1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nga sẽ tránh đối đầu trực tiếp với NATO

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết việc đối đầu trực tiếp với các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nằm trong kế hoạch của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nga sẽ tránh đối đầu trực tiếp với NATO - 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: AFP).

Phát biểu trước thềm phiên điều trần với Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhận định, việc tấn công hay để xung đột lan sang bất cứ quốc gia thành viên NATO nào đều không nằm trong tính toán của Nga.

Tuy vậy, nếu một cuộc tấn công như vậy xảy ra, ông Austin cho rằng điều đó chắc chắn sẽ trở thành "một nhân tố thay đổi cuộc chơi".

"Nếu Nga quyết định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào, thì đó sẽ là một nhân tố thay đổi cuộc chơi. Lý do là bởi, như các bạn đã biết, NATO sẽ chắc chắn thực hiện cam kết phòng thủ tập thể và sẽ đáp trả lại như một liên minh thống nhất. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là Nga không muốn đối đầu trực tiếp với một liên minh như NATO", Bộ trưởng Austin nhận định.

Cũng nhân dịp này, ông Austin đã đưa ra những bình luận về khả năng tấn công hạt nhân của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, "Nga vẫn là một quốc gia với cường quốc hạt nhân lớn và đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ và bền vững giữa các nước NATO để ngăn chặn các hành động căng thẳng leo thang trong tương lai".

"Theo tôi, năng lực hạt nhân của quân đội Nga sẽ đặt ra nhiều thách thức đáng kể cả ở hiện tại và trong tương lai", ông Austin nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nga sẽ tránh đối đầu trực tiếp với NATO - 2
Binh sĩ Ukraine với các tên lửa chống tăng Javelin được Mỹ viện trợ (Ảnh: AFP).

Tiếp đó, ông Austin đã cung cấp thông tin về cuộc họp mới nhất của ông với các quan chức Ukraine. Theo ông Austin, Mỹ đề cao tầm quan trọng của trách nhiệm từ phía Ukraine với những vũ khí được phương Tây viện trợ. Trách nhiệm này càng trở nên nặng nề hơn với phía Ukraine do quân đội Mỹ không có nhân lực tại khu vực xung đột này.

"Tôi đánh giá cao tầm quan trọng của việc kiểm soát chặt chẽ việc bố trí các khí tài nhạy cảm được cung cấp bởi chúng ta", Bộ trưởng Austin nhấn mạnh. Bên cạnh đó, ông Austin cũng nói rằng ông đã trao đổi những băn khoăn của Mỹ với Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Olieksi Reznikov.

Cả Tổng thống Zelensky và Bộ trưởng Reznikov đều đảm bảo với Bộ trưởng Austin rằng Ukraine đang làm hết sức mình để theo dõi và bảo vệ các vũ khí nhạy cảm mà nước này nhận được từ phương Tây.

Ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký đạo luật cho thuê hoặc mượn vũ khí năm 2022. Với đạo luật này, Nhà Trắng sẽ được phép toàn quyền phê duyệt việc cho Ukraine mượn hoặc cho thuê các vũ khí tối tân mà không cần phải mất quá nhiều thời gian xin cấp phép. Tổng thống Ukraine Zelensky đã ngay lập tức lên tiếng ca ngợi đạo luật này và tin tưởng rằng nó sẽ giúp ích quân đội Ukraine rất nhiều trong cuộc xung đột với Nga.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine