1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Đức bị chỉ trích vì thông điệp năm mới nhắc tới chiến sự Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht bị chỉ trích vì thông điệp chúc mừng năm mới gây tranh cãi khi nhắc tới chiến sự Nga - Ukraine bằng cách diễn đạt "không phù hợp".

Bộ trưởng Đức bị chỉ trích vì thông điệp năm mới nhắc tới chiến sự Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht (Ảnh: Reuters).

Ngày 1/1, Bộ trưởng Lambrecht đăng một đoạn video lên mạng xã hội Instagram để phát đi thông điệp chúc mừng năm mới. Đoạn video được quay ở đường phố Berlin, trong lúc thành phố đang bắn pháo hoa.

Bà thừa nhận, năm 2022 đã mang tới cho Đức nhiều thách thức "không thể tin nổi".

"Đang có một cuộc chiến diễn ra giữa lòng châu Âu", bà phát biểu, chỉ cuộc xung đột kéo dài hơn 10 tháng giữa Nga và Ukraine.

Bà cho rằng, cuộc chiến đã mang lại cho bản thân "những trải nghiệm vô cùng đặc biệt" và "cơ hội để gặp rất nhiều người tuyệt vời". "Vì điều này, tôi chân thành nói lời cảm ơn".

Đoạn video được ghi hình trong bối cảnh Đức đang chào đón năm mới trong khi Ukraine vẫn đang trải qua chiến sự khốc liệt. Vì vậy, một số chính trị gia cho rằng thông điệp của Bộ trưởng Đức là không phù hợp, thậm chí yêu cầu bà từ chức.

Truyền thông Đức nhận định, bài phát biểu của bà Lambrecht không phù hợp. Báo Tagesspiegel cho rằng, phát ngôn của bà cho thấy cuộc chiến ở Ukraine giống như "một trải nghiệm nghề nghiệp thú vị".

Nhật báo Bild nhận định, đoạn video đã làm nước Đức "xấu hổ", trong khi tạp chí Spiegel cũng đưa ra nhận định tương tự.

Serap Guler, một nhà lập pháp đối lập của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đã gián tiếp kêu gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz sa thải bà Lambrecht.

Một nghị sĩ của CDU, Roderich Kiesewetter, cũng chỉ trích thông điệp mà bà Lambrecht đưa ra, cảnh báo điều này có thể làm tăng thêm sự ngờ vực của đối với Đức. 

Trước đó, bà đã từng bị một số quan chức đối lập kêu gọi thôi giữ chức bộ trưởng. Bà bị chỉ trích vì phản ứng chưa đủ mạnh mẽ với cuộc chiến của Nga ở Ukraine trong giai đoạn đầu và chần chừ viện trợ vũ khí hạng nặng cho Kiev.

Chính phủ Đức chưa đưa bình luận về phát biểu gây tranh cãi của bà Lambrecht. 

Theo Al Jazeera
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine