1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên minh do Nga dẫn đầu có thể điều quân tới "chảo lửa" Đông Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) cho biết họ có thể điều quân tới Đông Ukraine để giúp bình ổn tình hình, trước lo ngại xung đột toàn diện có thể bùng phát tại đây.

Liên minh do Nga dẫn đầu có thể điều quân tới chảo lửa Đông Ukraine - 1

Tổng thư ký CSTO Stanislav Zas (Ảnh: Reuters).

Trong bài trả lời phỏng vấn Reuters đăng tải hôm 19/2, Tổng thư ký CSTO Stanislav Zas đã vạch ra những biện pháp mà liên minh quân sự này có thể thực hiện trước lo ngại xung đột toàn diện sẽ bùng phát ở Donbass giữa lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai.

Cụ thể, ông Zas nói rằng, quân nhân của CSTO có thể được điều động tới làm nhiệm vụ giúp xuống thang căng thẳng nếu Ukraine và cộng đồng quốc tế đồng ý với kế hoạch này.

"Chúng tôi có tiềm năng khổng lồ trong tay. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi cần phải hết sức cẩn thận với loại công cụ sắc bén này ", ông nói.

Theo ông Zas, CSTO có khả năng triển khai quân quy mô lớn. "Hãy tin tôi, chúng tôi có thể điều động số lượng quân theo ý muốn. Nếu cần 3.000, chúng tôi sẽ gửi quân. Nếu cần 17.000, chúng tôi sẽ huy động. Nếu cần nhiều hơn thì sẽ có nhiều hơn. Cần bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu", ông nói.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng một động thái như vậy sẽ cần được "bật đèn xanh" từ nhiều phía, bao gồm cả Ukraine, quốc gia không phải là thành viên của khối.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện trước khi 2 tỉnh ly khai Donetsk và Lugansk của Ukraine bắt đầu tiến hành di tản hàng loạt công dân tới Nga, trong bối cảnh giao tranh với lực lượng chính phủ Ukraine nóng lên.

Hai bên đều cáo buộc phía còn lại là bên gây ra căng thẳng. Chiến sự tại Đông Ukraine đã trở nên nóng rực khi 2 bên liên tục nã hỏa lực vào nhau. Gần 2.000 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn đã được ghi nhận ở miền Đông Ukraine, Reuters dẫn nguồn thạo tin từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết.

Lực lượng của CSTO gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan, trong đó Nga giữ vai trò dẫn đầu. Đây là liên minh được lập ra sau khi Liên Xô tan rã. Hồi tháng 1 năm nay, CSTO từng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan để dẹp yên bạo loạn và đã rút quân trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo www.rt.com