1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ thị sát tiền tuyến tại Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ thị sát tiền tuyến tại Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thị sát tình hình chiến sự tại Ukraine (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Đại tướng Sergei Shoigu đã có chuyến thị sát tình hình binh sĩ Nga tại khu vực tiền tuyến ở Ukraine.

Theo tuyên bố của Moscow, tại Ukraine, ông Shoigu đã lắng nghe báo cáo từ các chỉ huy quân sự của nước này cũng như thảo luận về tình hình tác chiến và trang bị của binh sĩ. Đồng thời, ông Shoigu cũng đưa ra những mệnh lệnh và trao tặng huân huy chương cho các binh sĩ Nga.

Tại một sở chỉ huy của quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine, ông Shoigu đã yêu cầu các binh sĩ nước này "chiến đấu vì danh dự" và cảnh báo họ rằng "sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới".

Trong một đoạn video được đăng tải bởi Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã tới thăm sở chỉ huy của Quân khu phía Đông, đơn vị đang thực hiện các hoạt động chiến đấu theo hướng phía Nam tại Donetsk. Tháp tùng Đại tướng Shoigu có Thượng tướng Rustam Muradov, Tư lệnh Quân khu phía Đông của Nga.

Ngày 24/2, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Hơn một năm trôi qua, cuộc xung đột giữa 2 nước láng giềng ở châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Quân đội Nga vẫn đang nỗ lực thực hiện các cuộc tấn công nhằm nhanh chóng đạt được các mục tiêu chiến lược nhằm kiểm soát cả vùng Donbass lẫn khu vực miền Nam Ukraine, qua đó tạo thành một hành lang trên bộ nối liền các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng với bán đảo Crimea.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine