1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hạm đội Biển Đen bị thiệt hại, quân đội Nga ra mệnh lệnh mới

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tăng cường bảo vệ Hạm đội Biển Đen trước các cuộc tấn công của Ukraine, và có thể đã thay thế chỉ huy Hạm đội Biển Đen như một phần của nỗ lực đó.

Hạm đội Biển Đen bị thiệt hại, quân đội Nga ra mệnh lệnh mới - 1

Ukraine tập kích tên lửa hành trình vào trụ sở Hạm đội Biển Đen Nga gây thiệt hại nặng hôm 22/9 (Ảnh: Reuters).

Các nhà phân tích quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu Hạm đội Biển Đen nghiêm túc tăng cường phòng thủ nhằm đối phó hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công của Ukraine. Hiện tại, Hạm đội vẫn gặp khó khăn trong những nỗ lực này khi liên tiếp phải hứng chịu tổn thất nặng nề.

Các cuộc tấn công của Ukraine đã buộc Hạm đội Biển Đen phải tái triển khai phần lớn vũ khí trang bị - đặc biệt là các tàu mặt nước, tàu ngầm và các tài sản khác - từ căn cứ chính ở Sevastopol đến các căn cứ nhỏ hơn với ít năng lực hơn ở Novorossiysk và những nơi khác.

Trung tâm Truyền thông Chiến lược của quân đội Ukraine (StratCom) báo cáo rằng, các cuộc tấn công đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chiến của Hạm đội Biển Đen tính đến đầu tháng 2, bao gồm 24 tàu mặt nước và một tàu ngầm Kilo.

Hôm 17/3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol tại Crimea, nơi ông được báo cáo về các hoạt động của Ukraine và tính hiệu quả của Hạm đội Biển Đen.

Ông nhấn mạnh, Hạm đội Biển Đen phải tiến hành huấn luyện hàng ngày để đẩy lùi các cuộc tấn công và ra lệnh cho Hạm đội Biển Đen lắp đặt thêm vũ khí, bao gồm các hệ thống cỡ nòng lớn và súng máy để tăng cường khả năng phòng thủ của Nga.

Bộ trưởng Shoigu cũng đã nghe báo cáo từ Phó đô đốc Nga Sergei Pinchuk, người mà theo một số nguồn tin của Nga, gần đây đã thay thế Đô đốc Viktor Sokolov làm tư lệnh Hạm đội Biển Đen. Tuy nhiên, ISW không thể xác nhận tuyên bố này.

Những nhận định quan trọng của ISW cho ngày 17/3:

Thứ nhất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu ý các nước châu Âu cần tiếp tục giúp đỡ cho đến khi Ukraine giành chiến thắng trước Nga để đảm bảo an ninh cho Ukraine và châu Âu.

Thứ hai, vào đêm 16 rạng 17/3, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) phối hợp cùng Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF) và Lực lượng Máy bay Không người lái đã thực hiện một cuộc tấn công hiệu quả bằng UAV vào một nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Krasnodar.

Thứ ba, những kẻ tấn công không rõ danh tính đã phóng máy bay không người lái vào một căn cứ quân sự ở Transnistria - một nước cộng hòa ly khai thân Nga ở Moldova - vào ngày 17/3.

Thứ tư, nhóm vũ trang thân Ukraine được cho là đã chiếm giữ một tòa nhà hành chính của Nga ở vùng Belgorod trong chiến dịch đột kích xuyên biên giới. Giao tranh đang tiếp diễn ác liệt, Moscow phải tăng cường lực lượng dự bị để ngăn chặn.

Thứ năm, Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh tăng cường bảo vệ Hạm đội Biển Đen trước các cuộc tấn công của Ukraine và có thể đã thay thế chỉ huy Hạm đội này như một phần của nỗ lực đó.

Thứ sáu, quân đội Nga gần đây đã có những bước tiến được xác nhận gần Avdiivka và Donetsk.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine