1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chỉ huy kháng chiến Afghanistan lên tiếng sau khi Taliban chiếm Panjshir

Minh Phương

(Dân trí) - Lãnh đạo kháng chiến Afghanistan đã kêu gọi toàn dân nổi dậy chống Taliban, ngoài ra cũng cáo buộc Pakistan yểm trợ Taliban cả trên không và trên bộ để tấn công thành trì Panjshir.

Chỉ huy kháng chiến Afghanistan lên tiếng sau khi Taliban chiếm Panjshir - 1

Các tay súng Taliban ở Kabul (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin AFP, trong một tin nhắn thoại vào hôm nay 6/9, chỉ huy Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) Ahmad Massoud nói: "Dù ở đâu, trong nước hay nước ngoài, tôi kêu gọi các bạn hãy tiến hành một cuộc nổi dậy toàn quốc vì phẩm giá, tự do và thịnh vượng của đất nước". Ông Massoud tuyên bố, NRF sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đất nước được giải phóng.

Ngoài ra, ông cũng cáo buộc các thế lực nước ngoài hậu thuẫn Taliban trong các cuộc giao tranh chống lại người dân Afghanistan.

Lãnh đạo NRF viết trên Twitter: "Taliban không chiến đấu với chúng tôi mà là quân đội Pakistan, cơ quan tình báo quân đội Pakistan (ISI) đang dẫn dắt họ. Taliban không đủ mạnh để đối đầu với chúng tôi, nhưng quân đội Pakistan đang phối hợp với họ".

Theo các chỉ huy NRF, các máy bay không người lái của Pakistan đã tấn công vào lực lượng kháng chiến ở Panjshir.

Một số nguồn tin cũng nói rằng, Pakistan không chỉ yểm trợ trên không cho Taliban mà quân nhân Pakistan còn hỗ trợ chiến dịch trên bộ của Taliban chống lại NRF.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Taliban tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành trì Panjshir. Tuy nhiên, đại diện của NRF đã bác bỏ tuyên bố này và cho biết lực lượng kháng chiến vẫn tiếp tục chiến đấu.