1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh có thể thu dinh thự của tài phiệt Nga cho người tị nạn Ukraine vào sống

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phó thủ tướng Anh Dominic Raab bày tỏ sự ủng hộ với ý tưởng nước này có thể tịch thu dinh thự của các tài phiệt Nga và đưa người tị nạn Ukraine vào đó để sống.

Anh có thể thu dinh thự của tài phiệt Nga cho người tị nạn Ukraine vào sống - 1

Phó thủ tướng Anh Dominic Raab (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh LBC hôm 4/3, Phó thủ tướng Dominic Raab cho biết, các bất động sản thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt Nga ở Anh có thể bị tịch thu, tùy thuộc vào "bằng chứng và cơ sở pháp lý".

Các nhân vật thuộc tầng lớp tinh hoa Nga đang bị nhằm mục tiêu trong lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm đáp trả việc Moscow ngày 24/2 mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mỹ và một số đồng minh đã cảnh báo họ sẽ tịch thu tài sản của những tài phiệt bị nghi là có quan hệ với Điện Kremlin.

Khi được hỏi liệu các dinh thự và bất động sản mà Anh tịch thu của tài phiệt Nga có thể được chuyển thành nhà ở cho dân Ukraine tị nạn hay không, ông Raab trả lời: "Có". Ông cũng nhấn mạnh, chính phủ Anh đang xem xét mọi phương án.

Đề xuất sử dụng tài sản tịch thu làm nơi ở cho người tị nạn Ukraine đã được một số nghị sĩ ủng hộ, bao gồm cả ông Chris Bryant của Công đảng. Ông Bryant gợi ý chính quyền có thể sử dụng dinh thự ở Surrey của tài phiệt Nga Alisher Usmanov cho hoạt động nói trên. Ông Usmanov, một trong những người giàu nhất Nga, bị London áp lệnh trừng phạt hôm 3/3. 

Theo Times, Bộ trưởng Nhà ở Michael Gove đã yêu cầu cấp dưới của ông xây dựng luật cho phép chính phủ thu giữ tài sản của các nhà tài phiệt Nga mà không phải trả tiền bồi thường cho họ.

Mặt khác, theo truyền thông Anh, chính quyền nước này dường như chưa vội vàng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số nhân vật giàu có nhất của Nga, vì lo ngại các vụ kiện lớn có thể xảy ra sau đó. 

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine