1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bước ngoặt trong chính sách viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ có sự thay đổi đáng kể về loại vũ khí mà họ và các đồng minh viện trợ cho Kiev khi xung đột ở Ukraine kéo dài gần một năm, một số quan chức Washington cho hay.

Bước ngoặt trong chính sách viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine - 1

Một xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ (Ảnh: Getty).

Một quan chức giấu tên của Mỹ đầu tuần này cho biết, đợt viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine bao gồm nhiều vũ khí tấn công hơn, như "sát thủ xe tăng" Bradley và hệ thống tên lửa tầm xa tiên tiến Patriot. Theo vị này, các hệ thống vũ khí mới sẽ giúp tăng khả năng chiến đấu của Ukraine.

Hơn nữa, theo một quan chức khác, Ukraine đã tuân thủ các cam kết khi sử dụng vũ khí mà phương Tây viện trợ, nên Mỹ cũng bớt dè dặt trong việc cung cấp các hệ thống có khả năng chiến đấu mạnh hơn.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh, các lực lượng của Ukraine đang phát triển chiến lược của riêng họ. Động thái của Mỹ chỉ nhằm hỗ trợ chiến lược đó, đồng thời đáp ứng nhu cầu hỏa lực của Kiev trên chiến trường.

 "Chúng tôi liên lạc thường xuyên với Ukraine về những gì họ cần để phòng vệ và chúng tôi tin rằng chúng tôi đang đáp ứng đúng nhu cầu. Sự viện trợ của chúng tôi phụ thuộc vào tình hình", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Adrienne Watson cho biết.

Tuần trước, Mỹ thông báo sẽ cung cấp các xe chiến đấu bộ binh Bradley trong gói viện trợ mới nhất dành cho Ukraine.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho hay, Bradley, loại xe bọc thép có thể chở binh lính vào trận chiến và được trang bị tên lửa dẫn đường chống xe tăng TOW, sẽ cung cấp hỏa lực và lá chắn cho Ukraine, giúp họ có lợi thế hơn trên chiến trường. Ông Ryder tin rằng, sự hỗ trợ của Mỹ cả về khí tài và chương trình huấn luyện có thể giúp Ukraine xoay chuyển tình thế trên tiền tuyến.

"Nắm đấm thép"

Giới chuyên gia đồng tình rằng Bradley sẽ mang lại cho Kiev khả năng tấn công đáng kể. "Theo tôi, Ukraine sẽ đưa hầu hết 50 chiếc Bradley này vào một tiểu đoàn hoặc một lữ đoàn thiết giáp nhằm xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga", ông Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu, nhận định.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đến nay vẫn nhấn mạnh, họ đang hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga, trong đó phòng không là ưu tiên hàng đầu. Một quan chức Mỹ khẳng định, sự thay đổi "đáng kể" trong các loại vũ khí mà họ đang cung cấp sẽ mang lại cho Ukraine khả năng tấn công cao hơn để giành lại lãnh thổ trước khi Nga tập hợp lực lượng cho một đợt tiến công mới.

Trong một bài bình luận trên Washington Post đăng ngày 7/1, cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Bộ trưởng Quốc phòng Bob Gates kêu gọi chính phủ tăng đáng kể nguồn cung và năng lực quân sự cho Kiev. Theo họ, vũ khí quan trọng nhất mà Ukraine cần lúc này là xe bọc thép.

Kể từ khi Washington thông báo viện trợ xe Bradley cho Ukraine, không ít người đặt ra câu hỏi liệu tiếp theo Mỹ có xem xét cung cấp xe tăng M1 Abrams hay không.

Các quan chức Mỹ đã đưa ra một số lý do khiến họ đến nay không viện trợ xe tăng M1 Abrams, trong đó có lý do khó bảo dưỡng. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng ý thức được sự chia rẽ trong quốc hội về việc viện trợ cho Ukraine.

Theo Washington Post, Eurasia
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine