1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật tình hình Kursk: 11 lữ đoàn Ukraine xung trận

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố báo cáo về tiến độ đẩy lùi nỗ lực phản công của quân đội Ukraine trên mặt trận Kursk tính đến chiều 8/2.

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật tình hình Kursk: 11 lữ đoàn Ukraine xung trận - 1

Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 31 khai hỏa vào mục tiêu Nga (Ảnh: New York Times).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 8/2, lực lượng Moscow tiếp tục ngăn chặn các mũi đột kích của quân đội Ukraine (AFU) ở khu vực Kursk.

Trong hoạt động tác chiến, các đơn vị thuộc Nhóm lực lượng phía Bắc của quân đội Nga (RFAF) đã đánh bại 11 lữ đoàn gồm: 1 lữ đoàn xe tăng và cơ giới hạng nặng, 4 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn xung kích đường không, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Một cuộc phản công của Ukraine đã bị đẩy lùi.

Hỏa lực pháo binh, không quân lục quân và không quân chiến thuật đã tấn công vào sinh lực và trang thiết bị của đối phương ở cả vùng Kursk trên lãnh thổ Nga lẫn vùng Sumy.

Bộ Quốc phòng Nga công bố thống kê cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 320 quân nhân, 2 xe tăng và 3 xe chiến đấu bộ binh đã bị phá hủy, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất.

Bên cạnh đó, 4 xe bọc thép chở quân, 13 xe chiến đấu bọc thép, 11 xe cơ giới, 6 khẩu pháo, năm khẩu súng cối, 2 bệ phóng pháo phản lực phóng loạt (BM-21 Grad và BM-27 Uragan), 1 xe công binh Pioneerpanzer 2 do Đức sản xuất và 3 trạm điều khiển UAV của Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến.

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật tình hình Kursk: 11 lữ đoàn Ukraine xung trận - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk tính đến chiều 8/2. Trong đó, Kiev đang tấn công theo các mũi tên vàng, Moscow kiểm soát phần màu tím và đang ngăn chặn đối phương theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong các hoạt động quân sự tại mặt trận Kursk kể từ tháng 8 năm ngoái, Ukraine đã mất hơn 58.550 quân nhân, 350 xe tăng, 254 xe chiến đấu bộ binh, 201 xe bọc thép chở quân, 1.810 xe chiến đấu bọc thép, 1.864 xe cơ giới, 418 khẩu pháo, 48 bệ phóng hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt (MLRS), bao gồm 13 HIMARS và 6 MLRS do Mỹ sản xuất, 18 bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không.

Ngoài ra, 8 xe vận chuyển và nạp đạn, 106 trạm tác chiến điện tử, 15 radar phản pháo, 5 radar phòng không, 38 đơn vị kỹ thuật và thiết bị khác, bao gồm 18 xe dọn chướng ngại vật kỹ thuật, một xe rà phá bom mìn UR-77, một cầu tự hành, cũng như 9 xe sửa chữa và phục hồi bọc thép và một xe chỉ huy và tham mưu cũng bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, chiến dịch ngăn chặn đội hình Kiev vẫn tiếp tục.

Trong khi đó, kênh Rezident của Ukraine xác nhận, nguồn tin của họ trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, ông Andrey Yermak - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - chỉ thị, quân đội Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công ở khu vực Kursk và phải đạt được kết quả, để chứng minh khả năng tấn công của mình.

"Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky buộc phải đưa quân dự bị từ khu vực Sumy ra tiền tuyến và tung họ vào trận chiến khi đang di chuyển, dẫn đến tổn thất mới về trang thiết bị, trong 3 ngày qua, chúng tôi đã mất gần 100 xe tăng - thiết giáp cùng phương tiện cơ giới, nếu chúng tôi không củng cố được vị trí của mình ở Cherkasskaya Konopelka và Fanaseyevka, thì đây sẽ là thất bại lớn nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine", kênh Rezident viết.

Theo BQP Nga, Rezident, Military Summary
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine