1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Đức nêu giả thiết Ukraine có thể tấn công lãnh thổ Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nêu ra kịch bản mà ông cho rằng Ukraine có thể tập kích một cách có giới hạn vào lãnh thổ Nga.

Bộ trưởng Đức nêu giả thiết Ukraine có thể tấn công lãnh thổ Nga - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (Ảnh: Reuters).

Báo Zeit đưa tin, Bộ trưởng Boris Pistorius ngày 21/4 ủng hộ kịch bản Ukraine có thể tập kích có giới hạn vào lãnh thổ Nga.

"Trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine đang diễn ra, việc Kiev nhằm mục tiêu vào lãnh thổ Nga là có thể chấp nhận được, ví dụ như để chặn tuyến đường tiếp tế của đối phương", ông nói.

Ông cho biết, điều kiện duy nhất để có thể tiến hành những cuộc tập kích như vậy là không nhằm vào các thành phố, dân thường và khu vực dân sự.  

Bộ trưởng Pistorius cũng kêu gọi, cần phải có những hạn chế nhất định đối với loại vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, ví dụ như cấm chuyển bom chùm hoặc vũ khí gây cháy phốt pho, vì chúng bị cấm theo luật pháp quốc tế.

Theo Kyiv Independent, một cuộc khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev công bố vào cuối tháng 2 cho thấy 90% người Ukraine được hỏi tin rằng nước này cần phải tập kích vào mục tiêu trong lãnh thổ Nga như các cơ sở quân sự và năng lượng.

Kể từ khi chiến sự Moscow - Kiev nổ ra hơn một năm qua, Nga đã ghi nhận một số vụ tập kích vào lãnh thổ nước này. Nga thường cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc, nhưng Kiev thường không nhận trách nhiệm trước những thông tin như vậy.

Nga lên tiếng sau khi NATO hứa kết nạp Ukraine

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21/4 đã lên tiếng trước cam kết của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào cùng ngày.

Cụ thể, ông Stoltenberg nói: "Tất cả thành viên NATO đều nhất trí rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh, tuy nhiên trọng tâm hiện nay là làm thế nào để đảm bảo Ukraine sẽ giành chiến thắng (trong cuộc xung đột với Nga)". Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể thời điểm NATO có thể kết nạp Ukraine.

"Tương lai của Ukraine là ở NATO. Các đồng minh đã nhất trí điều đó", ông Stoltenberg nói và cho biết ông hy vọng các thành viên NATO sẽ ủng hộ tăng cường gói hỗ trợ dành cho Kiev. Theo ông, liên minh có thể sẽ đưa ra những thông báo mới về viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trước tuyên bố từ phía ông Stoltenberg, ông Peskov cáo buộc, NATO đang tiếp tục theo đuổi chính sách đưa Kiev vào liên minh quân sự, qua đó chứng tỏ quyết định khởi xướng chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine là đúng.

"Rõ ràng là NATO tiếp tục chính sách kéo Ukraine vào liên minh. Mối đe dọa tiềm ẩn này là điều mà Tổng thống Putin đã nói đến từ lâu trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Và tất cả những điều này một lần nữa chứng minh cho mọi người thấy về sự đúng đắn trong quyết định của Tổng thống Putin khi bắt đầu chiến dịch quân sự dựa trên lợi ích của Nga và nhu cầu đảm bảo an ninh của Moscow", ông nói.

Quan chức điện Kremlin cáo buộc NATO có chính sách "hiếu chiến, coi chúng tôi như kẻ thù và xâm phạm an ninh của Nga".

Mặt khác, Bộ trưởng Pistorius cho rằng, giờ không phải là lúc để ra quyết định về tư cách thành viên NATO của Ukraine. Ông cho rằng, quyết định nói trên không nên chỉ được thống nhất thông qua sự nhất trí của các thành viên, mà cần phải "có một cái đầu lạnh và trái tim nóng". 

Theo Kyiv Independent, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine