1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Ukraine thị sát tiền tuyến, bị dội đạn cối chỉ cách 300 m

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đạn cối đã rơi cách vị trí của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrsky khoảng 300 m tại khu vực Donbass ở miền Đông, khiến ông cùng đội ngũ đi phải nhanh chóng đi tìm nơi trú ẩn.

Bộ trưởng Ukraine thị sát tiền tuyến, bị dội đạn cối chỉ cách 300 m - 1

Đoàn công tác của Bộ trưởng Ukraine nhanh chóng chạy đi tìm nơi trú ẩn khi đạn cối nã xuống (Ảnh chụp màn hình: Radio Liberty).

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Monastyrsky đã phải cúi gập người để di chuyển khỏi vị trí tiền tuyến lộ thiên, khi đạn cối rơi xuống các cánh đồng xung quanh ông. Chỉ vài phút trước đó, ông nói với nhóm phóng viên đi cùng là: "Chúng ta hãy sẵn sàng cho bất cứ kịch bản nào vào bất cứ lúc nào".

Vào ngày 19/2, một trận tấn công bằng đạn cối bất ngờ xảy ra khi ông Monastyrsky thị sát khu vực tiền tuyến ở Novoluganske, thành phố Donetsk thuộc vùng Donbass, Đông Ukraine.

Theo Dailymail, đạn cối rơi chỉ cách nơi vị Bộ trưởng khoảng 300 m. Trước đó, phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cũng cho biết, đạn cối rơi cách quan chức Ukraine "vài trăm mét". Ông Monastyrsky, các quan chức đi cùng đoàn và các nhà báo phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. May mắn không có ai bị thương. Ông Monastyrsky cho rằng quân đội Ukraine nói chung, không phải cá nhân ông, là mục tiêu của vụ nã đạn cối.

Đoạn video do một phóng viên quay lại cho thấy bầu không khí căng thẳng khi vụ tấn công diễn ra.

Bộ trưởng Ukraine thị sát tiền tuyến, bị dội đạn cối chỉ cách 300 m

Chiến sự leo thang dữ dội trong những ngày qua đã khiến 2 quân nhân Ukraine thiệt mạng ở Donbass ngày 19/2. Andriy, một lính bộ binh 26 tuổi đến từ thành phố Kharkiv đóng tại đây, khẳng định tình hình đang "nóng lên".

"Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn ngày hôm qua, họ đã bắn pháo hạng nặng 152 mm. Có một số bị thương trong một số tiểu đoàn", binh sĩ trên nói.

Trong khi đó, phe ly khai tại Donetsk cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công vào 6 khu vực đông dân cư của tỉnh này, bao gồm thành phố lớn nhất, vào tối muộn hôm qua và sáng sớm hôm nay. 

Còn lực lượng ly khai tại Lugansk cáo buộc phía quân đội Ukraine 49 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong ngày 19/2. Họ cũng cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng và tấn công vào 27 khu vực dân cư. 

Tình hình giao tranh ở Donbass trở nên xấu đi kể từ sáng 17/2. Căng thẳng liên tục leo thang khiến cho 2 tỉnh ly khai quyết định di tản hàng nghìn người sang Nga, cũng như phát lệnh tổng động viên. 

Cuộc chiến dai dẳng giữa chính phủ Ukraine và phe ly khai ở Donbass đã kéo dài suốt 8 năm qua, khiến khoảng 15.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, tới nay căng thẳng tiếp tục leo thang khi các bên đổ lỗi cho nhau rằng bên còn lại gây hấn trước.

Theo news.yahoo.com