1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe ly khai ở Đông Ukraine cáo buộc quân đội chính phủ nã hỏa lực

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đại diện 2 khu vực ly khai ở khu vực miền Đông Ukraine cáo buộc lực lượng chính phủ nã hỏa lực vào những nơi này, giữa lúc căng thẳng leo thang.

Phe ly khai ở Đông Ukraine cáo buộc quân đội chính phủ nã hỏa lực - 1

Thành viên của lực lượng ly khai Donetsk (Ảnh: Reuters).

TASS đưa tin, phái bộ của khu vực ly khai Donetsk tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) vào tối 15/2 đã cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn một số quả đạn vào làng Zaichenko ở phía nam Donetsk.

"Hỏa lực, tới từ khu vực lực lượng vũ trang Ukraine đang kiểm soát nhằm vào làng Zaichenko", thông báo của Donetsk viết.

JCCC là tổ chức do Nga và Ukraine lập ra để giúp kiểm soát việc thi hành Thỏa thuận Minsk ở miền Đông Ukraine.

Theo báo cáo, ba quả đạn đã bắn về phía ngôi làng từ một khẩu súng chống tăng di động gắn trên giá ba chân. Hỏa lực bị nghi xuất phát từ các vị trí do quân đội Ukraine nắm giữ ở phía đông thành phố Mariupol, đông nam Ukraine. Trong 24 giờ, Donetsk ghi nhận 4 vụ pháo kích nhằm vào khu vực này.

Ngoài Donetsk, Lugansk - một khu vực ly khai khác ở Đông Ukraine, cho biết họ đã nổ súng vào các vị trí mà lực lượng chính phủ Ukraine đang kiểm soát, sau khi một thành viên trong lực lượng quân sự của Lugansk thiệt mạng do một tay súng bắn tỉa. Phía Lugansk cáo buộc Kiev đã nổ súng vào các vị trí ở làng Golubovskoy, khiến họ phải đáp trả.

Phe ly khai ở Đông Ukraine cáo buộc quân đội chính phủ nã hỏa lực - 2

Bản đồ vùng Donbass ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Wikipedia).

Donbass, gồm Donetsk và Lugansk, trở thành điểm nóng xung đột từ năm 2014 tại Ukraine. Giao tranh tại khu vực này đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng trong những năm qua. Năm 2015, Bộ Tứ Normandy gồm Anh, Pháp, Nga và Ukraine thống nhất Thỏa thuận Minsk nhằm khép lại giao tranh đẫm máu ở Donbass. Tuy nhiên, tới nay các điều khoản trong thỏa thuận vẫn chưa được hiện đầy đủ và căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra ở miền Đông Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matviyenko ngày 16/2 cảnh báo rằng, Nga sẽ không đứng yên nếu Ukraine "động binh" với 2 vùng Donetsk và Lugansk, khu vực có nhiều công dân Nga sinh sống.

Bà Matviyenko nói Nga sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng trước các diễn biến tại đây. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định Nga "không muốn xảy ra xung đột dù với Ukraine hay bất cứ bên nào".

Trước đó, Hạ viện Nga đã thông qua một đề nghị trình lên Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc công nhận độc lập cho 2 vùng ly khai nói trên. Tới nay, Điện Kremlin vẫn duy trì quan điểm rằng họ sẽ tuân thủ thực hiện Thỏa thuận Minsk.

Theo tass.com