1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh nói Hạm đội Biển Đen Nga "không còn hoạt động về mặt chức năng"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Anh cho rằng Hạm đội Biển Đen của Nga bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi Ukraine liên tục tấn công các tàu của đơn vị này.

Anh nói Hạm đội Biển Đen Nga không còn hoạt động về mặt chức năng - 1

Tàu Nga di chuyển ở Crimea (Ảnh minh họa: Reuters).

Bình luận sau cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào thành phố cảng Sevastopol của Crimea, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết Hạm đội Biển Đen của Nga đã "không còn hoạt động về mặt chức năng".

Ông Shapps chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Ukraine nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa vào Sevastopol hôm 23/3.  

Theo trang tin độc lập Astra của Nga, dường như có 18 tên lửa đã trút xuống Sevastopol và lực lượng phòng không Nga đã chặn được 11 tên lửa trong số đó.

Các tài khoản tình báo nguồn mở cho rằng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp đã được sử dụng trong cuộc tấn công trong khi các blogger của Nga cho biết tên lửa Neptune, tên lửa mồi nhử ADM-160 và máy bay không người lái đã được triển khai.

Tình báo quân đội Ukraine cho biết tàu Yamal của Nga bị hư hại nghiêm trọng và "một lỗ thủng ở boong trên đã khiến con tàu bị nghiêng sang mạn phải".

Ngoài ra, Ukraine nói rằng cuộc tập kích của họ hôm 23/3 cũng làm hư hại tàu Azov của Nga.

Trong một tuyên bố cập nhật hôm 25/3, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho hay họ đã tấn công một trong những nhà máy sửa chữa tàu của Nga ở Sevastopol, nơi tàu Yamal neo đậu.

Truyền thông Ukraine dẫn lời ông Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn của hải quân Ukraine, cho biết ngoài 2 tàu nói trên, Ukraine dường như cũng đã tấn công vào tàu trinh sát Ivan Khurs. Phía Ukraine vẫn đang xác minh thông tin này.

Ông Shapps cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine "đang gây tổn thất lớn cho Hạm đội Biển Đen của Nga, lực lượng hiện không còn hoạt động về mặt chức năng". Bộ trưởng Anh không giải thích thêm chi tiết về nhận định nói trên.

Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Đây là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga.

Mặc dù chỉ có lực lượng hải quân nhỏ nhưng Ukraine đã sử dụng tên lửa và máy bay cũng như xuồng không người lái để chống lại các tàu Nga, làm ảnh hưởng tới năng lực hải quân của nước này.

Tháng trước, Lực lượng Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa hơn 30% số tàu chiến của Hạm đội Biển Đen Nga kể từ khi bắt đầu xung đột.

Viện nghiên cứu Hudson của Mỹ cảnh báo con số trên có thể tăng 50% nếu Ukraine giữ tốc độ tấn công và Nga không có biện pháp đối phó hiệu quả.

Nga chưa bình luận về những con số này. Chưa thể xác minh tính chính xác của các tuyên bố từ Ukraine và phương Tây vì đây có thể là chiến thuật tâm lý chiến. 

Trong bản đánh giá hôm 24/3, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) nhận định, bất kể thiệt hại gây ra là gì, cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào các tàu của Hạm đội Biển Đen có thể sẽ tiếp tục ngăn cản Nga tái triển khai tàu đến Sevastopol và phía tây Biển Đen và "làm phức tạp khả năng tối đa hóa năng lực chiến đấu của (hạm đội)".

Ngoài ra, chính phủ Anh cho biết, các khoản viện trợ từ các đồng minh NATO sẽ giúp Ukraine "chuyển đổi lực lượng hải quân", đưa lực lượng này ngang hàng với liên minh và tăng cường an ninh ở Biển Đen.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine