1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine thừa nhận mất hơn 46.000 quân sau 3 năm xung đột

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định con số thương vong của nước này thấp hơn nhiều so với của Nga.

Ukraine thừa nhận mất hơn 46.000 quân sau 3 năm xung đột - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Tổn thất của chúng tôi là khoảng 46.000 binh sĩ thiệt mạng, hàng chục nghìn người mất tích khi chiến đấu hoặc bị giam cầm", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn NBC News ngày 16/2.

Ông Zelensky cũng cho biết khoảng 19.500 trẻ em Ukraine đã bị đưa sang Nga.

"Chúng tôi không biết số lượng dân thường đã thiệt mạng trên các vùng lãnh thổ tạm thời bị Nga kiểm soát, có thể là hàng nghìn, hàng chục nghìn người", ông nói.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 15/2, ông Zelensky cho biết quân đội Nga đã mất gần 250.000 binh lính trong chiến dịch quân sự kéo dài gần 3 năm qua ở Ukraine.

Trong đó, Nga mất gần 20.000 quân tại tỉnh biên giới Kursk của nước này sau khi quân đội Ukraine mở chiến dịch tấn công bất ngờ hồi tháng 8 năm ngoái.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, tổng cộng hơn 610.000 binh lính Nga đã bị thương kể từ ngày 24/2/2022.

Xung đột Nga - Ukraine đang ở bước ngoặt quan trọng khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách thúc đẩy các bên ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Zelensky nêu rõ, Ukraine cần các đảm bảo an ninh của Mỹ và châu Âu trước khi đạt được bất cứ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Trả lời phỏng vấn NBC News hôm qua, ông đã liệt kê những đảm bảo an ninh mà Ukraine yêu cầu từ các đồng minh bao gồm gói tên lửa mạnh, quy mô quân đội lớn, các khoản đầu tư, tư cách thành viên EU và các thỏa thuận quốc phòng tương tự như phương Tây dành cho Israel.

Về quy mô quân đội, ông Zelensky cho biết, Ukraine muốn quy mô 1,5 triệu quân, tương đương của Nga, nếu Ukraine không được gia nhập NATO.

"Về mặt tâm lý, điều này rất quan trọng, vì đó là một tín hiệu mạnh mẽ", ông nói.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine cần các khoản đầu tư. "Tôi nghĩ Nga sẽ không tấn công tên lửa vào những nhà máy mà chúng tôi là đối tác của Mỹ", ông nói.

Về tư cách thành viên EU, ông cho rằng đây là một đảm bảo an ninh vô cùng quan trọng.

"EU là một thị trường đặc biệt đối với chúng tôi. Họ rất quan tâm đến sản phẩm của Ukraine. Chúng tôi muốn trở thành thành viên EU, chia sẻ những giá trị. Đây là một phần đảm bảo an ninh kinh tế", ông lập luận.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu gia nhập EU và NATO. Giới chức phương Tây nêu quan điểm, Ukraine chưa thể gia nhập liên minh quân sự NATO ít nhất là khi xung đột còn tiếp diễn. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố tham vọng gia nhập NATO của Ukraine là "không thực tế".

Tuy nhiên, báo Guardian dẫn nguồn thạo tin cho biết, tại cuộc họp khẩn ở Paris hôm nay 17/2, Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ thảo luận về khả năng Ukraine tự động gia nhập NATO nếu Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong trường hợp 2 bên đạt được thỏa thuận hòa bình.

Đề xuất Ukraine trở thành thành viên NATO nếu Nga vi phạm lệnh ngừng bắn ban đầu do một số thượng nghị sĩ Mỹ đưa ra và hiện đã nhận được sự ủng hộ từ một số nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine