Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Binh sĩ tiền tuyến Ukraine "chật vật" tác chiến với vũ khí Đức

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các đơn vị tiền tuyến Ukraine đang gặp khó khăn khi sử dụng nhiều hệ thống vũ khí do Đức viện trợ, truyền thông nước này cho biết.

Binh sĩ tiền tuyến Ukraine chật vật tác chiến với vũ khí Đức - 1

Quân đội Ukraine tiến hành huấn luyện trên xe tăng Leopard 2 tại một bãi thử (Ảnh: Kyiv Independent).

Báo Spiegel ngày 10/4 trích dẫn các tài liệu nội bộ của quân đội Đức, cho biết các vấn đề mà binh sĩ Ukraine thường gặp phải liên quan tới kỹ thuật, thiếu phụ tùng thay thế và quy trình bảo dưỡng phức tạp.

Báo cáo đề cập đến bài phát biểu hồi tháng 1 của Phó tùy viên quân sự Đức tại Đại sứ quán ở Kiev, với khoảng 200 sĩ quan trẻ của Bundeswehr (quân đội liên bang Đức) tham dự.

Theo bản ghi nội dung buổi thuyết trình, trong khi một số hệ thống vũ khí của Đức được Ukraine khen ngợi, thì nhiều loại khác lại tỏ ra không phù hợp với cường độ khốc liệt của hoạt động tác chiến hiện đại.

Pháo tự hành Panzerhaubitze 2000, dù được mô tả là "vượt trội" về hiệu suất, lại quá nhạy cảm về mặt kỹ thuật, đến mức "tính phù hợp chiến đấu bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng".

Xe tăng Leopard 1A5, dù được đánh giá là "đáng tin cậy", chủ yếu được dùng như pháo dã chiến ứng biến do lớp giáp quá mỏng. Trong khi đó, mẫu Leopard 2A6 hiện đại hơn lại thường không thể sửa chữa ngay tại mặt trận vì chi phí bảo trì cao và yêu cầu hậu cần phức tạp.

Ukraine cũng gặp khó khăn với các hệ thống phòng không. IRIS-T, dù hiệu quả, lại có số lượng hạn chế và chi phí đạn dược rất cao.

Hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, một thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng không nhiều tầng mà Đức đóng vai trò chủ lực, cũng gặp trục trặc trên chiến trường do các xe tải chở đạn đã cũ, trong khi việc tìm phụ tùng thay thế ngày càng khó khăn.

Trái lại, hệ thống pháo phòng không Gepard lại được đánh giá là thành công nhất trong số vũ khí Đức viện trợ. Dù đã bị loại biên trước chiến sự và chỉ mới được tái kích hoạt hoặc thu mua từ nước ngoài, Gepard được mô tả trong buổi thuyết trình là "vũ khí phổ biến, hiệu quả và đáng tin cậy nhất" với binh sĩ Ukraine.

Nguồn tin từ Bundeswehr xác nhận rằng các nhận định của Phó tùy viên phản ánh thực tế chiến trường. Vũ khí Đức - tuy hiện đại - lại đang hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt tại Ukraine, dẫn đến xuống cấp nhanh chóng.

Các khóa huấn luyện cấp tốc do Đức tổ chức cũng khiến binh sĩ Ukraine thiếu thời gian học sâu về kỹ thuật, càng làm gia tăng rào cản hậu cần.

Với các trung tâm sửa chữa nằm xa mặt trận và cơ sở hạ tầng Ukraine đang chịu áp lực nặng nề, việc bảo trì các loại vũ khí tại chỗ trở thành thách thức lớn. Dù vậy, Đức vẫn là nhà tài trợ quân sự hàng đầu châu Âu cho Ukraine.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang điều chỉnh lại chính sách đối ngoại và với cuộc chiến ở Ukraine, vai trò của Đức dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới cùng các nước lớn khác ở châu Âu. 

Người sắp trở thành thủ tướng của Đức, ông Friedrich Merz, đã cam kết tái vũ trang đất nước và tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, bao gồm cả gói đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 500 tỷ euro (544 tỷ USD) để hiện đại hóa Bundeswehr.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine