1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Căng thẳng biên giới leo thang, Nga cảnh báo nóng Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố sẽ kêu gọi các tổ chức quốc tế công nhận vụ đột kích của Ukraine vào vùng Kursk ở biên giới là hành vi khủng bố.

Căng thẳng biên giới leo thang, Nga cảnh báo nóng Ukraine - 1

Một ngôi nhà bốc cháy ở thị trấn Sudzha của Nga sau cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk ngày 7/8 (Ảnh: Reuters).

"Tôi đang soạn thảo một lời kêu gọi gửi đến các tổ chức quốc tế có liên quan, bao gồm các cơ quan nhân quyền, với yêu cầu công nhận bản chất khủng bố trong các hành động của chính Kiev ở vùng Kursk", ông Valery Fadeyev, người đứng đầu Hội đồng Tổng thống Nga về Phát triển Xã hội Dân sự và Nhân quyền (HRC), nói với hãng tin Tass hôm 9/8.

Theo ông Fadeyev, cuộc tấn công của Ukraine vào vùng biên giới Kursk của Nga đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường. Quan chức Nga cho rằng hành động sát hại dân thường có chủ đích của lực lượng Ukraine ở Kursk cần bị coi là hành động khủng bố.

"Đây không chỉ là tổn thất ngoài ý muốn, hay là điều không may xảy ra trong chiến đấu. Đây là những vụ giết người có chủ đích. Một phụ nữ mang thai đã thiệt mạng, có những đứa trẻ bị thương và những người bị thương ở lưng, các phương tiện của dân thường cũng bị nhắm mục tiêu, tu viện Gornal St. Nicholas Belogorsky đã bị pháo kích và bị phá hủy một phần với một người thiệt mạng", ông Fadeyev cho biết thêm.

"Đó là những tội ác hiển nhiên, vì theo luật chiến tranh, binh lính được yêu cầu, khi có thể, không được gây hại cho các cơ sở tôn giáo, khoa học và nghệ thuật. Việc pháo kích vào tu viện (Goralsky St. Nicholas) rõ ràng là có chủ đích", ông Fadeyev nhấn mạnh.

Quân đội Nga ước tính Kiev đã triển khai khoảng 1.000 quân trong nỗ lực xâm nhập vùng Kursk của Nga vào sáng 6/8. Đây được xem là vụ xâm nhập biên giới Nga có quy mô lớn nhất và nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động của quân đội Ukraine ở vùng Kursk là "hành động khiêu khích trên quy mô lớn".

"Lực lượng Ukraine tiến hành bắn phá bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa, vào các tòa nhà dân sự, nhà ở, xe cứu thương", ông Putin nói.

Bình luận về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích "đây là một vụ tấn công khủng bố khác nhắm vào những người dân thường ôn hòa".

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, chính quyền Ukraine tấn công vùng Kursk nhằm thể hiện rằng, lực lượng Kiev vẫn hoạt động trong bối cảnh họ liên tục gặp thất bại ở chiến trường.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov và các quan chức Nga khác cũng mô tả cuộc đột kích của Ukraine vào khu vực biên giới Nga là hành vi "khủng bố", nhấn mạnh rằng, trái ngược với các tuyên bố của phương Tây, hành động của Kiev không thể được biện minh là quyền tự vệ.

Theo tỉnh trưởng vùng Kursk, lực lượng Ukraine đã cố tình tấn công các mục tiêu phi quân sự, thậm chí còn bắn trúng một xe cứu thương bằng máy bay không người lái tự sát, khiến tài xế và một nhân viên y tế thiệt mạng.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 9/8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Kursk sau cuộc họp của ủy ban chính phủ về phòng chống và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội Nga, với sự hỗ trợ của các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh, đã ngăn chặn nỗ lực của Kiev tấn công sâu vào vùng Kursk. Tuy vậy, quyền tỉnh trưởng tỉnh Kursk Alexei Smirnov ngày 9/8 xác nhận "tình hình ở Kursk vẫn còn khó khăn".

Theo ông Smirnov, các tổ chức xã hội và hiệp hội dân sự tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cho những người buộc phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh. Số người sơ tán ở Kursk hiện lên tới 3.000 người.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine