1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí mồi nhử bùng nổ giữa cuộc chiến tiêu hao Nga - Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Cả Nga và Ukraine được cho là đang tăng cường sử dụng vũ khí bơm hơi làm mồi nhử để làm tiêu hao tên lửa, đạn dược của đối phương.

Vũ khí mồi nhử bùng nổ giữa cuộc chiến tiêu hao Nga - Ukraine - 1

Một mô hình xe tăng bơm hơi của Cộng hòa Séc (Ảnh: Reuters).

Mất một chiếc xe tăng hay các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất có thể gây ít tổn thất hơn cho quân đội Ukraine nếu đó chỉ là mô hình bơm hơi rẻ tiền được đặt ở tiền tuyến để làm mồi nhử, đánh lừa đối phương.

Bên cạnh việc thúc đẩy nhu cầu về xe quân sự hạng nặng, súng và máy bay, cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng mang lại nguồn thu cho Inflactech Decoys, một nhà sản xuất thiết bị quân sự giả của Cộng hòa Séc.

Giám đốc điều hành Vojtech Fresser cho biết, công ty đã bổ sung HIMARS vào danh sách sản phẩm gồm hơn 30 loại mồi nhử bơm hơi theo kích thước thật mà họ bán cho khách hàng trên toàn thế giới. Inflatech không xác nhận hay phủ nhận Ukraine là một trong những khách hàng của họ.

"Trong tưởng tượng của tôi, nếu chúng tôi muốn hỗ trợ một quốc gia đối tác đang gặp khó khăn, chúng tôi sẽ gửi cho họ những mồi nhử bơm hơi Inflatech. Chúng chắc chắn sẽ được sử dụng ở đó", ông nói.

Vũ khí mồi nhử bùng nổ giữa cuộc chiến tiêu hao Nga - Ukraine - 2

Vũ khí bơm hơi làm bằng vải tổng hợp (Ảnh: Reuters).

Mồi nhử được làm từ tơ tổng hợp và ngoài việc đánh lừa đối phương bằng mắt thường, chúng còn có đế nhiệt và xuất hiện trên radar để đánh lừa trinh sát của đối phương. Chúng thường được đóng gói vào bao tải, 2 - 4 người lính có thể mang theo và có thể bơm căng trong vòng 10 phút.

Với việc không có thiết bị tạo nhiệt và máy nén, vật dùng để bơm hơi cho HIMARS mồi nhử, nặng 43kg, ông Fresser nói với các phóng viên tại nhà máy của công ty ở thành phố Decin, phía bắc Cộng hòa Séc. Các mồi nhử loại này có giá từ 10.000 USD đến 100.000 USD.

Ông Fresser nói: "Nếu dẫn dụ được đối phương phá hủy thiết bị bằng thứ gì đó đắt gấp 4 lần, thậm chí gấp 20 lần, thì bạn rõ ràng đã thắng về mặt kinh tế".

Inflatech chứng kiến sự bùng nổ trong hoạt động kinh doanh suốt năm qua, sau khi Nga khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Sản lượng mồi nhử của công ty này tăng lên hàng chục đơn vị mỗi tháng. Năm nay, họ cũng ghi nhận mức tăng trưởng lớn, lên tới hàng chục và có thể hơn 100%, ông Fresser cho biết.

Cả Nga và Ukraine được cho là đều đang sử dụng vũ khí mồi nhử, một phần trong chiến thuật nhằm làm tiêu hao nguồn lực tên lửa, đạn dược của đối phương. Giới phân tích phương Tây cho rằng, các vũ khí mồi nhử mà Ukraine sử dụng có thể đã khiến Nga lãng phí một lượng lớn đạn pháo và tên lửa hành trình để phá hủy.

Tháng trước, trang Eurasian Times dẫn thông tin từ đại diện một công ty chuyên sản xuất vũ khí bơm hơi của Séc nói rằng, quân đội Nga thời gian qua đã phá hủy số lượng HIMARS nhiều hơn 140% so với số lượng thực tế mà Ukraine được viện trợ. "Vậy 40% dư ra có thể là các loại mồi nhử", vị đại diện trên nói.

Ông bình luận thêm: "Mồi nhử hiện giờ trở thành vũ khí quan trọng đối với người Ukraine. Nó được sử dụng không chỉ để gây rối cho lực lượng tấn công của Nga mà còn được dùng làm mục tiêu rẻ tiền cho các tên lửa của Nga, có giá hàng nghìn USD".

Ngoài các mô hình bơm hơi, Kiev còn sử dụng hình nộm bằng gỗ và các vật liệu khác làm mồi nhử hỏa lực Nga. Đây là chiến thuật của Ukraine nhằm đối phó với lực lượng của Nga được trang bị tốt hơn, nguồn lực dồi dào hơn.

Một số nguồn tin nói rằng, Nga cũng dùng mô hình bơm hơi làm giảm các hệ thống phòng không của nước này như S-300, S-400 để đánh lừa và làm tiêu hao kho tên lửa, đạn pháo của Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine