1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

NATO nói Ukraine có thể giành lại nhiều lãnh thổ, Nga cảnh báo

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tin rằng, Ukraine đã sẵn sàng phản công và giành lại thêm lãnh thổ. Trong khi đó, Nga cảnh báo, những hứa hẹn của NATO về việc kết nạp Kiev là "nguy hiểm".

NATO nói Ukraine có thể giành lại nhiều lãnh thổ, Nga cảnh báo - 1

Binh sĩ Ukraine lái một lựu pháo tự hành gần Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Tôi tin rằng họ sẽ ở vị thế đủ khả năng để giành lại thêm lãnh thổ. Một trong những vấn đề chính ở đây là xem xét tất cả các khả năng, hệ thống, nguồn cung cấp khác nhau mà Ukraine cần để có thể lấy lại nhiều lãnh thổ hơn", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 21/4 về việc liệu Kiev cần gì để phản công thành công.

Phát biểu bên lề cuộc họp của đại diện nhóm nước hỗ trợ Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, ông Stoltenberg cho biết các đồng minh NATO đã gửi những tổ hợp phòng không cho Ukraine. "Đức và Mỹ đã gửi các tổ hợp Patriot và Ukraine đã đưa những hệ thống này vào trực chiến", ông nói.

Trước đó, ông cũng khẳng định, tất cả thành viên NATO đều nhất trí quan điểm Ukraine sẽ được kết nạp vào liên minh. Tuy nhiên, ông không nêu mốc thời gian cụ thể cho việc kết nạp này, thay vào đó nhấn mạnh "trọng tâm hiện nay là làm thế nào để đảm bảo Ukraine sẽ giành chiến thắng". Lãnh đạo NATO cho hay, chủ đề tư cách thành viên và các đảm bảo an ninh dành cho Ukraine sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang lên dây cót cho chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát, trong đó có bán đảo Crimea.

Tại cuộc họp ở căn cứ Ramstein, Mỹ và các đồng minh NATO tuy không đưa ra tuyên bố đáng kể nào về viện trợ vũ khí, nhưng cam kết tập trung hỗ trợ đạn dược và hệ thống phòng không cho Ukraine.

Mỹ cũng sẽ sớm bắt đầu huấn luyện cho binh sĩ Ukraine vận hành xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams, trong khi Đức lập một trung tâm sửa chữa xe tăng ở Ba Lan để giúp Kiev khắc phục sự cố khi cần.

Tuyên bố của các đồng minh sau cuộc họp một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ vững chắc dành cho Ukraine cũng như ủng hộ việc kết nạp Kiev vào NATO, nhưng mục tiêu trước mắt vẫn là giúp Ukraine giành ưu thế trên chiến trường.

Nga: NATO đáp ứng vô điều kiện "tối hậu thư" của Ukraine

NATO nói Ukraine có thể giành lại nhiều lãnh thổ, Nga cảnh báo - 2

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS)

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua chỉ trích, việc các đồng minh công khai thảo luận về kế hoạch phản công của Ukraine cho thấy phương Tây đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

"Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine, kéo dài xung đột. Họ công khai nói về cuộc phản công sắp tới của Ukraine. Họ thậm chí nói khi nào Ukraine bắt đầu phản công. Tất cả điều này cho thấy họ trực tiếp tham gia xung đột, lên kế hoạch tác chiến", Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Cơ quan này cũng cho rằng, Mỹ và các đồng minh phương Tây đang đáp ứng vô điều kiện những đề nghị "không khác nào tối hậu thư" của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, cam kết của NATO về việc kết nạp Ukraine là phát ngôn "nguy hiểm".

"NATO đã tự đặt ra mục tiêu đánh bại Nga ở Ukraine. Để thôi thúc Ukraine làm điều đó, họ cam kết kết nạp Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Những tuyên bố như vậy thật thiển cận và nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của an ninh châu Âu", bà Zakharova cảnh báo.

Nga từ lâu coi việc NATO mở rộng về phía đông, đặc biệt kịch bản kết nạp Ukraine, là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Theo Guardian, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine