1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Séc: Ukraine có thể gia nhập NATO khi chưa giành lại hết lãnh thổ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Séc Petr Pavel cho rằng Ukraine nên được kết nạp vào NATO kể cả khi họ chưa kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ.

Séc: Ukraine có thể gia nhập NATO khi chưa giành lại hết lãnh thổ - 1

Tổng thống Séc Petr Pavel (Ảnh: Getty).

Trả lời hãng tin Novinky ngày 19/8, Tổng thống Pavel cho biết việc Ukraine gia nhập NATO không nên phụ thuộc vào việc Kiev giành lại hoàn toàn toàn bộ lãnh thổ của nước này, bao gồm cả các phần mà Nga đang kiểm soát.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 7 tại Washington đã kết thúc với việc ra mắt Hiệp ước Ukraine, một khuôn khổ an ninh được 32 đồng minh ký kết. Các quốc gia khẳng định con đường "không thể đảo ngược" của Kiev hướng tới tư cách thành viên NATO, mặc dù Ukraine không nhận được bất kỳ cam kết chắc chắn hay mốc thời gian cụ thể nào về việc gia nhập trong tương lai.

Tổng thống Volodymyr Zelensky, người đã nhiều lần kêu gọi liên minh kết nạp Kiev, cho biết Ukraine sẽ chỉ gia nhập NATO sau khi cuộc chiến với Nga kết thúc.

Ông Pavel cho rằng có thể có kịch bản Ukraine và Nga ký kết một thỏa thuận "trong những năm tới". Điều này có nghĩa là nếu phương án trên xảy ra, một số vùng lãnh thổ của Ukraine vẫn có thể nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nhưng ông Pavel cho rằng phương Tây chỉ nên coi tình trạng này là tạm thời.

"Tôi không nghĩ rằng việc giành lại quyền kiểm soát đối với toàn bộ lãnh thổ là điều kiện cần thiết (để Ukraine gia nhập NATO)", ông Pavel nói.

"Nếu có đường phân định, thậm chí là một số ranh giới hành chính, chúng ta có thể chấp nhận ranh giới hành chính này là ranh giới tạm thời và chấp nhận Ukraine gia nhập NATO trên lãnh thổ mà họ sẽ kiểm soát vào thời điểm đó", Tổng thống Séc đề xuất.

Ông lấy ví dụ, Đức từng trở thành một thành viên của NATO vào năm 1955 cho dù khi đó họ bị chia đôi thành Tây Đức và Đông Đức.

"Do đó, tôi nghĩ rằng có một giải pháp, cả về mặt kỹ thuật và pháp lý, để cho phép Ukraine gia nhập NATO mà không kéo liên minh vào cuộc xung đột với Liên bang Nga", ông Pavel nói.

Vào tháng 12 năm ngoái, ông Zelensky cho rằng phương án về việc Ukraine gia nhập NATO theo từng phần là "vô nghĩa", đồng thời nói thêm rằng điều này có thể gây rủi ro cho đất nước.

Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022. Trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và một số thành viên của liên minh đồng ý rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO, Kiev vẫn chưa được đưa ra một thời gian biểu cụ thể cho việc gia nhập. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bế tắc này là do cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa đến hồi kết.

Hồi tháng 4, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO nếu cuộc xung đột với Nga chưa chấm dứt.

"Tôi tin rằng chúng tôi sẽ chỉ gia nhập NATO nếu chúng tôi giành chiến thắng. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ được kết nạp vào NATO khi còn chiến tranh", Tổng thống Zelensky nói.

Về phần mình, Nga cho rằng việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông và sự hợp tác quân sự của khối này với Ukraine là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột. Moscow coi NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và khẳng định Ukraine phải trở thành một quốc gia trung lập.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine