu khu vực an toàn để huấn luyện vì Nga có thể tấn công bất cứ lúc nào, Ukraine có thể phải tiếp tục đưa lính sang các nước NATO để được đào tạo. 

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, nhận định: "Có một sự lựa chọn khó khăn giữa việc rút những người lính có kinh nghiệm từ tiền tuyến để hỗ trợ đào tạo nhân sự mới hoặc chấp nhận việc đào tạo tân binh gặp thách thức".

ISW nói thêm rằng chất lượng tổng thể của quân đội tiền tuyến Ukraine có thể sẽ giảm khi tân binh thay thế các binh sĩ có kinh nghiệm, nhưng những người lính mới hơn có thể sẽ học hỏi nhanh chóng khi tác chiến cùng các quân nhân đã chiến đấu nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine