1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo Mỹ nêu sai lầm của Nga khiến Ukraine chọc sâu 10km vào lãnh thổ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hãng tin Bloomberg của Mỹ nêu ra lý do khiến Ukraine tiến nhanh chóng 10km vào lãnh thổ Nga trong vài ngày.

Báo Mỹ nêu sai lầm của Nga khiến Ukraine chọc sâu 10km vào lãnh thổ - 1

Ngôi nhà bốc cháy ở Sudzha sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk, Nga (Ảnh: Reuters).

Bloomberg trích dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho hay, tình báo Nga được cho đã cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine ở khu vực Kursk 2 tuần trước khi sự việc xảy ra, nhưng Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga dường như đã không chú ý tới cảnh báo này.

Nga hôm 6/8 cáo buộc Ukraine đưa 1.000 quân và hàng trăm thiết giáp, xe tăng tấn công vào Kursk ở biên giới 2 nước. Tuy nhiên, theo các nguồn tin khác nhau, khoảng 2.000 quân Ukraine đã vào biên giới Nga. 

Theo Bloomberg, đây được xem là vụ tấn công xuyên biên giới lớn nhất của Ukraine vào Nga kể từ khi xung đột giữa 2 nước bùng phát gần 3 năm trước.

Các chuyên gia độc lập và tướng Nga cho biết Ukraine đã tiến sâu 10km vào biên giới trong vài ngày qua.

Theo Bloomberg, tình báo Nga trước đó đã chuyển thông tin về việc Ukraine dồn quân tới gần biên giới 2 nước nhưng Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga dường như đã không báo cáo lên cấp trên. Điều này có thể đã khiến quân đội Nga chuẩn bị không kịp khi Ukraine tấn công bất ngờ.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/8, Ukraine đã mất 945 binh sĩ, 102 xe bọc thép, trong đó có 12 xe tăng, 17 xe bọc thép chở bộ binh trong cuộc tấn công vào Kursk. 

Cùng ngày, quyền Thống đốc vùng Kursk Alexey Smirnov thừa nhận trên kênh Telegram, tình hình ở Kursk vẫn còn phức tạp và chính quyền tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lệnh sơ tán.

Nga buộc phải tăng viện cho Kursk nhằm đẩy lùi cuộc đột kích mà Moscow chỉ trích là "sự khiêu khích nghiêm trọng".

Giới lãnh đạo Ukraine cho hay, một trong những mục tiêu của cuộc đột kích là gieo rắc "nỗi sợ hãi" vào lòng người dân Nga, nhằm giảm bớt sự ủng hộ dành cho chính phủ của họ và tạo ra một vị thế đàm phán mạnh hơn cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua tuyên bố: "Càng gây áp lực lên Nga, thì hòa bình sẽ càng gần hơn, một nền hòa bình công bằng thông qua vũ lực công bằng".

Trong khi đó, Thị trưởng Sudzha ở Vùng Kursk  Vitaly Slashchev, khẳng định khu vực này không nằm trong sự kiểm soát của lực lượng Ukraine, trái ngược với tin đồn trên mạng internet.

"Hoạt động sơ tán đang được tiến hành. Chúng ta vẫn kiểm soát Sudzha. Tuyên bố này nói lên tất cả", ông Slashchev cho biết khi được hỏi về tính xác thực của những bức ảnh chụp binh lính Ukraine được cho là chụp tại Sudzha.

Theo Nga, ít nhất 5 dân thường ở khu vực Kursk đã thiệt mạng do các cuộc pháo kích và tấn công bằng UAV của Ukraine. Theo dữ liệu mới nhất, hơn 60 người, bao gồm 9 trẻ em, đã bị thương. Có 55 người đang được điều trị ở trong bệnh viện, gồm 12 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Người dân địa phương đang được sơ tán đến các khu vực khác của Nga, bao gồm Moscow. 

Báo Mỹ nêu sai lầm của Nga khiến Ukraine chọc sâu 10km vào lãnh thổ - 2

Đồ họa mô tả mũi tấn công của Ukraine (Ảnh: France 24).

Theo France24, cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào Nga đã gây bất ngờ cho nhiều bên, khi Kiev nhiều lần phàn nàn về việc họ đang thiếu hụt nhân sự và đạn dược.

"Thành thật mà nói, không ai biết tại sao họ lại làm vậy", Glen Grant, chuyên gia quốc phòng cấp cao tại Baltic Security Foundation, nhận định.

"Điều này vừa bất thường vừa bất ngờ vì Ukraine luôn tuyên bố rằng không có đủ người và vũ khí để bảo vệ tiền tuyến", Huseyn Aliyev, giảng viên cao cấp về Nghiên cứu Trung và Đông Âu tại Đại học Glasgow (Anh), nhận xét. 

Frank Ledwidge, giảng viên cao cấp và nhà phân tích quân sự tại Đại học Portsmouth, cho biết động thái của Kiev có thể được coi là một "cuộc tấn công phủ đầu" nhằm ngăn chặn Nga tập kích vào khu vực Sumy. 

"Làm như vậy là mạo hiểm, nhưng xét về mặt quân sự thì điều đó có ý nghĩa", ông nói thêm.

Trong khi đó, cuộc tấn công của Kiev cũng có thể giúp nâng cao tinh thần cho phía Ukraine. 

"Ukraine không có chiến thắng lớn nào kể từ Kherson (vào tháng 11/2022). Đây có thể là nỗ lực của Ukraine nhằm thể hiện sức mạnh", ông Aliyev cho biết.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine