1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo Mỹ: Nga gửi vũ khí tịch thu của phương Tây ở Ukraine sang Iran

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ nói rằng, Nga dường như đã gửi một số vũ khí do Mỹ và NATO sản xuất mà họ tịch thu được từ Ukraine sang Iran.

Báo Mỹ: Nga gửi vũ khí tịch thu của phương Tây ở Ukraine sang Iran - 1

Binh sĩ Nga bên cạnh tên lửa chống tăng Javelin thu được của quân đội Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Nga đã thu giữ một số vũ khí và thiết bị do Mỹ và NATO cung cấp từ chiến trường ở Ukraine và dường như gửi chúng đến Iran, nơi Mỹ tin rằng Tehran sẽ cố gắng mổ xẻ chúng, CNN dẫn 4 nguồn thạo tin cho biết.

Trong năm ngoái, Mỹ, NATO và các quan chức phương Tây ghi nhận một số trường hợp lực lượng Nga thu giữ các thiết bị vũ khí do phương Tây sản xuất, ví dụ hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và hệ thống phòng không Stinger.

Nguồn tin cho hay, trong nhiều trường hợp, Nga dường như đưa các vũ khí trên cho Iran để Tehran bắt đầu tháo rời và phân tích chúng. Iran có thể dựa vào các thông tin này để chế tạo phiên bản vũ khí của riêng họ. Theo các nguồn tin, Nga dường như tin rằng việc chuyển cho Iran vũ khí phương Tây sẽ khuyến khích Tehran tiếp tục có những động thái hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Cả Nga và Iran chưa lên tiếng về thông tin này.

Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố các vũ khí thu được của quân đội Ukraine đã được các kỹ sư và nhà khoa học nước này tập trung nghiên cứu.

"Tất nhiên rồi, các vũ khí chiến lợi phẩm thu được của Ukraine đang được các nhà khoa học và kỹ sư vũ khí của chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng. Chúng tôi nghiên cứu số chiến lợi phẩm này dựa trên 2 khía cạnh. Đầu tiên, các kỹ sư và nhà khoa học Nga sẽ đề xuất những phương pháp và vũ khí có thể chống lại chúng trên chiến trường. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tìm ra các điểm yếu trong vũ khí của phương Tây viện trợ cho Ukraine", ông Shoigu nói.

Bộ trưởng Shoigu khi đó khẳng định quân đội Nga đã thu giữ nhiều vũ khí hiện đại được các đồng minh phương Tây viện trợ cho Ukraine như lựu pháo M-777 cỡ nòng 155mm, tên lửa chống tăng vác vai NLAW và Javelin, tên lửa phòng không Stinger cùng nhiều xe bọc thép chở quân.

Không chỉ thông qua việc nghiên cứu vũ khí thu được từ đối phương, ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng được hưởng lợi từ những bài học thực tiễn từ cuộc xung đột với Ukraine để qua đó tìm ra giải pháp để nâng cao khả năng tác chiến cho các trang thiết bị quân sự của nước này.

Trước đó, Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga mua hàng nghìn UAV Shahed-136 từ Iran rồi sơn lại thành Geran-2 để triển khai ra chiến trường. Tuy nhiên, Nga tuyên bố họ có khả năng sản xuất UAV và chỉ sử dụng UAV tự sát nội địa trong chiến dịch quân sự với Ukraine.

Tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết "một số lượng nhỏ" máy bay không người lái đã được cung cấp cho Nga vài tháng trước khi lực lượng của Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2/2022. Ngoài ra, ông Amirabdollahian cũng khẳng định Iran không tiếp tục bán thêm UAV cho Nga khi chiến sự nổ ra, và không chuyển cho Moscow các tên lửa đạn đạo.

Iran tuyên bố sẽ không cung cấp bất kỳ thiết bị quân sự nào cho các nước sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, nhấn mạnh rằng việc cung cấp vũ khí cho các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng sẽ chỉ làm kéo dài cuộc xung đột.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine