1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Chiến sự Ukraine 8/2: "Vòng cung Kursk" rực lửa, Kiev có thắng lợi

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đã chiếm được ngôi làng Fanseevka trong các cuộc tấn công cơ giới ở Kursk trong 24 giờ qua. Nga thừa nhận, một phần Cherkasskaya Konopelka cũng bị đối phương kiểm soát.

Chiến sự Ukraine 8/2: Vòng cung Kursk rực lửa, Kiev có thắng lợi - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa về phía mục tiêu Nga (Ảnh minh họa (BTTM Ukraine).

"Vòng cung Kursk" rực lửa, Ukraine giành thêm lãnh thổ

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã thành công trong việc kiểm soát các khu vực xa hơn ở phía tây Kurakhove tại Andriivka. Các cuộc tấn công của họ tập trung vào phần phía bắc và trung tâm ngôi làng.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Toretsk hiện đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Ngược lại, các nguồn tin ủng hộ Kiev phủ nhận điều này khi khẳng định, giao tranh vẫn đang diễn ra ở quận Sabalka và phía bắc thành phố. Điều này không thể xác minh theo định vị địa lý.

Các video định vị địa lý khác từ Kursk cho thấy quân đội Ukraine (AFU) đã chiếm được ngôi làng Fanseevka trong các cuộc tấn công cơ giới trong 24 giờ qua. Theo các báo cáo của Nga, phần phía tây khu định cư Cherkasskaya Konopelka cũng nằm dưới sự kiểm soát của AFU, nhưng hiện tại vẫn chưa có xác nhận trực quan nào về điều này.

Chiến sự Ukraine 8/2: Vòng cung Kursk rực lửa, Kiev có thắng lợi - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk ngày 7/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được và đang tấn công theo mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Kênh Rybar cho biết, tại mặt trận Kursk, lực lượng Moscow đang tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực vào vị trí của đối phương ở phía đông nam Sudzha, nơi trước đó họ đã ngăn chặn một cuộc phản công của AFU ở khu vực Fanaseevka.

Theo hướng Kupyansk - Svatove, RFAF đã mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Novomlyns'k, trước đó họ đã chiếm giữ các vị trí ở Fiholeve, nằm ở bờ trái của sông Dvorichna Thượng.

Moscow tập kích các mục tiêu bằng máy bay không người lái ở một số khu vực của Ukraine, bao gồm vùng Trung tâm. Không có hoạt động nào từ UAV Ukraine trên các khu vực hậu phương của Nga được ghi nhận trong ngày qua.

Chiến sự Ukraine 8/2: Vòng cung Kursk rực lửa, Kiev có thắng lợi - 3

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk ngày 7/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).

Nga tuyên bố kiểm soát Toretsk 

Theo kênh Readovka, cuộc tấn công đẫm máu và dữ dội kéo dài nhiều tháng vào Toretsk (Nga gọi là Dzerzhinsk) đã kết thúc sau khi binh sĩ Ukraine rút chạy bằng cách đi bộ.

Thành phố bị hư hại nặng nề nhưng kết quả rõ ràng nhất của chiến thắng này đối với RFAF là tình hình ở Gorlovka được cải thiện. Việc Toretsk thất thủ đã đẩy lùi đáng kể các trận địa pháo binh AFU và phá vỡ vòng vây quanh thành phố.

Tuy nhiên, kết quả quan trọng nhất của cuộc tấn công Toretsk là cơ hội cho lực lượng Moscow để tiến tới mục tiêu quan trọng hơn - Konstantinovka. Thành phố, nơi bắt đầu của quần thể đô thị Kramatorsk khổng lồ, đã bị dân quân Donetsk bỏ rơi vào tháng 7/2014, nhưng nay quân đội Nga đang quay trở lại.

Bây giờ là thời điểm mà lực lượng Moscow sẽ phải nỗ lực hết sức để tiến hành các hoạt động một cách nhanh chóng. Tình hình của AFU xung quanh Pokrovsk không mấy sáng sủa trong khi ở khu vực Kursk, họ đang tung ngày càng nhiều lực lượng vào các cuộc tấn công đẫm máu. Cuối cùng, xung quanh Toretsk, lực lượng Kiev không còn có thể sử dụng các khu phố như những cứ điểm phòng ngự kiên cố sẵn có nữa.

Sau khi thất thủ Toretsk, các đơn vị Kiev thấy mình ở trong 2 khu vực nhô ra khá lớn ở 2 bên thành phố. Nhiệm vụ của RFAF trong những tháng tới là phá hủy các khu vực nhô ra này, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng ở Donbass - tiến đến Kramatorsk và Slavyansk từ phía nam và có lẽ là trận chiến quyết định của toàn bộ cuộc xung đột.

