1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Phản ứng của Nga khi ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev sẵn sàng đàm phán về cuộc chiến.

Phản ứng của Nga khi ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội tối 4/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được một bức thư "quan trọng" từ người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc hội đàm tranh cãi tại Nhà Trắng, trong đó nói rằng Kiev "sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán sớm nhất có thể".

"Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán sớm nhất có thể để đưa nền hòa bình lâu dài đến gần hơn. Không ai muốn hòa bình hơn người Ukraine", ông Trump nói trong bài phát biểu trước Quốc hội khi trích dẫn bức thư của ông Zelensky.

Khi được hỏi Điện Kremlin đánh giá vấn đề này như thế nào, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: "Tích cực".

Tuy nhiên, ông Peskov nói thêm: "Câu hỏi là ngồi xuống đàm phán với ai. Hiện tại, tổng thống Ukraine vẫn bị cấm đàm phán với phía Nga về mặt pháp luật. Vì vậy, nhìn chung, cách tiếp cận là tích cực, nhưng bản chất vẫn chưa thay đổi".

Ông Peskov đề cập đến sắc lệnh do Tổng thống Zelensky đưa ra vào năm 2022, trong đó cấm Ukraine tiến hành các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga nhiều lần tuyên bố Ukraine phải loại bỏ sắc lệnh trên trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán.

Khi được hỏi liệu có thể tổ chức các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Minsk, Belarus hay không, ông Peskov nói: "Vấn đề này chưa được nêu ra và chưa được thảo luận theo bất kỳ cách nào. Nhưng tất nhiên, Minsk là nơi tốt nhất cho chúng tôi. Họ là đồng minh chính của chúng tôi. Vì vậy, đây là địa điểm tốt nhất để chúng tôi đàm phán".

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó cho biết Minsk sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm nay 5/3 tuyên bố nhiệm vụ chính của Nga vẫn là gây ra "thất bại tối đa" cho Ukraine.

"Nga đang tiến công. Đối phương đang kháng cự và vẫn chưa bị đánh bại. Gây ra thất bại tối đa cho đối phương trên thực địa vẫn là nhiệm vụ chính của Nga hiện nay", ông Medvedev, cựu tổng thống Nga, cho biết.

Ông Medvedev dự đoán Mỹ sẽ nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi Tổng thống Zelensky ký một thỏa thuận khoáng sản với Washington.

Trong bức thư của Tổng thống Zelensky được Tổng thống Trump công bố hôm 4/3, liên quan tới thỏa thuận về khoáng sản và an ninh, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sẵn sàng ký bất cứ lúc nào thuận tiện đối với Mỹ.

"Ông Zelensky nói đội ngũ của ông ấy sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt được hòa bình lâu dài", ông Trump nói.

Chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất một thỏa thuận hợp tác khoáng sản có thể mang lại cho Washington hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm tỷ USD để thu hồi số tiền đã viện trợ quân sự cho Ukraine 3 năm qua.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky ban đầu đã bác bỏ đề xuất, cho rằng đề xuất không công bằng khi không bao gồm các điều khoản đảm bảo an ninh cho Kiev.

Bất đồng về thỏa thuận khoáng sản và quan điểm về cuộc xung đột với Nga khiến cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28/2 đổ vỡ.

Giới chức Mỹ cho biết, đàm phán có thể được nối lại chừng nào Ukraine sẵn sàng cho hòa bình và ông Zelensky phải công khai xin lỗi.

Tổng thống Zelensky hôm qua cho biết, ông lấy làm tiếc về cuộc gặp diễn ra không như mong đợi tại Nhà Trắng. Ông nhấn mạnh, Ukraine sẵn sàng ký một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ và "sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để có được một nền hòa bình lâu dài".

Theo Tass