1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc dọa trả đũa nếu ông Trump phát động chiến tranh thương mại

(Dân trí) - Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc lớn tiếng nói rằng, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ là một "gã ngây thơ" nếu phát động một cuộc chiến thương mại chống lại Trung Quốc bởi điều này sẽ khiến chính các ngành kinh tế của Mỹ suy yếu.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump thể hiện quan điểm khá cứng rắn với Trung Quốc. Ông nhiều lần tuyên bố sẽ áp thuế 45% đối với hàng hóa Trung Quốc và sẽ coi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ nếu ông đắc cử. Đáp lại những tuyên bố này, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc hôm nay 14/11 cảnh báo, đó sẽ là "một sai lầm nghiêm trọng".

"Nếu ông Trump phá vỡ quan hệ thương mại Mỹ-Trung, nhiều ngành kinh tế của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng, vị tân tổng thống sẽ bị chỉ trích vì sự bất cẩn", Thời báo Hoàn cầu bình luận. Tờ báo này cũng cảnh báo, nếu Mỹ áp bất cứ loại thuế mới nào thì ngay lập tức Bắc Kinh sẽ kích hoạt biện pháp trả đũa.

“Các đơn đặt hàng Boeing sẽ được thay thế bằng Airbus. Doanh số xe hơi và điện thoại iPhone của Mỹ ở Trung Quốc sẽ giảm mạnh, nhập khẩu đậu nành và bắp Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc cũng ngừng lại. Làm khó Trung Quốc về mặt chính trị sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp”, tờ báo viết.

Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói với phóng viên rằng: “Tôi tin bất cứ chính khách Mỹ nào nếu đặt lợi ích của người dân lên trên hết thì sẽ áp dụng chính sách có lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Những thông tin trên được đưa ra cùng ngày sau khi đài CCTV của Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với ông Trump lần đầu tiên kể từ sau đắc cử. Ông Tập nhấn mạnh, hợp tác là lựa chọn duy nhất trong quan hệ Mỹ-Trung.

Minh Phương

Theo Guardian