1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Anh: Nga đang dồn lực chọc thủng phòng tuyến miền Đông Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga được cho là đang nỗ lực nhằm nhanh chóng kiểm soát thành phố Vuhledar ở miền Đông Ukraine.

Tình báo Anh: Nga đang dồn lực chọc thủng phòng tuyến miền Đông Ukraine - 1

Các tổ hợp phản lực phóng loạt của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho biết, quân đội Nga đang tăng cường những nỗ lực tấn công nhằm nhanh chóng chọc thủng tuyến phòng ngự của Ukraine tại khu vực thành phố Vuhledar ở Donetsk.

Theo đó, trong vòng 48 giờ qua, trọng pháo của quân đội Nga đã liên tục tiến hành những trận tập kích dữ dội nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine. Thượng tướng Rustam Muradov, chỉ huy lực lượng Nga tại mặt trận này, đã ra lệnh cho các đơn vị tác chiến gia tăng áp lực để nhanh chóng xuyên phá được tuyến phòng thủ dày đặc của Kiev.

Tuy nhiên, theo giới chức tình báo Anh, mục tiêu trên của phía Nga sẽ không dễ dàng khi quân đội Ukraine vẫn đang giữ vững được vị trí tại Vuhledar. Lực lượng phòng thủ tại đây hiện vẫn có thể tiếp cận những tuyến đường tiếp tế từ bên ngoài, qua đó duy trì được năng lực tác chiến nhằm chống lại các đợt tập kích của Nga.

Lực lượng tấn công của Nga được cho là đã không đạt được bước tiến đáng kể nào trong những ngày qua. Nhà chức trách Ukraine cũng xác nhận thông tin từ tình báo Anh. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng Ukraine ngày 23/2 đồng thời tuyên bố quân đội nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu 790 binh sĩ, 16 xe tăng, 24 xe bọc thép, 7 tổ hợp pháo binh, một hệ thống phòng không, 3 máy bay không người lái cùng 5 phương tiện quân sự đặc biệt của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Thời gian gần đây, thành phố Vuhledar ở miền Đông Ukraine đã trở thành một mục tiêu quan trọng của quân đội Nga. Các chỉ huy quân sự Nga nhận định thành phố này có vị trí chiến lược trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk.

Tình báo Anh: Nga đang dồn lực chọc thủng phòng tuyến miền Đông Ukraine - 2
Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Vì vậy, Moscow đã điều động nhiều binh sĩ và vũ khí hạng nặng nhằm nhanh chóng giành được thành phố này. Theo quân đội Ukraine, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 cùng Lữ đoàn bộ binh hải quân số 40 đã được Moscow đưa đến Vuhledar trong những tháng gần đây.

Đáp lại, quân đội Ukraine cũng nỗ lực gia cố thế trận phòng thủ và gây ra nhiều thiệt hại cho quân đội Nga. Trong một đoạn video được đăng tải hôm 9/2, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 thuộc quân đội Ukraine tuyên bố một đoàn xe gồm ít nhất 31 phương tiện quân sự bọc thép, trong đó có 15 xe tăng chiến đấu chủ lực, 15 xe thiết giáp cùng nhiều binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu chỉ sau một trận tập kích hỏa lực của quân đội nước này.

Theo Ukrainska Pravda