1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các tổ hợp phòng không hiện đại được Nga điều động đến Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhiều khí tài phòng không hiện đại đã được quân đội Nga chuyển đến các khu vực được lực lượng này kiểm soát tại Ukraine.

Các tổ hợp phòng không hiện đại được Nga điều động đến Ukraine - 1
Hệ thống tên lửa phòng không Tors của quân đội Nga (Ảnh: Wikipedia).

Trong một thông báo ngày 26/7, người phát ngôn của Không quân Ukraine Yurii Ihnat khẳng định những tổ hợp phòng không hiện đại nhất trong biên chế của quân đội Nga đã được điều động đến các vùng lãnh thổ được lực lượng thân Moscow kiểm soát tại Ukraine.

"Đối phương đang tổ chức một mạng lưới với rất nhiều tổ hợp phòng không hiện đại tại Ukraine. Các tổ hợp đó bao gồm hệ thống phòng không Buk, Tors, Pantsirs, S-300 và S-400. Tất cả đã được chuyển đến những vùng lãnh thổ Ukraine do Moscow kiểm soát", ông Ihnat nói.

Tuy nhiên, ông Ihnat cũng khẳng định quân đội Ukraine có đầy đủ thông tin về địa điểm triển khai của các tổ hợp trên và đang lên kế hoạch vô hiệu hóa chúng.

Việc quân đội Nga phải triển khai các tổ hợp phòng không hiện đại đến lãnh thổ Ukraine cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát bầu trời đến kết quả cuối cùng của cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev.

Trong thời gian qua, quân đội Ukraine đã liên tục có những cuộc tấn công bằng tên lửa và hỏa tiễn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga như là một phần trong kế hoạch phản công giành lại lãnh thổ. Các vụ tập kích này đã gây thiệt hại đáng kể cho Nga, đặc biệt là các con đường tiếp tế huyết mạch cho lực lượng của nước này tại khu vực miền Nam.

Các tổ hợp phòng không hiện đại được Nga điều động đến Ukraine - 2
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Pantsirs trong biên chế quân đội Nga (Ảnh: 19FortyFive).

Vì vậy, các hệ thống phòng không hiện đại trên được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế và phần nào đó là vô hiệu hóa các đòn tập kích đường không của quân đội Ukraine. Các hệ thống phòng không tối tân cũng sẽ bảo vệ binh sĩ và các phương tiện quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ được lực lượng này kiểm soát, trong bối cảnh Nga đang có những động thái củng cố phòng tuyến tại các khu vực này.

Ngày 25/7, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tiết lộ nhiều đoàn xe quân sự của Nga đã đổ về thành phố Kherson nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho các binh sĩ Nga tại đây trước đà phản công mãnh liệt của quân đội Ukraine.

"Đoàn xe đầu tiên được nhìn thấy vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai ngày 25/7 với khoảng 25 xe chiến đấu bộ binh BMD. Tới 12 giờ trưa, nhiều xe tăng và xe bọc thép chở quân đã đi qua làng Novopylypivka ở gần thành phố Melitopol. Hai giờ sau, vào lúc 2 giờ chiều, một đoàn xe khác với các tổ hợp phòng không tự hành cũng đã được ghi nhận", thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine