1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Báo Mỹ: Phương Tây từ chối đưa người trong tuổi nhập ngũ về Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ đưa tin, các quốc gia phương Tây đã từ chối đề nghị của phía Kiev nhằm đưa những người Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ về nước.

Báo Mỹ: Phương Tây từ chối đưa người trong tuổi nhập ngũ về Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã đề nghị chính quyền các quốc gia phương Tây đưa những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ về nước. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây không đồng ý với đề nghị của Ukraine.

Theo đó, ông Zelensky đã trao đổi về vấn đề này trong các cuộc họp song phương với lãnh đạo các nước phương Tây. Đáp lại, chính trị gia từ các nước, ví dụ như Ba Lan, Hungary, cho biết họ sẽ không đưa người tị nạn trở lại Ukraine chừng nào cuộc chiến còn diễn ra, theo Bloomberg.

Theo hãng tin Mỹ, sự từ chối của các nước ẩn chứa lý do kinh tế khi nhiều quốc gia phương Tây đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động. Người tị nạn Ukraine được xem là đội ngũ lao động tương đối dồi dào và có chất lượng cao.

Ví dụ, theo Bloomberg, các hộ gia đình Ukraine tị nạn ở Ba Lan tự nuôi sống bản thân, với 80% thu nhập của họ đến từ công việc tại địa phương.

Ở Séc, người tị nạn Ukraine đã trả gấp đôi tiền thuế trong quý đầu tiên của năm so với số tiền họ nhận được từ phúc lợi xã hội. Quốc gia này cũng có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong EU, khoảng 2,7%, khiến việc tìm kiếm nhân viên trở nên khó khăn hơn.

"Nói thẳng ra, nhiều công ty ở Séc phụ thuộc vào kỹ năng và sự chăm chỉ của người tị nạn Ukraine. Ví dụ, ngành xây dựng sẽ hoàn toàn đình trệ nếu không có công nhân Ukraine", Tomas Prouza, người đứng đầu nhóm vận động hành lang chính cho ngành bán lẻ và khách sạn của Séc, cho biết.

Bloomberg cho biết, châu Âu đã mở cửa cho hàng triệu người tị nạn Ukraine sau khi chiến sự bùng phát vào năm 2022. Các chính phủ châu Âu đã cung cấp cho họ một quy chế đặc biệt và hỗ trợ tài chính.

Cơ quan Liên hợp quốc về các vấn đề người tị nạn báo cáo rằng khoảng 5 triệu người Ukraine vẫn đang tị nạn ở các quốc gia phương Tây.

Hàng triệu người sang tị nạn ở các quốc gia láng giềng gây ra thách thức lớn cho chính phủ Ukraine.

Thứ nhất, Ukraine đang thiếu lực lượng chiến đấu trên tiền tuyến và đang đẩy mạnh các nỗ lực tuyển quân để xây dựng quân đội đối phó với Nga. Thứ hai, nền kinh tế Ukraine đang gặp hàng loạt khó khăn vì chiến sự và cần lực lượng lao động để tái thiết.

Hồi tháng 1, Tổng thống Zelensky cho rằng nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đang ở nước ngoài nên trở về Ukraine để hỗ trợ nền kinh tế của đất nước và cũng như bảo vệ quê hương.

Theo ông, trong giai đoạn đầu của chiến sự, người Ukraine thuộc các giới tính và độ tuổi khác nhau đã ra nước ngoài vì không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông cho rằng, người dân Ukraine khi đó đã tự cứu mình và các quốc gia láng giềng của Ukraine đã mở cửa biên giới chào đón họ.

Tuy nhiên, ông nhận định, tình hình lúc này đã thay đổi, nên ít nhất đàn ông Ukraine nên về nước.

"Nếu chúng ta muốn bảo vệ Ukraine, nếu chúng ta muốn bảo vệ châu Âu thì tất cả chúng ta phải hiểu rằng hoặc chúng ta sẽ ra mặt trận hoặc chúng ta sẽ làm việc và đóng thuế. Nếu chúng ta không đóng thuế, sẽ không có kinh phí cho quân đội. Và nếu không có tiền lương cho binh sĩ, sẽ không có ai bảo vệ Ukraine. Quy luật của cuộc sống là vậy", ông giải thích, kêu gọi rằng đàn ông ở Ukraine nên ít nhất về nước để đóng thuế nhằm xây dựng đất nước.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine