1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Nga dùng tiền điện tử để lách trừng phạt, tăng tốc cỗ máy quân sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ đưa tin, Nga dường như dùng tiền điện tử để qua mặt lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm mua linh kiện để đẩy mạnh sản xuất vũ khí.

Báo Mỹ: Nga dùng tiền điện tử để lách trừng phạt, tăng tốc cỗ máy quân sự - 1

Bên trong một nhà máy sản xuất vũ khí của Nga (Ảnh: Reuters).

Wall Street Journal ngày 1/4 đưa tin, Nga được cho đang sử dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây và mua vũ khí cũng như các bộ phận của máy bay không người lái.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn 25 tháng trước, phương Tây dồn dập áp lệnh trừng phạt lên Moscow nhằm gây áp lực khiến nước này dừng cuộc chiến. Tính đến cuối năm ngoái, Nga đã bị áp ít nhất 17.500 lệnh trừng phạt, trở thành quốc gia bị cấm vận nhiều nhất thế giới.

Wall Street Journal dẫn nguồn tin nói rằng, các bên trung gian Nga đã sử dụng tiền điện tử Tether, có thể quy đổi ra USD, để mua vũ khí. Đây là một trong những đồng tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất thế giới.

Báo Mỹ cho rằng Tether đã trở thành một phần "không thể thiếu" đối với cỗ máy quân sự của Nga vì người giao dịch đồng tiền này có thể ẩn danh một cách tương đối, trái ngược với các ngân hàng thông thường.

Wall Street Journal cho biết, các nhà nhập khẩu thường "chuyển khoản bằng đồng rúp vào tài khoản ngân hàng Nga do những người trung gian điều hành, những người này chuyển đổi đồng rúp thành Tether và thanh toán bằng nội tệ cho các nhà cung cấp nước ngoài của họ ở những nơi như châu Á và Trung Đông".

Một người trung gian nói với Wall Street Journal rằng nhân vật này đã thực hiện một đơn đặt hàng cho một doanh nghiệp Nga, một công ty con của tập đoàn Kalashnikov mà anh từ chối tiết lộ tên.

Theo đơn hàng mà báo Mỹ tiếp cận được, có "248 loại linh kiện điện tử, bao gồm các phiên bản của bộ vi điều khiển STM32, do một nhà sản xuất chất bán dẫn Thụy Sĩ chế tạo".

Trước đó, Ukraine tuyên bố đã tìm ra STM32 trong các máy bay không người lái Lancet sản xuất bởi Zala Aero, một công ty con của Kalashnikov.

Báo Mỹ cho biết hàng hóa được thanh toán bằng Tether, chuyển từ Hong Kong qua Trung Á rồi tới Nga.

Nhiều linh kiện điện tử của máy bay không người lái được phân loại là hàng hóa có công dụng kép, nghĩa là chúng sử dụng được cho mục đích quân sự và dân sự. Điều này khiến cho việc phát hiện và ngăn chặn trở nên khó khăn hơn.

Trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine, Nga đang chiếm ưu thế áp đảo về tiềm lực quân sự. Trong hơn 2 năm qua, Nga đã tăng cường hoạt động sản xuất vũ khí. 

Theo đánh giá của các chuyên gia ở phương Tây, hoạt động sản xuất vũ khí của Nga đã tăng đáng kể, vượt mức trước năm 2022 bất chấp họ phải chịu hàng nghìn lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt.

Vào tháng 12/2023, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tiết lộ nước này đã tăng cường sản xuất vũ khí gấp nhiều lần trong năm qua, sẵn sàng cho cuộc chiến kéo dài ở Ukraine. 

Hồi đầu năm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko cho biết, Lực lượng vũ trang nước này sẽ nhận được hơn 36.000 thiết bị quân sự và 16,5 triệu vũ khí trong năm nay. Quan chức trên cho biết thêm, con số này cao gấp nhiều lần so với 2 năm trước.

Theo Wall Street Journal
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine