1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Cáo buộc quân đội Ukraine tấn công trước, phe ly khai nổ súng đáp trả

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lực lượng ly khai tại Donetsk, miền Đông Ukraine đã cáo buộc quân đội chính phủ tấn công trước, khiến họ phải nổ súng đáp trả.

Cáo buộc quân đội Ukraine tấn công trước, phe ly khai nổ súng đáp trả - 1

Thành viên lực lượng dân quân ly khai ở Donetsk trong một cuộc tập trận hồi tháng 12 năm ngoái (Ảnh: Reuters).

Phát ngôn viên lực lượng ly khai ở Donetsk Oleg Nikitin ngày 17/2 cáo buộc quân đội chính phủ Ukraine đã tấn công vào tỉnh này.

"Để bảo vệ thường dân, lực lượng của chúng tôi đã buộc phải nổ súng đáp trả để trấn áp vũ khí của đối thủ", ông Nikitin cho biết.

Phát ngôn này nói rằng, dữ liệu về dân thường bị thương và các cơ sở hạ tầng dân sinh bị phá hủy trong vụ tấn công đang được làm rõ. Việc thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ đã được báo lên đại diện của Ukraine tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC). JCCC là tổ chức do Nga và Ukraine lập ra để giúp kiểm soát việc thi hành Thỏa thuận Minsk ở miền Đông Ukraine.

Ông Nikitin cáo buộc phía chính phủ Ukraine vi phạm thỏa thuận ngừng bắn "nhằm kích động việc nối lại các hành động thù địch ở Donbass".

Trong khi đó, lực lượng dân quân ly khai ở Lugansk cho biết, tình hình ở khu vực Donbass đã "diễn biến xấu đi nghiêm trọng trong ngày qua". Phía Lugansk cáo buộc Kiev đang "làm leo thang căng thẳng".

Theo người đại diện của phái bộ Lugansk ở JCCC, quân đội Ukraine bị cáo buộc bắn đạn cối và lựu đạn vào 4 điểm tại Lugansk vào lúc 2h30 sáng ngày 17/2 (giờ địa phương).

Lugansk cáo buộc Ukraine sử dụng các vũ khí không nằm trong quy định ở thỏa thuận Minsk, đồng thời "tận dụng sự hỗ trợ của nước ngoài" để giải quyết xung đột ở Donbass bằng vũ lực.

Donbass, gồm Donetsk và Lugansk, trở thành điểm nóng xung đột từ năm 2014 khi phe chính phủ đối đầu với lực lượng ly khai tại đây. Giao tranh tại khu vực này đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng trong những năm qua. Năm 2015, Bộ Tứ Normandy gồm Anh, Pháp, Nga và Ukraine thống nhất Thỏa thuận Minsk nhằm khép lại giao tranh đẫm máu ở Donbass. Tuy nhiên, cho tới nay các điều khoản trong thỏa thuận vẫn chưa được hiện đầy đủ và căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Thỏa thuận Minsk là giải pháp khả thi duy nhất giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, Hạ viện Nga đã thông qua một đề nghị trình lên Tổng thống Putin về việc công nhận độc lập cho 2 vùng ly khai nói trên. Ukraine đã cảnh báo nếu Nga công nhận 2 vùng trên, đó sẽ là động thái phá vỡ Thỏa thuận Minsk. 

Tới nay, Điện Kremlin vẫn duy trì quan điểm rằng họ sẽ tuân thủ theo Thỏa thuận Minsk.

Theo tass.com