Chiến sự Ukraine 8/2: Vòng cung Kursk rực lửa, Kiev có thắng lợi - 4

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía tây Toretsk ngày 7/2. Trong đó, Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ và khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Ukraine tăng cường phản công ở sông Oskol

Như Readovka đã đưa tin, việc Kiev tăng cường lực lượng nhằm xóa sổ đầu cầu đầu cầu vượt sông Oskol ở khu định cư Dvurechnaya của đối phương sẽ dẫn đến một quyết định thay thế từ phía Moscow.

Các đơn vị Moscow tại ngã ba biên giới Nga và Ukraine đã vượt sông Oskol ở khu vực ngôi làng bỏ hoang Topoli. Bên cạnh đó, ngay từ phía quận Valuysky thuộc vùng Belgorod, các nhóm bộ binh nhỏ của RFAF đã hỗ trợ các lực lượng vượt qua tuyến đường thủy này.

Không có thông tin về diễn biến của hoạt động và lực lượng Kiev đang kháng cự như thế nào. Tuy nhiên, các nguồn tin của Ukraine xác nhận RFAF vượt sông Oskol ở khu vực Topoli. Khoảng cách theo đường thẳng từ khu vực này đến căn cứ tiếp tế trọng yếu của nhóm Kharkov thuộc AFU tại làng Velykyi Burluk là khoảng 37km.

Trong bối cảnh Bộ chỉ huy Kiev tự làm suy yếu đáng kể Lữ đoàn xe tăng số 3 của họ bằng cách phân bổ lực lượng chống lại đầu cầu đối phương gần Dvurechnaya, thì sự bảo vệ phía sau nhóm Kharkov đã bị mỏng đi rất nhiều.

Quân đội Nga đang đe dọa nhóm chiến thuật - chiến lược của đối phương bằng một đầu cầu mới, không chỉ trên lý thuyết. Tất cả các lực lượng có sẵn mà Bộ chỉ huy Kiev có thể tập hợp đều đã điều động để chặn lực lượng Moscow trên đầu cầu gần Dvurechnaya.

Do đó, Lữ đoàn xe tăng số 3 bị suy yếu sẽ phải dựa vào chính mình và trong trường hợp tốt nhất, vào một lực lượng hỗn hợp gồm các đơn vị từ khu vực Volchansk hoặc Liptsy.

Không thể loại trừ khả năng RFAF sẽ vượt qua biên giới khu vực Kharkov ở một khu vực khác, và AFU sẽ không còn gì để bảo vệ phía sau nhóm Kharkov.

Tại đầu cầu Dvurechnaya, các đơn vị Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát một lần nữa mặc dù quân số của đối phương đã tăng lên gấp bội. RFAF đã đột nhập vào làng Figolovka và buộc AFU phải rời khỏi khu định cư.

Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là lực lượng Kiev không có các vị trí chuẩn bị ở đó do quá gần chiến tuyến nên rất nguy hiểm khi xây dựng các công sự hoàn chỉnh. Rõ ràng, quân đội Ukraine đang đào hào ở các làng Petro-Ivanovka, Putnikovo, Kutkovka và các làng khác, nằm trong một "vòng cung" ở phía bắc đầu cầu của Nga.

Chiến sự Ukraine 8/2: Vòng cung Kursk rực lửa, Kiev có thắng lợi - 5

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 7/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Giao tranh dữ dội ở Pokrovsk và Kursk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 7/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, xảy ra 116 cuộc giao tranh, hầu hết là ở hướng Pokrovsk và Kursk.

Báo cáo có đoạn: "Nga tiến hành 90 cuộc không kích, sử dụng 149 bom KAB. Ngoài ra, họ cũng triển khai 961 UAV cảm tử".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk. Trong vùng Kursk, các đơn vị Kiev đã đẩy lùi 23 cuộc tấn công của Nga.

UAV Ukraine tập kích thành phố Rostov-on-Don của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, những vụ nổ dữ dội đã xảy ra trên thành phố Rostov-on-Don của Nga vào rạng sáng nay 8/2. Các nguồn tin địa phương cho biết thành phố đang bị UAV Ukraine tấn công với ít nhất 5 vụ nổ dữ dội.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng UAV, tiếp theo là những tia chớp trên bầu trời.

Sau đó, quyền thống đốc vùng Rostov đã xác nhận vụ tấn công bằng UAV vào Rostov và khu vực này. Theo ông, các tòa nhà hành chính và tiện ích của một doanh nghiệp ở quận Chertkovsky bị hư hại. Sáu công nhân đã được sơ tán.

Người dân Nga cho biết một trạm bơm dầu ở vùng ngoại ô Chertkovo bị tấn công.

