Báo Mỹ: Ông Trump muốn nhiều hơn từ Ukraine ngoài thỏa thuận đất hiếm
(Dân trí) - Truyền thông Mỹ nói rằng Tổng thống Donald Trump dường như muốn nhiều hơn một thỏa thuận khoáng sản để nối lại viện trợ cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Khi các quan chức Mỹ và Ukraine chuẩn bị gặp nhau tại Ả rập Xê út vào tuần tới, Tổng thống Donald Trump dường như đã bày tỏ rõ ràng với các trợ lý rằng một thỏa thuận khoáng sản được ký giữa Washington và Kiev sẽ không đủ để nối lại viện trợ và chia sẻ tình báo với quốc gia Đông Âu, NBC News dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin.
Theo đó, ông Trump muốn thỏa thuận - thứ sẽ giúp Mỹ có quyền lợi trong tài nguyên khoáng sản của Ukraine - được ký kết. Tuy nhiên, ông cũng muốn thấy sự thay đổi trong thái độ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối với các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm cả việc sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.
Ông Trump dường như cũng muốn ông Zelensky có động thái tiến tới tổ chức bầu cử ở Ukraine, và thậm chí có thể là rời bỏ vị trí lãnh đạo đất nước, theo các nguồn tin.
Mỹ và Ukraine chưa bình luận về thông tin này.
Các cuộc bầu cử ở Ukraine đã bị tạm dừng theo quy định hiến pháp của nước này trong tình trạng thiết quân luật, được áp dụng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự từ năm 2022.
"Khi Tổng thống Trump nhắc đến thông điệp của Tổng thống Zelensky, ông ấy đã chứng minh rằng người Ukraine đang có những bước tiến tích cực. Với các cuộc họp ở Ả rập Xê út trong tuần này, chúng tôi mong muốn nghe thêm về những bước tiến tích cực đó. Hy vọng cuối cùng cuộc chiến tàn khốc và đổ máu này sẽ chấm dứt", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Brian Hughes cho biết khi được hỏi về các điều kiện của ông Trump.
Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào Ukraine sau khi Mỹ tạm dừng việc cung cấp vũ khí và chia sẻ tình báo trong tuần này.
Mỹ không có dấu hiệu nào cho thấy việc tạm dừng chia sẻ tình báo có tác động trực tiếp đến các cuộc tấn công của Nga, theo quan chức Mỹ và quan chức chính quyền. Họ cho rằng các cuộc tấn công quy mô lớn này có khả năng đã được Moscow lên kế hoạch từ trước khi Mỹ ngừng cung cấp tình báo và viện trợ.
Các nghị sĩ Cộng hòa đang gây áp lực buộc Nhà Trắng khôi phục cả viện trợ lẫn chia sẻ tình báo, NBC dẫn nguồn tin cho biết. Hai quan chức lạc quan rằng dòng vũ khí, trang thiết bị cũng như việc chia sẻ thông tin tình báo có thể được nối lại sớm nhất vào tuần tới, đặc biệt sau khi ông Zelensky tuyên bố Ukraine "sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt".
Tổng thống Ukraine cũng nói rằng ông và nhóm của mình "sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt được một nền hòa bình lâu dài".
Các quan chức cho biết Mỹ vẫn đang chia sẻ thông tin tình báo mang tính phòng thủ với Ukraine, tức là thông tin giúp Ukraine tự vệ trước các cuộc tấn công. Tuy nhiên, họ không còn cung cấp thông tin giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào Nga. Điều này có nghĩa là Mỹ có thể cảnh báo Ukraine khi tình báo cho thấy Nga chuẩn bị tấn công, nhưng họ không thể cung cấp tọa độ mục tiêu để Ukraine tấn công trước.
Trong suốt 3 năm qua, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine thông tin nhắm mục tiêu, hình ảnh vệ tinh và tình báo tín hiệu. Châu Âu đang nỗ lực để lấp đầy khoảng trống này, nhưng sự thiếu hụt tình báo từ Mỹ đang ảnh hưởng rõ rệt đến Ukraine mỗi ngày, theo một quan chức phương Tây.
"Mỗi ngày trôi qua đều gây tổn hại cho Ukraine, và mỗi ngày đều mang lại cho Nga một vị thế có lợi hơn", quan chức này cho biết.