1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban tuyên bố chiến tranh kết thúc, sắp lập chính phủ mới ở Afghanistan

Minh Phương

(Dân trí) - Người phát ngôn Taliban tuyên bố lực lượng này đã giành kiểm soát thành trì cuối cùng ở Afghanistan và xác nhận đã gửi lời mời đại diện nước ngoài đến Kabul dự lễ công bố chính phủ mới ở Afghanistan.

Taliban tuyên bố chiến tranh kết thúc, sắp lập chính phủ mới ở Afghanistan - 1

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid (Ảnh: Reuters).

"Tối qua và sáng nay, Panjshir đã hoàn toàn bị kiểm soát. Do vậy, chiến tranh ở Afghanistan đã kết thúc. Đó là điều không thể chối cãi. Đã đến lúc tái thiết đất nước", Sputnik dẫn lời người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay 6/9.

Trước đó, ông Mujahid thông báo trên Twitter: "Thành trì cuối cùng, tỉnh Panjshir, đã bị kiểm soát hoàn toàn. Một số tay súng nổi dậy đã bị đánh bại, trong khi số còn lại bỏ chạy".

Ông Mujahid cũng khẳng định rằng, không có dân thường nào thương vong trong các cuộc giao tranh ở Panjshir giữa Taliban và lực lượng kháng chiến.

Ông Mujahid cho biết, Taliban sẽ công bố chính quyền mới ở Afghanistan trong vài ngày tới. "Một chính phủ mới sẽ được công bố trong vài ngày nữa", ông Mujahid nói và xác nhận Taliban đã gửi giấy mời đại diện của một số nước trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Trung Quốc dự lễ công bố thành phần nội các mới của Afghanistan.

Taliban giành quyền kiểm soát hầu hết Afghanistan hôm 15/8 sau một chiến dịch tiến công nhanh chóng, thậm chí ở một số tỉnh, thành như Kabul, lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát mà không phải giao tranh. Ngay sau đó, Taliban đã xúc tiến thành lập chính quyền mới. Tuy nhiên, việc công bố chính quyền mới đã nhiều lần bị trì hoãn vì nhiều lý do khác nhau, một trong những lý do là các cuộc hòa đàm với phe kháng chiến ở Panjshir không có kết quả.

Trước khi triển khai chiến dịch tổng tấn công vào thành trì Panjshir, Taliban đã đề nghị phe kháng chiến đầu hàng, đổi lại, Taliban sẽ sắp xếp một đến hai vị trí trong nội các cho đại diện của phong trào kháng chiến. Lãnh đạo Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan Ahmad Massoud được cho là đã không chấp thuận đề nghị này và yêu cầu phải có ít nhất 30% đại diện của NRF trong nội các mới.

Hiện chưa rõ thành phần nội các mới ở Afghanistan, nhưng các nguồn thạo tin tiết lộ, Phó thủ lĩnh Mullah Abdul Ghani Baradar, người đứng đầu cơ quan chính trị của Taliban, sẽ lãnh đạo chính quyền mới, trong khi những vị trí cấp cao khác thuộc về Mullah Mohammad Yaqoob, con trai người sáng lập Taliban Mullah Omar, và Sher Mohammad Abbas Stanikzai, phó trưởng ban chính trị của Taliban. Các thành viên cấp cao của Taliban được cho là đều đã đến Kabul để chuẩn bị cho việc công bố chính phủ mới.

Theo hãng tin TOLO News, tại cuộc họp báo hôm nay, ông Mujahid cũng cho biết, Taliban dự định mời các cựu quan chức quân đội Afghanistan tham gia vào các cơ quan an ninh mới. "Lực lượng quân đội của Afghanistan đã được tôi luyện 20 năm qua, họ sẽ được mời tham gia vào các cơ quan an ninh", ông Mujahid.
Một chính phủ mới của Afghanistan có thể sẽ được lập ra trong vài ngày tới nhưng liệu có được sự công nhận rộng rãi của cộng đồng quốc tế hay không vẫn còn là một thách thức với Taliban.

Taliban chiếm kho vũ khí Mỹ bỏ lại ở Afghanistan