Phòng không Ukraine khai hỏa đánh chặn UAV Nga ở Kiev

Không quân Ukraine thông báo, nhiều UAV của đối phương đã được phát hiện trong không phận thủ đô Kiev và khu vực Kiev. Lực lượng phòng không đã khai hỏa đánh chặn mục tiêu.

Theo Không quân Ukraine, có mối đe dọa của UAV ở Kiev từ phía bắc, đồng thời cũng ghi nhận sự di chuyển của UAV từ khu vực Kiev hướng tới Zhytomyr.

Sau nửa đêm, chính quyền địa phương báo cáo về các hoạt động phòng không chống lại UAV đối phương ở thủ đô.

Vào lúc 00h46 ngày 8/2, Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko đã báo cáo về các hoạt động phòng không và sự di chuyển của một UAV của đối phương theo hướng trung tâm Kiev.

Chiến sự Ukraine 8/2: Vòng cung Kursk rực lửa, Kiev có thắng lợi - 6

Lực lượng Ukraine sử dụng xe chiếu đèn để chỉ thị mục tiêu cho phòng không bắn hạ UAV Nga (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Bà Von der Leyen: Châu Âu cần tăng cường quốc phòng

Ukrinform đưa tin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen cho biết EU đang bước vào kỷ nguyên quốc phòng mới, bà nói rằng: "Châu Âu cần tăng cường quốc phòng".

Bà nói: "Chu kỳ chính trị mới đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong quốc phòng châu Âu. Sau 3 năm xung đột, chúng ta đã tăng sản lượng quân sự, nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa. Chúng ta cần chi tiêu nhiều hơn, chi tiêu tốt hơn và chi tiêu cùng nhau. Bởi vì châu Âu cần tăng cường quốc phòng. Chiến tranh hiện đại đòi hỏi khối lượng, công nghệ và sự phối hợp mà bất kỳ quốc gia riêng lẻ nào trong chúng ta cũng không thể xử lý được. Nhưng khi chúng ta hợp lực, sự hợp tác của chúng ta ở châu Âu sẽ mang lại hiệu quả".

Bà lưu ý rằng lĩnh vực quốc phòng sẽ cần nguồn tài trợ tích cực từ cả khu vực công và tư.

Theo bà von der Leyen, các nước EU cần hợp tác tích cực hơn để cải thiện khả năng tương thích của lực lượng, giảm giá sản xuất thiết bị quân sự, phối hợp đơn giản hóa các quy định về mua sắm quốc phòng và tạo điều kiện để triển khai nhanh chóng các sáng kiến.

Chủ tịch EU nói: "Nếu chúng ta chi hàng tỷ đô la (cho quốc phòng) từ người nộp thuế, chúng ta phải hoàn trả khoản đầu tư này dưới hình thức tăng cường kiến thức chuyên môn và việc làm tại châu Âu. Ủy ban châu Âu sẽ trình bày Sách Trắng về tương lai của quốc phòng châu Âu vào giữa tháng 3. Điểm thứ hai của tôi liên quan đến sự chuẩn bị. Chính sự chuẩn bị cao độ phải là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta, để chúng ta có thể chủ động ứng phó với toàn bộ các mối đe dọa".

Theo bà, các mối đe dọa mà Liên minh châu Âu phải đối mặt đang ngày càng phức tạp và đa dạng. Các sự cố gần đây ở Biển Baltic chứng minh rằng mọi yếu tố của cơ sở hạ tầng đều có thể là mục tiêu.

Ngoại trưởng Séc: Ông Kellogg biết phải làm gì với Ukraine

European Pravda đưa tin, trong chuyến thăm Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky đã gặp đại diện đặc biệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine và Nga, ông Keith Kellogg.

Theo Ngoại trưởng Lipavsky, ông Kellogg đã hỏi quan điểm của Cộng hòa Séc về hành động gây hấn của Nga.

"Ukraine phải được trang bị vũ khí đầy đủ để đàm phán từ một vị thế mạnh mẽ. Rõ ràng là Cộng hòa Séc quan tâm đến việc Nga không bao giờ quyết định gây hấn với nước láng giềng của mình nữa", ông Lipavsky nói thêm.

Trước đó, đặc phái viên của Tổng thống Trump đã xác nhận rằng ông có kế hoạch tham dự Hội nghị An ninh Munich và gặp "các đồng minh của Mỹ, những người sẵn sàng hợp tác với chúng tôi".

Ông Kellogg cũng dự kiến sẽ đến thăm Ukraine vào tháng 2.

Gần đây, ông đã chỉ trích chính quyền Mỹ của cựu Tổng thống Joe Biden về chính sách đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine và cho biết ông Trump sẽ có "cách tiếp cận toàn diện".

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine