1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Cách Ukraine chống chọi với lực lượng Nga đông áp đảo gấp 5 lần ở Pokrovsk

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tại "chảo lửa" Pokrovsk, nơi nóng nhất mặt trận Donetsk hiện tại, Ukraine đang đối mặt với sự áp đảo của Nga về bộ binh và Kiev phải tìm cách thích nghi.

Cách Ukraine chống chọi với lực lượng Nga đông áp đảo gấp 5 lần ở Pokrovsk - 1

Hoạt động huấn luyện của Ukraine gần Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Tại những vùng đất nông nghiệp bằng phẳng và các thị trấn khai thác mỏ tan hoang ở miền Đông Ukraine, cuộc chiến đã trở thành một cuộc đối đầu giữa bộ binh Nga và các máy bay không người lái mang chất nổ của Ukraine, theo Wall Street Journal.

Ukraine triển khai 200.000 máy bay không người lái mỗi tháng để chống lại lợi thế bộ binh áp đảo của Nga gần Pokrovsk.

Hiện nay, các máy bay không người lái trinh sát của 2 bên kiểm soát toàn bộ chiến tuyến dài 965km, gần như thay thế hoàn toàn các hoạt động trinh sát của con người.

Các máy bay không người lái mang chất nổ được triển khai để ngăn chặn các binh sĩ Nga tiến lên, trong khi các loại UAV lớn hơn thả bom nhỏ vào vị trí của Moscow. Lực lượng bộ binh Ukraine chỉ nổ súng khi lính Nga vượt qua được tuyến phòng thủ bằng UAV này.

Gần 3 năm sau khi chiến sự nổ ra, lực lượng phòng thủ miền Đông Ukraine đang tham gia một cuộc chiến bất đối xứng, nơi công nghệ tiên tiến đã được ứng dụng để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Quân số Ukraine bị Nga áp đảo với tỷ lệ ít nhất là 5/1 trên phần lớn mặt trận phía Đông.

Mặc dù vậy, đây chỉ là giải pháp có tính tình thế vì Ukraine thiếu binh sĩ chiến đấu nghiêm trọng.

"Máy bay không người lái không thể thay thế con người", một chỉ huy tiểu đoàn nói với WSJ, giải thích rằng dù UAV "có thể làm gián đoạn một cuộc tấn công của đối thủ nhưng chúng không thể hoàn toàn chặn đứng nó".

Cách Ukraine chống chọi với lực lượng Nga đông áp đảo gấp 5 lần ở Pokrovsk - 2

Vị trí Pokrovsk trên bản đồ (Ảnh: Economist).

Tình hình xung quanh Pokrovsk là một ví dụ điển hình về cách chiến thuật tác chiến hiện đại đang thay đổi tiền tuyến.

Hiệu quả của chiến lược tập trung vào UAV này được thể hiện qua câu chuyện của "Munin", một trung úy cao cấp chỉ huy tiểu đoàn UAV thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 60 của Ukraine.

Đơn vị của ông hiện triển khai ít nhất 60 UAV FPV (góc nhìn thứ nhất) mỗi ngày, so với chỉ 15 chiếc một năm trước. Tuy nhiên, dù gây tổn thất cho quân đội Nga, lợi thế công nghệ vẫn chưa đủ để hoàn toàn ngăn chặn bước tiến của Moscow.

Thiệt hại nhân sự vẫn là một thực tế nghiệt ngã. Một trung đội trưởng bộ binh 25 tuổi tiết lộ rằng chỉ trong vòng một tháng sau khi lữ đoàn của anh đến khu vực Pokrovsk, "80% bộ binh đã bị thương hoặc thiệt mạng và không còn khả năng chiến đấu". Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi lực lượng tăng viện chủ yếu là những tân binh ở độ tuổi 40-50, với kinh nghiệm chiến đấu hạn chế.

"Tình trạng thiếu hụt nhân lực xảy ra ở mọi vị trí, đặc biệt là trong bộ binh", Thiếu tá "Barracuda" thuộc Lữ đoàn biệt kích số 68 cho biết.

Việc thiếu thời gian để huấn luyện tân binh một cách bài bản càng gia tăng áp lực lên Ukraine.

Mặc dù UAV đã cách mạng hóa hoạt động trinh sát chiến trường và các cuộc tấn công chiến thuật, bộ binh truyền thống vẫn giữ vai trò không thể thay thế, đặc biệt là trong môi trường đô thị, nơi các tòa nhà có thể che chắn đối thủ khỏi sự quan sát từ trên không.

Các chỉ huy Ukraine ước tính rằng họ cần gấp 10 lần số quân hiện có để có thể thực sự chặn đứng bước tiến của Nga trong khu vực. Đây là một thách thức lớn trong bối cảnh Ukraine đang gặp khó khăn trong nỗ lực tuyển dụng tân binh trong suốt thời gian qua. 

Theo Euromaidan Press
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine