1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh cáo buộc Nga chuẩn bị cho "xung đột lớn nhất châu Âu kể từ năm 1945"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Anh Boris Johnson cáo buộc Nga đang chuẩn bị cho "cuộc xung đột quy mô lớn nhất tại châu Âu" kể từ Thế chiến II.

Anh cáo buộc Nga chuẩn bị cho xung đột lớn nhất châu Âu kể từ năm 1945 - 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson (Ảnh: Reuters).

Trong bài trả lời phỏng vấn đăng tải trên BBC hôm 20/2, Thủ tướng Anh Johnson nói: "Kế hoạch mà chúng ta đang quan sát là dành cho cuộc chiến có thể trở thành xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ năm 1945 về quy mô tổng quan".

Ông Johnson viện dẫn các báo cáo tình báo cáo buộc Nga đang lên kế hoạch "động binh" với Ukraine từ nhiều hướng nhằm "bao vây Kiev". "Toàn bộ các dấu hiệu cho thấy kế hoạch có thể đang bắt đầu", ông Johnson nhận định.

Bình luận của ông Johnson tương đồng với Tổng thống Mỹ Joe Biden, người trước đó cũng từng nói rằng, nếu kịch bản Nga "động binh" xảy ra, nó sẽ là "cuộc chiến lớn nhất kể từ Thế chiến II".

Trước đó, Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ phương Tây rằng họ có kế hoạch hành động quân sự chống lại Ukraine và cáo buộc NATO đang "thổi phồng" tình hình. Nga khẳng định, việc họ điều quân đội tại lãnh thổ của họ và ở đồng minh Belarus là nằm trong các hoạt động tập trận định kỳ.

Tuần qua, Nga cũng thông báo rút bớt quân ở các khu vực gần biên giới Ukraine khi các cuộc diễn tập của họ đã hoàn thành. Tuy nhiên, Mỹ và đồng minh tỏ ra hoài nghi với thông tin này và vẫn cáo buộc Nga đang có kế hoạch động binh với Ukraine. 

Mỹ cùng đồng minh phương Tây đã bắt đầu di tản cơ sở ngoại giao, đồng thời kêu gọi công dân rời Ukraine. Họ cũng cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt quy mô lớn chưa từng có nhằm chống lại Nga nếu kịch bản Moscow có hành động quân sự xảy ra.

Ngày 19/2, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin cho rằng, mối đe dọa từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây không thể khiến bất cứ ai ở Nga sợ hãi, mặc dù chúng tạo ra vấn đề, bởi vì Moscow hiểu rằng họ sẽ bị trừng phạt bất kể trong trường hợp nào.

"Về các biện pháp trừng phạt. Thứ nhất, chúng không làm ai sợ hãi. Chúng tôi đã chịu các lệnh trừng phạt trong 8 năm qua. Đúng là chúng gây ra vấn đề. Hợp tác và phát triển quan hệ lẫn nhau thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy. Thứ hai, mọi người giờ đây đã nhận ra rằng việc Nga bị áp lệnh trừng phạt nhiều hơn là không thể tránh khỏi", ông Volodin cho biết.

Theo www.rt.com