1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Báo Anh: Châu Âu sẽ thảo luận kịch bản tự động kết nạp Ukraine vào NATO

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Anh cho biết các nước châu Âu dự kiến sẽ bàn về tình huống mà họ có thể tự động đưa Ukraine trở thành một thành viên của NATO.

Báo Anh: Châu Âu sẽ thảo luận kịch bản tự động kết nạp Ukraine vào NATO - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Ukrinform).

Guardian đưa tin, các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ thảo luận về khả năng tự động kết nạp Ukraine vào NATO nếu Nga vi phạm một lệnh ngừng bắn trong tương lai.

Châu Âu dự kiến bàn về kịch bản này tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo ở Paris, Pháp vào ngày 17/2 (giờ địa phương).

Các nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết hội nghị thượng đỉnh, dự kiến sẽ có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Đức, Anh, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch, cùng với các quan chức cấp cao của EU và NATO.

Theo Guardian, cuộc họp sẽ tập trung vào việc châu Âu có thể cung cấp những năng lực quốc phòng nào cho Ukraine nhằm đảm bảo các cam kết an ninh đáng tin cậy. Được biết, một kế hoạch đang được xem xét trong đó Ukraine sẽ tự động trở thành thành viên NATO nếu Nga vi phạm rõ ràng một thỏa thuận ngừng bắn.

Đề xuất về việc Ukraine gia nhập NATO với điều kiện Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ban đầu được đưa ra bởi một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ và hiện đã nhận được sự ủng hộ từ một số nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, theo báo Anh.

Ông Stubb nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải đảm bảo "độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine.

Vào ngày 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bắt đầu các cuộc đàm phán với Moscow nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, sau cuộc gọi với nhà lãnh đạo Vladimir Putin.

Tuyên bố này đã gây ra một làn sóng quan ngại ở châu Âu và Ukraine, khi các bên cảnh báo rằng điều đó có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn theo các điều kiện của Nga mà không có bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine.

Nỗi lo ngại gia tăng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gọi tham vọng gia nhập NATO của Ukraine là "không thực tế" vào lúc này.

Cuộc trao đổi này cũng làm dấy lên lo lắng ở châu Âu, vì các nhà lãnh đạo của khu vực này không được tham gia vào các cuộc thương lượng. Trong bối cảnh Mỹ ngày càng có xu hướng tập trung vào lợi ích của Washington, diễn biến trên làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Mỹ sẽ có hành động khiến NATO suy yếu, và giới quan sát cảnh báo đây có thể sẽ được xem là "thắng lợi cho Nga".

Mỹ tuyên bố rằng bất kỳ bên nào vi phạm thỏa thuận hòa bình tiềm năng sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng, một yếu tố đã bị thiếu trong các lệnh ngừng bắn trước đây của Ukraine kể từ năm 2014.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các đảm bảo an ninh từ riêng châu Âu sẽ không hiệu quả nếu không có sự tham gia của Mỹ.

"Chỉ có hệ thống Patriot mới có thể bảo vệ chúng tôi trước mọi loại tên lửa, chỉ có Patriot. Có những hệ thống khác của châu Âu... nhưng chúng không thể cung cấp sự bảo vệ toàn diện... Vì vậy, chỉ từ ví dụ nhỏ này, bạn có thể thấy rằng nếu không có Mỹ, các đảm bảo an ninh không thể hoàn chỉnh", ông nói.

Tuần trước, ông Zelensky thừa nhận rằng Mỹ chỉ nói về việc sẽ kết nạp quốc gia Đông Âu vào NATO nhưng chưa bao giờ muốn điều đó.

"Mỹ chưa bao giờ thực sự coi chúng tôi là thành viên NATO, họ chỉ nói về điều đó. Họ thực sự không muốn chúng tôi gia nhập NATO", ông Zelensky phát biểu.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine