1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lá chắn sát thủ Nga dùng để vô hiệu đòn đánh của "hỏa thần" HIMARS

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Nga đưa tin về hệ thống phòng không mà Moscow đánh giá là hiệu quả đặc biệt cao trong việc ngăn chặn hỏa lực từ các hệ thống HIMARS được Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Lá chắn sát thủ Nga dùng để vô hiệu đòn đánh của hỏa thần HIMARS - 1

Tên lửa phòng không Buk-M3 Nga triển khai ở Ukraine (Ảnh: Ruptly).

Hãng tin RIA dẫn nguồn tin trong lực lượng vũ trang Nga cho hay, số lượng hỏa lực phóng từ HIMARS bị Moscow đánh chặn trong những ngày gần đây đã gia tăng đáng kể. Nguồn tin nói rằng, một hệ thống được mô tả là "đáng tin cậy" đã đứng sau thành công này, cụ thể là lá chắn Buk-M3.

Trong vài tuần qua, phương Tây và Ukraine nói rằng, các hệ thống HIMARS mà Kiev được viện trợ đang thể hiện hiệu quả khi tác chiến trên chiến trường. Ukraine cho biết, nhờ HIMARS, họ có thể nhằm vào các mục tiêu quan trọng của Nga ví dụ cơ sở quân sự, kho đạn để làm giảm thế áp đảo của hỏa lực Moscow trước đối thủ.

Tuy nhiên, ông Andrei Kartapolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) hôm 21/7 cho rằng, hệ thống hỏa lực HIMARS mà phương Tây chuyển cho Ukraine là một vũ khí có sức mạnh, nhưng lực lượng vũ trang Nga biết cách bắt bài nó.

"Chúng ta không nên e ngại HIMARS, chúng ta nên đối phó với nó. Nó không phải là 'thần dược trị được bách bệnh', mà nó chỉ là một trong những vũ khí đối thủ đang sử dụng. Hệ thống này có sức mạnh nhưng có cách cản phá - đó chính là lá chắn phòng không của Nga", ông Kartapolov nói.

Hệ thống Buk-M3 dù có tên giống hệ thống tên lửa Buk đã có từ những năm 1980, nhưng Nga đã có nhiều cải tiến trên Buk-M3 giúp cho lá chắn này hoạt động một cách "thông minh" hơn hẳn phiên bản trước. Nó có khả năng đánh chặn nhiều loại tên lửa khác nhau, cũng như tên lửa của đối phương.

Nguồn tin trong lực lượng vũ trang Nga nói rằng hỏa lực của HIMARS rất khó đánh chặn, vì chúng có kích thước nhỏ và bay cao cũng như bay nhanh. Tuy nhiên, cuối cùng thì Buk-M3 vẫn sở hữu khả năng đánh chặn hiệu quả các hỏa lực này.

Chưa rõ liệu Buk-M3 Nga dùng để đánh chặn HIMARS có đặc điểm kỹ thuật gì khác các phiên bản trước hay không, nhưng theo quan chức trên, công thức chung là hỏa lực từ HIMARS sẽ bị bắn rơi sau khi bị phát hiện ở độ cao 22km trong 10 giây. Sẽ không có nhiều thời gian hơn để đánh chặn vì tầm bay của hỏa lực trên HIMARS mà Ukraine đang sử dụng khá ngắn.

Theo số liệu công bố kỹ thuật, một hệ thống Buk-M3 mới có thể tạo ra một "lá chắn trên không" ngăn cản mục tiêu ở khoảng cách tối đa 70 km và độ cao tối đa 40 km.

Phần cứng của Buk-M3 có thể hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ âm 50 cho tới 50 độ C. Theo RBTH, Buk-M3 có thể chống lại các thiết bị làm nhiễu sóng vô tuyến. Hệ thống này có khả năng dò tối đa 48 mục tiêu và khai hỏa tiêu diệt 4 mục tiêu cùng lúc.

Với Buk-M3, Nga được cho muốn tiếp tục duy trì ưu thế trên không của họ tại Ukraine. Lá chắn này sẽ có giúp Nga khóa bầu trời, và có thể thực hiện các đòn tấn công từ xa nhằm vào tiêm kích, máy bay không người lái (UAV), tên lửa... 

Ở một diễn biến khác, trong thời gian qua Nga tuyên bố đã phá hủy một số hệ thống HIMARS, tuy nhiên cả Mỹ và Ukraine đều phủ nhận thông tin này. 

Theo Top War
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine