1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lựu pháo Ukraine tập kích, phá hủy radar hiếm gặp của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng phòng vệ Ukraine đăng video phá hủy một radar hiếm gặp của Nga trong một trận tập kích.

"Các sĩ quan tình báo từ Lữ đoàn cơ giới chuyên biệt số 30 đã phát hiện radar Repeynik của đối phương và báo cáo tọa độ cho Lữ đoàn pháo binh chuyên biệt số 45 đóng quân gần đó", Bộ chỉ huy tác chiến phía bắc thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine thông báo trên Facebook.

Thông báo của lực lượng Ukraine cho biết, "một phát đạn được nhắm chính xác từ pháo M777 (do Mỹ sản xuất) đã phá hủy mục tiêu" của Nga.

Lựu pháo Ukraine tập kích, phá hủy radar hiếm gặp của Nga

Radar Repeynik là một loại radar phát hiện máy bay không người lái (UAV) hiện đại của Nga. Nga đã sử dụng radar này cho hoạt động quân sự từ năm 2022.

Theo trang tin Pravda, tính đến tháng 1/2023, Nga chỉ sản xuất 11 radar Repeynik.

M777 là một trong những vũ khí hạng nặng cùng với các khí tài khác được Mỹ viện trợ cho Ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Trước khi bàn giao lựu pháo cho Ukraine, Mỹ đã huấn luyện cho quân nhân Ukraine vận hành tại địa điểm bí mật ở một nước châu Âu.

Lựu pháo M777 được xem là đối thủ xứng tầm với dàn hỏa lực mạnh mẽ của Nga. M777 giúp Ukraine gia tăng năng lực của lực lượng pháo binh vì tầm tấn công xa và độ chính xác cao.

Lựu pháo Ukraine tập kích, phá hủy radar hiếm gặp của Nga - 1

Lực lượng Ukraine khai hỏa lựu pháo M777 ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

Lựu pháo M777 là loại pháo xe kéo chủ lực của thủy quân lục chiến Mỹ. Đây là lựu pháo cỡ nòng 155mm, được ra đời để thay thế cho khẩu M198 trước đây. M777 có khả năng cơ động cao, tầm bắn lên tới 40km. M777 sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tương tự lựu pháo tự hành M109A6 Palladin để dẫn hướng, chỉ điểm và tự định vị.

Vũ khí hạng nặng như lựu pháo đang trở thành khí tài chính trong cuộc chiến tại vùng Donbass ở miền Đông Ukraine. Địa hình tương đối bằng phẳng ở đây phù hợp cho tác chiến cơ động, nghĩa là sử dụng pháo tầm xa như lựu pháo để yểm trợ xe tăng và các lực lượng bộ binh khác tiến công.

Video lựu pháo Mỹ "khạc lửa" ở Ukraine

Quân đội Ukraine từng tiết lộ chiến thuật sử dụng pháo binh độc đáo nhằm hạn chế ưu thế áp đảo về hỏa lực của Nga. Các lựu pháo M777 do Mỹ viện trợ đã được chia nhỏ thành nhiều đơn vị riêng lẻ thay vì tập hợp thành một khẩu đội tập trung như thông thường.

Chiến thuật này ban đầu gây khó khăn cho các pháo thủ Ukraine trong việc tổ chức khai hỏa đồng loạt. Ngoài ra, việc xác định vị trí mục tiêu và tính toán đường bắn sẽ mất thời gian hơn do các khẩu pháo được đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian luyện tập, các binh sĩ Ukraine đã thuần thục chiến thuật mới và chiến thuật này đã đem đến nhiều lợi thế cho pháo binh Ukraine.

Việc chia lẻ các khẩu đội pháo đã tăng cường đáng kể khả năng sống sót của pháo binh Ukraine trước sức mạnh áp đảo của quân đội Nga. Do đạn pháo được bắn từ nhiều hướng khác nhau nhằm vào cùng một mục tiêu duy nhất, việc xác định hướng bắn để tiến hành phản pháo sẽ trở nên vô cùng khó khăn cho quân đội Nga.

Bên cạnh đó, tính năng vượt trội của các lựu pháo M777 cho phép các binh sĩ Ukraine thực hiện việc khai hỏa một cách nhanh chóng và sau đó lập tức cơ động đến một vị trí khác, qua đó tăng thêm cơ hội sống sót trên chiến trường.

Theo Pravda, Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine