Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Anh sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Anh Minh

(Dân trí) - Tuyên bố này của Thủ tướng Anh Keir Starmer được cho là sẽ tạo thêm áp lực buộc các nhà lãnh đạo châu Âu cũng phải hành động tương tự với Ukraine.

Anh sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine - 1

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẵn sàng đưa binh sĩ quân đội Anh tới Ukraine (Ảnh: Telegraph).

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 16/2 tuyên bố ông "sẵn sàng và mong muốn" đưa binh sĩ quân đội Anh tới Ukraine để thực thi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Chia sẻ với Telegraph, Thủ tướng Anh cho biết, việc cân nhắc triển khai quân nhân Anh, cả nam và nữ, "đến con đường nguy hiểm" ở Ukraine không phải là một quyết định dễ dàng.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Starmer tuyên bố rõ ràng việc ông đang cân nhắc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Anh đến Ukraine và thông tin này được công bố ngay trước cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris vào hôm nay.

"Anh sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong nỗ lực nhanh chóng thúc đẩy sứ mệnh đảm bảo an ninh cho Ukraine. Hoạt động này bao gồm cả việc hỗ trợ thêm cho quân đội Ukraine, dù Anh đã cam kết cung cấp cho Kiev 3 tỷ bảng mỗi năm cho đến ít nhất là năm 2030", ông Starmer cho biết.

Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, các đời thủ tướng Anh đều từ chối công khai đề cập tới việc đưa binh lính Anh đến quốc gia này. 

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, ông Keir đã thể hiện rõ quan điểm có thể xem xét các đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine do châu Âu lãnh đạo.

Ý tưởng này có xu hướng được thảo luận riêng ở châu Âu sau khi xuất hiện thông điệp cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không bao giờ ký lệnh đưa binh lính Mỹ tới Ukraine tham gia vào vai trò đó.

Ngày 17/2, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp để bàn về tình hình Ukraine. 

Cuộc họp này được triệu tập bởi trước đó Mỹ đã không mời các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự cuộc đàm phán hòa bình Ukraine ban đầu giữa Mỹ và Nga. 

Các quan chức cấp cao trong chính quyền Donald Trump cũng đã phát đi tín hiệu rằng hỗ trợ an ninh của Mỹ cho châu Âu sẽ bị thu hẹp trong những năm tới.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine