1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bình luận gây tranh cãi của Thủ tướng Ấn Độ về đụng độ với Trung Quốc

(Dân trí) - Chuyên gia cảnh báo việc Thủ tướng Ấn Độ nói không có vụ xâm phạm biên giới nước này trong ẩu đả giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc hồi đầu tuần có thể làm suy yếu vị thế đàm phán của New Delhi.

Bình luận gây tranh cãi của Thủ tướng Ấn Độ về đụng độ với Trung Quốc - 1

Thủ tướng Narendra Modi (Ảnh: Reuters)

Straits Times cho biết ngày 20/6, tại một cuộc họp với các lãnh đạo đối lập để nói rõ về ngọn nguồn dẫn đến vụ đụng độ đẫm máu hôm 15/6 giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc, Thủ tướng Narendra Modi nói không binh sĩ nào của Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ của Ấn Độ và cũng không chốt quân sự nào bị chiếm giữ.

Bình luận của ông Modi đưa ra 2 ngày sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar nói với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị rằng, các binh sĩ của Trung Quốc đã tìm cách dựng lều ở thung lũng Galwan bên phần lãnh thổ do New Delhi kiểm soát.

Mâu thuẫn trong hai phát ngôn này khiến lãnh đạo quốc hội Ấn Độ Rahul Gandhi chỉ trích Thủ tướng Modi không làm sáng tỏ vụ việc.
Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ buộc phải lên tiếng giải thích.

Trong thông cáo phát đi sau đó, Văn phòng Thủ tướng Modi nói rằng: "Liên quan đến các hành động vi phạm Đường kiểm soát thực tế (LAC), điều này đã được tuyên bố rõ ràng rằng vụ đụng độ hôm 15/6 ở Galwan bắt nguồn từ việc phía Trung Quốc tìm cách xây dựng các kết cấu vượt qua LAC. Hiện tại không còn sự hiện diện của Trung Quốc ở khu vực LAC do chúng ta kiểm soát nhờ hành động quả cảm của quân đội".

Bất chấp sự thanh minh này, những thông điệp không nhất quán từ chính phủ Ấn Độ đã khiến dư luận đặt ra nhiều hoài nghi về vụ đụng độ cũng như các cuộc đàm phán ngoại giao, quân sự giữa 2 nước.

"Rất rối... Liệu phía Trung Quốc còn đang chiếm giữ phần lãnh thổ ở chốt tuần tra số 14 ở thung lũng Galwan, nơi 20 binh sĩ của chúng ta đã thiệt mạng hay không? Đây là lãnh thổ ở LAC do Ấn Độ hay Trung Quốc kiểm soát", nghị sĩ Ấn Độ Asaduddin Owaisi bình luận trên Twitter.

Bình luận gây tranh cãi của Thủ tướng Ấn Độ về đụng độ với Trung Quốc - 2

Bản đồ khu vực thung lũng Galwan. (Ảnh: BBC)

Một số nhà phân tích cảnh báo, bình luận của Thủ tướng Modi có thể làm suy yếu vị thế đàm phán của Ấn Độ. "Đây là một bình luận bất cẩn của Thủ tướng (Modi). Nó sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế đàm phán về LAC và tranh chấp lãnh thổ", Ajai Shukla, một nhà báo và là cựu đại tá quân đội Ấn Độ, nhận xét.

Đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra tối 15/6 tại thung lũng Galwan, vùng Ladakh thuộc khu vực biên giới tranh chấp Kasmir. Ấn Độ xác nhận 20 binh sĩ của họ thiệt mạng, trong khi Trung Quốc đến nay vẫn tránh nhắc đến thương vong. Đây là vụ đụng độ đẫm máu nhất hơn 40 năm qua ở khu vực biên giới Trung - Ấn sau hơn 1 tháng hai bên leo thang căng thẳng.

Các chuyên gia dẫn ảnh vệ tinh nói rằng, vài ngày trước khi xảy ra đụng độ, Trung Quốc dường như tìm cách thay đổi hiện trạng với việc xây dựng các con đường và ngăn một dòng sông ở khu vực tranh chấp. Tuy nhiên, Bắc Kinh tiếp tục đổ lỗi cho New Delhi khiến đụng độ nổ ra.

Minh Phương
Theo Straits Times